Cập nhật kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các bác sĩ Sản phụ khoa ở Đắk Lắk

Hội thảo “Cập nhật điều trị bệnh lý phụ khoa hay gặp và chăm sóc sức khoẻ sinh sản” diễn ra chiều 23/8 tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk đã cập nhật nhiều kiến thức mới, có giá trị thực tiễn cao trong chẩn đoán, điều trị bệnh lạc nội mạc tử cung cũng như các liệu pháp tránh thai an toàn, hiệu quả.
Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phát biểu trực tuyến khai mạc Hội thảo.
Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phát biểu trực tuyến khai mạc Hội thảo.

Với mong muốn tạo ra một diễn đàn khoa học uy tín để các bác sĩ cùng trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới, qua đó nâng cao kỹ năng thực hành lâm sàng, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh phối hợp Bệnh viện Từ Dũ và Công ty trách nhiệm hữu hạn Bayer Việt Nam tổ chức hội thảo “Cập nhật điều trị bệnh lý phụ khoa hay gặp và chăm sóc sức khỏe sinh sản”.

Hội thảo có sự góp mặt của bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Quang Nhật, Quyền Trưởng Khoa Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh; Thạc sĩ, bác sĩ Trần Xuân Trường, Phó trưởng Khoa Phụ sản Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh và nhiều bác sĩ sản phụ khoa tại Đắk Lắk và các tỉnh lân cận.

Các bác sĩ dự Hội thảo.

Các bác sĩ dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận bổ ích, chất lượng, đặc biệt là nội dung hướng dẫn thực hành trên mô hình, thu hút sự quan tâm của đông đảo bác sĩ sản phụ khoa tại Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Các báo cáo tham luận tập trung nhấn mạnh về đặc tính, liệu trình, hiệu quả của liệu pháp tránh thai thế hệ mới, cũng như vai trò của dụng cụ tử cung chứa nội tiết trong thực hành lâm sàng, góp phần nâng cao hiệu quả của việc tránh thai nhưng không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và chức năng sinh sản của phụ nữ.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị lạc nội mạc tử cung, một bệnh lý phụ khoa phổ biến, gây nhiều đau đớn, khó chịu, đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở nữ giới. Điều này có ý nghĩa quan trọng, giúp phụ nữ được điều trị hiệu quả và chăm sóc toàn diện hơn.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Quang Nhật, Bệnh viện Từ Dũ, hướng dẫn thực hành trên mô hình tại Hội thảo.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Quang Nhật, Bệnh viện Từ Dũ, hướng dẫn thực hành trên mô hình tại Hội thảo.

Thông qua Hội thảo, các bác sĩ đã được cập nhật nhiều kiến thức mới, bổ ích, đồng thời được trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm với các đồng nghiệp và chuyên gia trong ngành, từ đó có cơ hội tiếp cận, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cũng như kỹ năng thực hành lâm sàng, góp phần chăm sóc tốt nhất sức khoẻ sinh sản cho người dân trên địa bàn Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.