[CẬP NHẬT]: Động đất kinh hoàng ở Mexico, ít nhất 216 người thiệt mạng

NDĐT -Theo tin mới nhận từ Cơ quan phòng vệ dân sự quốc gia Mexico, ít nhất 216 người đã thiệt mạng do trận động đất. Bang Morelos, phía nam Mexico City, là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất về người, với 55 người chết.

 [CẬP NHẬT]: Động đất kinh hoàng ở Mexico, ít nhất 216 người thiệt mạng

Chiều 19-9 (theo giờ địa phương - tức rạng sáng 20-9 theo giờ Việt Nam), một trận động đất có cường độ 7,1 (theo thang độ Mw) đã làm rung chuyển thủ đô Mexico City của Mexico và các bang lân cận, khiến ít nhất 216 người thiệt mạng, phá hủy nhiều tòa nhà và khiến hàng triệu người phải sống trong cảnh mất điện. Hiện các nhân viên cứu hộ đang đào bới đống đổ nát để tìm những người sống sót.

(Xem thêm: Những hình ảnh về vụ động đất kinh hoàng ở Mexico)

0 giờ 55 phút (giờ địa phương) – 13 giờ 55 phút (giờ Việt Nam):

Hơn một tiếng trước, người đứng dầu Cơ quan phòng vệ dân sự Mexico Luis Felipe Puente cho biết, 248 người đã thiệt mạng do trận động đất. Nhưng sau đó, ông này điều chỉnh xuống còn 216 người chết.

Trận động đất khiến hàng chục tòa nhà tại Mexico bị đổ, trong đó có hơn 40 công trình tại Mexico City. Người dân và nhân viên cứu nạn đang làm việc thâu đêm để đưa những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát ra ngoài. 11 dư chấn đã xuất hiện sau trận động đất, trong đó dư chấn mạnh nhất có cường độ 4 (theo thang độ Mw).

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) dự đoán, trận động đất cướp đi tính mạng 1.000 người và gây ra thiệt hại về kinh tế khoảng 1-10 tỷ USD.

23 giờ 7 phút (giờ địa phương) – 12 giờ 7 phút (giờ Việt Nam):

Tổng thống Nieto vừa công bố một video hối thúc người dân Mexico giữ bình tĩnh sau khi xảy ra động đất. Hãng AP đưa tin, trong một thông báo được công bố cuối ngày 19-9, ông Nieto cho biết, có rất nhiều người cần được trợ giúp, tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu vào thời điểm hiện tại là tìm kiếm những người vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát và tập trung chăm sóc y tế cho những người bị thương. Cũng theo nhà lãnh đạo Mexico, 40% thành phố thủ đô Mexico City và 60% bang Morelos đang bị mất điện.

21 giờ 55 phút (giờ địa phương) – 10 giờ 55 phút (giờ Việt Nam):

Thứ trưởng Giáo dục công Mexico xác nhận, ít nhất 21 trẻ em và bốn người lớn đã thiệt mạng tại Trường tiểu học Enrique Rebsamen, Mexico City. 11 trẻ em khác được cứu sống, tuy nhiên, tờ Animal Politico đưa tin, ít nhất 28 người vẫn đang mất tích.

Trước đó, một tòa nhà cao bốn tầng của Trường tiểu học Enrique Rebsamen bị sập, khiến nhiều học sinh cùng giáo viên, nhân viên của nhà trường mắc kẹt bên trong. Cách đây không lâu, Tổng thống Mexico đã tới thăm ngôi trường này.

Cũng tại Mexico City, Technologico de Monterrey, một trong những trường đại học tư thục nổi tiếng nhất cả nước đã ghi nhận một trường hợp sinh viên thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong khuôn viên chính.

20 giờ 50 phút (giờ địa phương) – 9 giờ 50 phút (giờ Việt Nam):

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ cơ quan phòng vệ dân sự Mexico cho biết, số người chết tăng lên ít nhất 149 người. Trong đó, theo người đứng đầu cơ quan này, Luis Felipe Puente, bang Morelos ở ngay sát phía nam thủ đô Mexico City là 55 người; thành phố Mexico City là 49 người.

Tại bang Puebla, nằm ở phía nam Mexico City, là 32 người; bang Mexico, nằm bao quanh Mexico City, là 10 người và bang Guerrero, ở ven biển Thái Bình Dương, là ba người.

20 giờ 12 phút (giờ địa phương) - 9 giờ 12 phút (giờ Việt Nam):

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ sự đau buồn trước những thiệt hại về người và tài sản do động đất gây ra tại Mexico. Trong một thông cáo, ông Guterres đã gửi lời chia buồn tới chính phủ và nhân dân Mexico và cầu mong cho những người bị thương được phục hồi nhanh chóng.

Lãnh đạo thế giới chia buồn với Mexico sau khi xảy ra động đất

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: CNN)

19 giờ 33 phút (giờ địa phương) – 8 giờ 33 phút (giờ Việt Nam):

Ít nhất một người đàn ông đã được giải cứu khỏi một tòa nhà bảy tầng bị đổ sập. Người này cho biết với các nhân viên cứu hộ rằng vẫn còn có người mắc kẹt ở trong đó.

Trước đó ít phút, cơ quan phòng vệ dân sự cho biết, số người chết được xác nhận là 139 người. Người đứng đầu cơ quan này Luis Felipe Puente cho biết, số người chết nhiều nhất tại bang Morelas với ít nhất 64 người, tại Mexico City là 36 người, bang Mexico là chín người và bang Puebla là 29 người.

18 giờ 55 phút (giờ địa phương) - 7 giờ 55 phút (giờ Việt Nam):

Theo tin mới nhận từ Cơ quan phòng vệ dân sự quốc gia Mexico, ít nhất 138 người đã thiệt mạng do trận động đất. Bang Morelos, phía nam Mexico City, là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất về người, với 64 người chết.

Các phòng khám được dựng tạm trong các công viên tại thành phố Mexico City để hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất. (Ảnh: Guardian)

18 giờ 35 phút (giờ địa phương) - 7 giờ 35 phút (giờ Việt Nam):

Tổng thống Nieto thông báo, các lực lượng khẩn cấp nước này đã sẵn sàng ứng cứu toàn bộ người dân chịu ảnh hưởng của trận động đất. Ông Nieto cũng yêu cầu sơ tán các bệnh viện bị hư hại, chuyển người bệnh tới bệnh viện lân cận. Trong khi đó, Thị trưởng Mexico City Mancera đã ban bố tình trạng khẩn cấp để huy động các lực lượng hỗ trợ.

Theo Cơ quan chính phủ phụ trách công trình công cộng, trận động đất không gây thiệt hại cho các công trình công cộng, các tuyến đường cao tốc vẫn đang hoạt động. MetroBus của Mexico City cho biết, nhiều dịch vụ đi lại đã được nối lại, tuy nhiên, giới chức yêu cầu người dân giữ cho các tuyến đường được thông thoáng để các lực lượng khẩn cấp hoạt động hiệu quả.

Hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đang diễn ra hết sức khẩn trương. (Ảnh: Getty Images)

18 giờ 5 phút (giờ địa phương) - 7 giờ 5 phút (giờ Việt Nam):

Số người thiệt mạng đã tăng lên 119 người.

Thị trưởng Mexico City Miguel Angel Mancera cho biết với truyền thông địa phương, tại thủ đô Mexico City, nơi có nhiều tòa nhà bị sập hoặc bị hư hại nặng nề, có ít nhất 30 người thiệt mạng. Người dân và nhân viên cứu hộ tại đây đã đưa khoảng 50-60 người còn sống sót ra khỏi đống đổ vỡ.

Giới chức Mexico cho biết, 54 người thiệt mạng tại bang Morelos, phía nam thủ đô Mexico City. Theo Giám đốc Cơ quan phòng chống thảm họa, 26 người chết tại Puebla. Thống đốc bang Mexico cho biết, chín người chết tại bang này.

Đây là trận động đất gây ra thiệt hại nặng nề nhất về người tại Mexico kể từ trận động đất xảy ra vào năm 1985 làm hàng nghìn người thiệt mạng.

 [CẬP NHẬT]: Động đất kinh hoàng ở Mexico, ít nhất 216 người thiệt mạng ảnh 5

Người bị thương do trận động đất được đưa đi cấp cứu. (Ảnh: Getty Images)

17 giờ 30 phút (giờ địa phương) - 6 giờ 30 phút (giờ Việt Nam):

Các quan chức Mexico cho biết, trận động đất đã khiến ít nhất 116 người chết, chủ yếu ở các bang Puebla, Morelos, Mexico và thành phố thủ đô Mexico City. Trận động đất cũng gây hư hại nặng nề cho mạng lưới điện sinh hoạt, khiến 3,8 triệu người Mexico phải sống trong cảnh mất điện.

 [CẬP NHẬT]: Động đất kinh hoàng ở Mexico, ít nhất 216 người thiệt mạng ảnh 6

Xe ô-tô bị mảnh vỡ của tòa nhà đè bẹp. (Ảnh: Getty Images)

Theo số liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất có tâm chấn xảy ra ở bang miền trung Puebla, cách thành phố San Juan Raboso 4,5km về phía đông - đông bắc và 55 km về phía nam - tây nam thành phố Puebla ở độ sâu 51km.

Theo thống kê của các quan chức liên bang và địa phương, số người chết ở bang Morelos là 54 người, 27 người ở bang Puebla, 27 người ở thủ đô Mexico City và tám người ở bang Mexico.

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto cho biết ở thủ đô Mexico, nơi cách tâm chấn 75km, trận động đất cũng khiến ít nhất 27 tòa nhà sụp đổ. Tổng thống Nieto cũng đã ra lệnh sơ tán các bệnh viện có bị động đất gây hư hại và chuyển các bệnh nhân tới các bệnh viện khác.

Hiện Bộ Giáo dục Mexico đã tạm thời đóng cửa toàn bộ các trường học ở thủ đô Mexico City, các bang Pebla và Guerrero. Sân bay của thành phố này cũng đã bị tạm thời ngừng hoạt động để "đánh giá các thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Một tòa nhà tại khu vực La Condesa, thủ đô Mexico City bị sập do động đất. (Ảnh: Nina Lakhani/The Guardian)

13 giờ 29 phút (giờ địa phương) - 02 giờ 29 phút (giờ Việt Nam):

Cơ qua Khảo sát địa chất Mỹ thông báo một trận động đất có cường độ 7,4 theo thang độ mô men (Mw) , xảy ra tại khu vực miền nam Mexico, ở vị trí cách phía đông nam Atencingo thuộc bang Puebla khoảng 8km, ở độ sâu khoảng 51km.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.