Cấp cứu kịp thời sản phụ viêm tụy cấp

Sáng 14-4, bác sĩ CK2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Trung ương (BVĐKT.Ư) Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ điều trị, cứu sống mẹ con sản phụ bị viêm tụy cấp thể nặng hiếm gặp.

Cháu bé được phẫu thuật và đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ.
Cháu bé được phẫu thuật và đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ.

Sản phụ L.T.T.K, 29 tuổi, cư trú tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, mang thai lần thứ 2 được chuyển đến từ bệnh viện tuyến trước trong tình trạng mệt mỏi, đau bụng nhiều. Các bác sĩ chẩn đoán: Dọa sinh non/thai 32 tuần-vết mổ cũ / Viêm tụy cấp do tăng triglyceride (mức triglyceride máu của bệnh nhân ở mức báo động 107 mmol/L cao gấp 60 lần người bình thường), huyết tương đục như sữa. Đánh giá tình trạng nặng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và thai nhi, các bác sĩ BVĐKT.Ư Cần Thơ đã nhanh chóng phối hợp hội chẩn liên Khoa sản, Nội tiêu hóa, Nội tiết và Hồi sức tích cực để đưa ra phương án điều trị tối ưu, trên cơ sở ưu tiên cho sự an toàn của mẹ và thai nhi.

Hội chẩn thống nhất chẩn đoán: Viêm tụy cấp do tăng triglyceride/Đái tháo đường biến chứng nhiễm toan - Thai sống 32 tuần/vết mổ cũ.

Các bác sĩ Khoa sản phối hợp theo dõi sát tim thai, kiểm tra chặt chẽ sự phát triển của bé, bảo đảm sức khoẻ của mẹ cho đến khi sinh. Sản phụ được theo dõi và điều trị bảo tồn.

Sau bốn ngày điều trị nội khoa tích cực và ổn định thai kỳ tại Khoa Hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện dần, cùng lúc bệnh nhân đau bụng vùng hạ vị, có dấu hiệu chuyển dạ ở tuần thứ 32. Các bác sĩ Khoa sản, Hồi sức tích cực, bác sĩ gây mê hồi sức hội chẩn quyết định phẫu thuật lấy thai để bảo đảm an toàn cho thai nhi và sản phụ.

Kết quả phẫu thuật là một bé gái nặng 2.000gr, được nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ điều trị chuyên khoa.

Ths, bác sĩ Ông Huy Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết, bé nhập viện trong tình trạng nặng, lờ đờ, môi hồng nhợt/ô-xy qua mũi... được đưa vào khu hồi sức chăm sóc đặc biệt của khoa sơ sinh. Qua một tuần điều trị tích cực, sức khỏe bé ổn định dần, hiện bé chỉ thở ô-xy qua mũi, ngưng kháng sinh và bú sữa tốt.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.