Cao trào mới trên đà phát triển tích cực, tốt đẹp của quan hệ Việt-Trung

Ngày 28/8, tại Bắc Kinh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình hội kiến với Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Cương.

Đại sứ Phạm Thanh Bình với Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Cương. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cung cấp)
Đại sứ Phạm Thanh Bình với Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Cương. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cung cấp)

Tại cuộc hội kiến, hai bên cùng đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua; nhất trí cho rằng dưới sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước và sự nỗ lực chung của các bộ, ngành địa phương hai nước, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang không ngừng được thúc đẩy đi vào chiều sâu theo định hướng “6 hơn”, các lĩnh vực hợp tác thực chất có thêm nhiều điểm sáng mới.

Hai bên đánh giá cao vai trò dẫn dắt, định hướng chiến lược của tiếp xúc cấp cao, giao lưu đối thoại kênh Đảng trong việc duy trì phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững quan hệ hai nước. Đặc biệt, tới đây, việc Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng chủ nghĩa phát-xít của nhân dân thế giới, Chiến thắng Phát xít Nhật của nhân dân Trung Quốc (3/9), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận lời mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc dự đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9) đã tạo nên cao trào mới trên đà phát triển tích cực, tốt đẹp của quan hệ song phương.

dai-su-02-1.jpg
Đại sứ Phạm Thanh Bình hội kiến Phó Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Cương.

Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định: Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc; sẵn sàng cùng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được trong quan hệ song phương, nỗ lực thúc đẩy và phục vụ tốt các cuộc tiếp xúc cấp cao, nhằm duy trì trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị; phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng; thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và toàn diện, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Thanh Bình cũng đề xuất một số nội dung trọng tâm hai bên có thể thúc đẩy hợp tác kênh Đảng trong thời gian tới về công tác lý luận, tuyên truyền, giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước, chia sẻ thông tin, tư liệu lịch sử về phát triển và hợp tác giữa hai Đảng...

Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Cương cho biết sẵn sàng phối hợp với các cơ quan ban Đảng của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc nhằm thực hiện tốt nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, chuẩn bị tốt các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao giữa hai bên, triển khai hiệu quả giao lưu, hợp tác kênh Đảng để góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội của mỗi nước và hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Đồng chí Vương Cương kiến nghị một số biện pháp nâng cao chất lượng hợp tác, giao lưu kênh Đảng, trong đó có việc xuất bản các ấn phẩm và dịch song ngữ các tuyển tập lý luận về nền tảng tư tưởng của Đảng, cùng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong Năm Giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc 2025, nhất là hoạt động nghiên cứu “hành trình đỏ” của thanh niên nhằm nâng cao nhận thức cách mạng cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ song phương, tiếp tục kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống đã được các thế hệ cách mạng tiền bối của hai nước dày công vun đắp.

dai-su-03-3.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Cương tặng quà Đại sứ Phạm Thanh Bình.

Nhân dịp này, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển của mỗi nước, trao đổi một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.

Hải quan thành phố Hạ Môn kiểm tra lô hàng tổ yến thô đầu tiên nhập khẩu từ Việt Nam. (Ảnh: Chinanews.com.cn)

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu tổ yến thô từ Việt Nam

Ngày 2/3, dưới sự giám sát của Hải quan thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, 110kg tổ yến thô từ Việt Nam đã được vận chuyển bằng đường hàng không vào Trung Quốc qua cửa khẩu Hạ Môn và được chuyển đến khu vực kiểm tra, lưu trữ tạm thời và chế biến tổ yến thô nhập khẩu nằm trong Khu Thương mại tự do Hạ Môn.