Cao Bằng chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào các dân tộc thiểu số

Ngày 5/11, tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 4, năm 2024. Dự đại hội có 244 đại biểu ưu tú, đại biểu cho đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng.
Thứ trưởng-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà phát biểu ý kiến tại đại hội.
Thứ trưởng-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà phát biểu ý kiến tại đại hội.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc biểu dương thành tích, kết quả đạt được của tỉnh Cao Bằng trong thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đầu tư, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Khẳng định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược, trọng yếu, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ quan trọng đã và đang được tỉnh Cao Bằng thực hiện tốt, đồng chí Thứ trưởng đề nghị, tỉnh Cao Bằng tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả, đầy đủ, đồng bộ và toàn diện các chính sách dân tộc hướng tới mục tiêu xây dựng đời sống đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Đồng chí Nông Thị Hà đề nghị, tỉnh Cao Bằng tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức sâu sắc về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, tạo tiền đề để thực hiện đầy đủ, chính xác, hiệu quả các chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc.

Địa phương tập trung thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó, có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục quan tâm, tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các đồng bào dân tộc thiểu số; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; phát huy và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề cho thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm vệ sinh môi trường sinh thái, môi trường phát triển dịch vụ du lịch.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho các tập thể thực hiện tốt công tác, các chính sách dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho các tập thể thực hiện tốt công tác, các chính sách dân tộc.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã khẳng định kết quả, hiệu quả công tác chăm lo, hỗ trợ, phát triển, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng.

Từ năm 2029 đến nay, nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng thực hiện 2.171 công trình đầu tư hạ tầng cơ sở thiết yếu, giao thông, nước sinh hoạt, mương thủy lợi, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế xã, chợ xã, nhà sinh hoạt cộng đồng xóm.

Hỗ trợ làm nhà, chuyển đổi nghề, đầu tư dự án quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng, dự án hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, ngoại ngữ… Diện mạo nông thôn, đời sống đồng bào các dân tộc trong tỉnh Cao Bằng khởi sắc không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tặng Bằng khen cho 28 tập thể, cá nhân thực hiện tốt các chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ IV cũng đã thông qua Quyết tâm thư khẳng định ý chí và quyết tâm của đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng trong chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, đường lối và chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Đồng bào các dân tộc đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn xây dựng nông thôn mới, vươn lên, giảm nghèo nhanh, bền vững; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.