Cảnh giác với thủ đoạn lừa trúng thưởng

Ngày 29/12, Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các cuộc gọi thông báo trúng thưởng; tuyệt đối không chuyển tiền, không mua hàng, không nộp bất kỳ khoản phí nào khi chưa được kiểm chứng rõ ràng.

Công an kê biên tang vật vụ án.
Công an kê biên tang vật vụ án.

Cảnh giác với "chiêu trò" trúng thưởng

Trước đó, vào ngày 23/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó có Phạm Nhất Duy, sinh năm 1999 ở Thành phố Hồ Chí Minh là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng thuê địa điểm hoạt động tại phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh; lấy tên công ty giả là “Trung tâm đầu tư quốc tế Power” nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, giới thiệu, tạo lòng tin và dụ dỗ bị hại.

Từ đầu tháng 7/2025, nhóm đối tượng trên sử dụng 2 đầu số hotline: 0289.998.0668 và 0289.999.4889, là các đầu số được gắn với điện thoại cố định, thực hiện cuộc gọi bằng đường truyền internet, thông tin tiếp cận, lừa thông báo việc trúng thưởng, chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Điều tra mở rộng, Công an Thanh Hóa tiếp tục phát lộ đường dây tội phạm có tổ chức, thành lập nhiều “công ty ma”, hoạt động khép kín. Các đối tượng ký hợp đồng với các công ty công nghệ thuê các đầu số thuê bao gắn với điện thoại bàn hoặc phần mềm gọi điện qua Internet như Zoiper được cài đặt trên máy tính laptop; xây dựng, thực hiện kịch bản lừa đảo, thiết lập hiển thị thông báo trúng thưởng như cuộc gọi đến từ doanh nghiệp, trung tâm mua sắm hoặc sàn thương mại điện tử uy tín, khiến người nghe khó phân biệt thật-giả, dễ tin tưởng, sập bẫy.

Theo kịch bản chuẩn bị sẵn, các đối tượng giả danh “nhân viên” chăm sóc khách hàng, trung tâm mua sắm trực tuyến gọi điện cho người dân trên khắp cả nước, thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị lớn, rồi gợi ý nộp thuế phí, quy đổi sản phẩm là hiện vật ra tiền mặt cho khách hàng...

Khi đã tạo được lòng tin với khách hàng, các đối tượng đưa ra điều kiện để “đủ tiêu chuẩn nhận thưởng”, yêu cầu bị hại phải tiếp tục mua thêm các sản phẩm khác của công ty như: Sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, bếp điện từ, máy đo huyết áp... để được tích điểm, kích hoạt giải, hoàn thiện hồ sơ trao thưởng. Khách hàng hám lợi, mua thêm hàng, phải thanh toán số tiền lớn hơn, gấp 8-10 lần so với giá trị thực tế của sản phẩm.

Nhiều bị hại cả tin mình trúng thưởng thật, đã chuyển tiền, thanh toán mua hàng theo yêu cầu của nhóm đối tượng lừa đảo để có thể nhanh chóng nhận được quà tặng, nhưng mãi… chờ đợi.

Hàng nghìn người bị chiếm đoạt tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, tiếp tục triệu tập, làm việc, đấu tranh với 31 đối tượng thuộc 3 “công ty” hoạt động lừa đảo theo phương thức nêu trên.

Đó là công ty do đối tượng Nguyễn Doanh Thương, sinh năm 1983 hiện đang trú tại phường An Phú Đông, là “Chủ tịch” cùng 7 đối tượng là “Giám đốc”, “quản lý”, “nhân viên”; công ty do đối tượng Nguyễn Lê Thúy Ngọc, sinh năm 1991, hiện đang trú tại phường An Hội Tây làm “Giám đốc”, cùng 8 “nhân viên”; công ty do đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1999, hiện đang trú tại phường An Hội Tây, cùng thuộc Thành phố Hồ Chí Minh làm “giám đốc”, cùng 13 “nhân viên”.

2-cac-doi-tuong.jpg
Các đối tượng bị bắt tạm giam phục vụ công tác điều tra.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng Công an lập biên bản thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội, gồm: điện thoại di động, điện thoại bàn, máy tính xách tay (laptop), thiết bị liên lạc, hàng hóa các loại cùng dữ liệu điện tử và bảng thống kê kết quả hoạt động lừa đảo của các nhóm đối tượng.

Theo kết quả điều tra, tính từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025, các nhóm đối tượng trên đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 1.000 bị hại trên phạm vi toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Có thể bạn quan tâm

Phiên toà giả định chống khai thác IUU.

Lần đầu tổ chức phiên tòa giả định về chống khai thác IUU tại Nghệ An

Chiều 29/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, lần đầu tiên đơn vị đã phối hợp Tòa án nhân dân khu vực 1, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 và Báo Công Lý tổ chức “phiên tòa giả định” về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại phường Cửa Lò (Nghệ An).

Lấy máu gót chân sàng lọc cho trẻ sơ sinh tại Trung tâm Sàng lọc-Chẩn đoán trước sinh và Sơ sinh, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Đẩy mạnh sàng lọc sơ sinh: Nền tảng nâng cao chất lượng dân số Huế

Việc đẩy mạnh sàng lọc trước sinh, sơ sinh đang trở thành giải pháp quan trọng trong nâng cao chất lượng dân số tại thành phố Huế. Với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống y tế từ cơ sở đến tuyến trên, nhiều chỉ tiêu chuyên môn đã đạt và vượt kế hoạch, góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng và chất lượng giống nòi.

Những phụ nữ gìn giữ nghề thổ cẩm ở xứ Thanh.

Giữ hồn thổ cẩm, mở lối sinh kế nơi bản Mường

Ở nhiều bản Mường xứ Thanh, nghề dệt thổ cẩm vẫn hiện diện trong nghi lễ, phong tục và ký ức cộng đồng nhưng lại ngày càng xa rời đời sống mưu sinh của người dân. Trước sức ép của thị trường và sự thưa vắng lớp nối nghề, việc giữ thổ cẩm không chỉ dừng ở bảo tồn văn hóa, mà trở thành câu hỏi về sinh kế cho bà con.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ trì buổi làm việc.

Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng ở Thanh Hóa

Ngày 28/12, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đặng Thành Huy (thứ 3 từ trái sang), Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên động viên bà con nhân dân các bản tích cực tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tích cực tham gia bảo vệ đường biên mốc giới.

Sín Thầu chú trọng tuyên truyền kiến thức pháp luật đến nhân dân biên giới

Là xã duy nhất trong tỉnh Điện Biên có đường biên giáp hai nước Lào và Trung Quốc, Sín Thầu thường được nhắc đến là biên cương xa xôi nhiều gian khó, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Do vậy, ngoài mục tiêu phát triển kinh tế, xã đặc biệt quan tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến bà con nhân dân.

Xanh mướt cánh đồng vụ đông tại Thanh Hóa.

Khai thác hiệu quả lợi thế vụ đông

Giữa nhiều thách thức của sản xuất nông nghiệp, vụ đông đang được Thanh Hóa tổ chức theo hướng chủ động, gắn với thị trường và chuỗi liên kết, nhằm nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích.

Đội ngũ y, bác sĩ tích cực điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Thức ăn đường phố là những đồ ăn, thức uống được làm sẵn hoặc chế biến, nấu nướng tại chỗ, có thể ăn ngay và được bày bán trên đường, những nơi công cộng. Tại Việt Nam, thức ăn đường phố khá phong phú đã trở thành nét văn hóa riêng của cộng đồng người Việt.

Làng cổ Hà Liên nhìn từ trên cao. (Ảnh: VĂN GIANG)

Thăm làng cổ Hà Liên

Nhìn từ trên cao, làng cổ Hà Liên như một cánh diều bay giữa mênh mông đồng ruộng. Với hơn 370 năm tuổi, có không gian yên ả, thanh bình và những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, Hà Liên đang được định hướng xây dựng mô hình du lịch xanh, du lịch cộng đồng.

Chi bộ Đội 6, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cà phê 731 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Điểm sáng trong phong trào xây dựng “Đảng bộ bốn tốt, chi bộ bốn tốt”

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi), phong trào xây dựng “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, “Chi bộ bốn tốt” tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 731 đã từng bước đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng và hiệu quả sản xuất-kinh doanh.

Các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản biểu diễn nghệ thuật tại chương trình.

Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản - thắt chặt tình hữu nghị Việt-Nhật

Diễn ra trong 3 ngày từ 26-28/12, Chương trình Giao lưu Văn hóa Hội An-Nhật Bản năm 2025 được tổ chức tại Di sản Phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng. Qua hơn 20 năm tổ chức, sự kiện đã trở thành nhịp cầu kết nối bền chặt, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.