“Cánh chim đầu đàn” trong bảo hiểm xã hội tự nguyện

Với cách làm bài bản, nhiệt huyết trong tuyên truyền vận động của các cán bộ Bảo hiểm xã hội, đến nay số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (gọi tắt bảo hiểm tự nguyện) ở huyện lúa Yên Thành lên gần hai vạn người, dẫn đầu toàn tỉnh Nghệ An; góp phần đưa Nghệ An trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về lĩnh vực này.
Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thành tư vấn cho người dân không nên rút bảo hiểm xã hội một lần để đóng tiếp khi có điều kiện.
Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thành tư vấn cho người dân không nên rút bảo hiểm xã hội một lần để đóng tiếp khi có điều kiện.

Để trở thành “Cánh chim đầu đàn” trong bảo hiểm tự nguyện, Bảo hiểm xã hội Yên Thành luôn nhận được sự hỗ trợ chủ động, tích cực của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp của địa phương.

An nhàn tuổi già

Gia đình ông Trương Đăng Nghĩa ở xóm 3, xã Xuân Thành, trước đây do kinh tế khó khăn nên chỉ có bà Thái Thị Tiềm (vợ ông Nghĩa) tham gia bảo hiểm. Sau đó, bà Tiềm về hưu, được nhận lương hưu như người nhà nước. Còn ông Nghĩa, do không tham gia, không có lương hưu, nay đã 68 tuổi mà hằng ngày vẫn phải đi làm thợ mộc để trang trải cuộc sống. Ông Nghĩa tiếc nuối vì trước đây không gắng thêm tí nữa để cùng vợ tham gia thì bây giờ cả hai vợ chồng có cuộc sống an nhàn. Bà Tiềm còn được nhận thẻ bảo hiểm y tế hưởng quyền lợi 95%, “chống lưng” các bệnh về già. Từ thực tế bản thân, ông Nghĩa đã tuyên truyền cho con cháu, bà con lối xóm tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện để được hưởng chính sách ưu việt mà Đảng và Nhà nước quan tâm, chăm lo, bù đắp cho người dân lao động tự do…

Chuyện chia sẻ của vợ chồng ông Trương Đăng Nghĩa đã tác động sâu sắc đến nhiều người, trong đó có chị Ngô Thị Trí (55 tuổi) ở xóm Thọ Xuân. Chị Trí chia sẻ: “Trước đây, mặc dù đã được nghe tuyên truyền về chính sách nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi không tham gia. Từ năm 2019 thấy nhiều người trong xóm, như bác: Thái Thị Tiềm, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Bưởi… có hoàn cảnh như mình được nhận lương hưu, lại được Nhà nước hỗ trợ đóng phí nên tôi đã quyết định tham gia”. Được biết, chị Trí là một trong số gần 900 đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện của xã Xuân Thành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Thành Phan Hoàng Thụ cho biết: Để trở thành đơn vị có số người tham gia bảo hiểm tự nguyện đứng tốp đầu huyện Yên Thành phải nói đến có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; chỉ tiêu số người tham gia bảo hiểm tự nguyện là một trong những tiêu chí để thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Gắn việc phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào phong trào thi đua của các thôn xóm, đoàn thể. Bên cạnh đó, do xã có nhiều nông dân nay an nhàn được hưởng lương hưu, yên tâm đi bệnh viện điều trị đã tạo nên phong trào tham gia bảo hiểm. Cũng như các địa phương khác, người dân ở đây đã gây dựng quỹ tiết kiệm, các nhóm hỗ trợ đóng bảo hiểm. Nhiều gia đình có con, cháu đi xuất khẩu lao động gửi tiền về giúp đóng bảo hiểm tự nguyện. Không ít gia đình có cả bố mẹ, các con, người thân đều tham gia bảo hiểm tự nguyện...

Ở những địa phương mà điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, số người nghỉ hưu theo bảo hiểm tự nguyện chưa nhiều thì các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể vào cuộc quyết liệt hơn; phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội huyện trong tuyên truyền và “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động đối tượng tham gia. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Thành Nguyễn Đình Phong, qua tuyên truyền, người dân thấu hiểu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn lại càng cần phải tham gia bảo hiểm tự nguyện để ổn định cuộc sống, nhất là khi về già hay ốm đau.

Đến hết tháng 11/2024, trong số 8.334 đối tượng ở Yên Thành được hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm thì có đến 781 đối tượng là người dân lao động tự do (nông dân) có lương hưu, chiếm 9,37%; nhiều nhất có Xuân Thành 74 người, Nam Thành 53 người... Giờ đây những bác nông dân tuổi 60, 70 có lương hưu hằng tháng để an nhàn cuộc sống mà không phải làm phiền con cháu. Họ có thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe mà chi phí bỏ ra không đáng là bao mới thấy tính ưu việt của chính sách an sinh bảo hiểm xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

Vì sự an lành

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Yên Thành Mai Huy Thái cho biết: Với mục tiêu “Bảo hiểm y tế toàn dân”, “Bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động”, Bảo hiểm xã hội Yên Thành đã tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo cấp huyện về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm cho từng địa phương cụ thể và ấn định thời gian tổ chức các hội nghị truyền thông khách hàng được chú trọng. Bám sát kịch bản phát triển đối tượng của bảo hiểm xã hội cấp trên, phối hợp với các đoàn thể, tổ chức dịch vụ thu và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hội nghị truyền thông khách hàng theo đúng kế hoạch. Số bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế quá hạn, đến hạn được đôn đốc, vận động người dân tiếp tục tham gia kịp thời. Hạn chế dừng đóng bảo hiểm tự nguyện, quá hạn đóng bảo hiểm y tế...

Nhằm tạo sức hút cho các đối tượng, theo Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Yên Thành Mai Thị Lĩnh, tại hội nghị truyền thông, cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện trực tiếp triển khai chính sách một cách ngắn gọn, rõ vấn đề, phân tích kỹ các chính sách bảo hiểm liên quan đến quyền lợi của người dân... để mọi người hiểu được tầm quan trọng của chính sách và tham gia, thụ hưởng chính sách bền vững. Tư vấn cho người dân cách tiết kiệm chi tiêu, sinh hoạt hằng ngày để dành tiền đóng phí bảo hiểm hằng tháng. Thông tin về một số điểm mới, tính ưu việt của Luật Bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025, liên quan đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm tự nguyện như giảm thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm xuống 15 năm; hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng khác được Nhà nước hỗ trợ lần lượt 30%, 25% và 10% phí đóng bảo hiểm tự nguyện; đóng phí linh hoạt; ốm đau, thai sản đi bệnh viện không phải nộp viện phí… Tổ chức hội nghị truyền thông lồng ghép với các cuộc họp của địa phương, mời người dân chưa tham gia về tham dự và mời các hộ dân được hưởng lương hưu chia sẻ cảm nhận về chính sách khi được hưởng lương hưu nhằm lan tỏa chính sách. Do mời đúng đối tượng tiềm năng, truyền thông khéo léo nên kết thúc hội nghị đều có nhiều người đăng ký tham gia các loại bảo hiểm. “Điều quan trọng nữa để góp phần vào thành công là cán bộ Bảo hiểm xã hội phải nhiệt tình đi sớm, về khuya, kiên trì bám xóm làng, cơ sở để tuyên truyền theo nhóm nhỏ, tuyên truyền trực tiếp 1-1…”, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Yên Thành chia sẻ thêm ■

Đến hết tháng 11/2024, ở Yên Thành có 19.205 đối tượng tham gia Bảo hiểm tự nguyện, dẫn đầu Nghệ An. Nổi bật các xã: Vĩnh Thành 898 người tham gia, Xuân Thành 882 người, Phúc Thành 776 người, Trung Thành 737 người… Trong 11 tháng năm 2024, toàn huyện đã có 3.326 đối tượng tham gia Bảo hiểm tự nguyện.

Có thể bạn quan tâm

Bảo vệ vùng nuôi thủy sản mùa mưa bão

Bảo vệ vùng nuôi thủy sản mùa mưa bão

Trước diễn biến thời tiết khó lường trong những tháng cuối năm, người nuôi thủy sản tỉnh Quảng Trị đang chủ động thu hoạch và gia cố ao hồ, lồng bè. Ngành chuyên môn cũng tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, yêu cầu các địa phương triển khai sớm biện pháp bảo vệ sản xuất.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao quà tặng các học sinh vùng biên.

Vì học sinh nghèo vùng biên

Những năm vừa qua, chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trở thành điểm tựa bền vững, chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo khu vực biên giới.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đón đoàn làm phim Silaa tại Cảng hàng không Đồng Hới.

Đón đầu làn sóng khách Ấn Độ từ hiệu ứng điện ảnh

Bộ phim Bollywood Silaa với nhiều cảnh quay tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và các điểm đến của Quảng Trị dự kiến công chiếu toàn cầu vào cuối năm 2026. Đây là thời điểm “vàng” để quảng bá du lịch và đưa Phong Nha-Kẻ Bàng thành điểm check-in của du khách Ấn Độ khi đến Việt Nam.

Ngôi nhà khang trang, kiên cố của bà Trần Thị Minh (áo xanh) ở thôn Thạch Mỹ, xã Mai Phụ đang dần được hoàn thiện.

Kịp dọn vào nhà mới trước mùa đông

Nhằm góp phần chia sẻ, xoa dịu nỗi đau cho các gia đình bị phơi nhiễm chất độc hóa học, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung hỗ trợ, làm nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc dioxin.

Cảng nước sâu Chân Mây thuộc Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô là không gian phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch, logistics cho Huế.

Lựa chọn dòng vốn FDI chất lượng cao

Với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương và những dư địa phát triển mới, Huế đang chuyển từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có chất lượng, công nghệ cao, thân thiện môi trường và khả năng liên kết.

Trên cánh đồng ven sông Con qua xã Nghĩa Đồng, những luống tía tô xanh mướt đang mở ra hướng đi mới cho người dân.

Đánh thức tiềm năng dược liệu

Với điều kiện tự nhiên đa dạng và nguồn cây thuốc phong phú, Nghệ An có nhiều lợi thế phát triển dược liệu. Gắn vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ đang là hướng đi để nâng cao giá trị cây dược liệu, tạo sinh kế bền vững cho người dân, từng bước hình thành ngành kinh tế xanh của tỉnh.

Ngôi trường mang tên Nhà sử học Lê Văn Hưu ở xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Lê Văn Hưu-nhà sử học, danh nhân văn hóa

Xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa ngày nay là quê hương của Lê Văn Hưu, người vâng lệnh vua triều Trần biên soạn “Đại Việt sử ký”, bộ chính sử đầu tiên của quốc gia Đại Việt.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân (Ảnh NGÔ TUẤN)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Nhiều người chăn nuôi khó tiếp cận được nguồn hỗ trợ từ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Huế.

Người chăn nuôi khó tiếp cận chính sách hỗ trợ

Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Huế quy định hỗ trợ cơ sở chăn nuôi lợn hữu cơ 50% kinh phí xây dựng chuồng trại, mua máy móc, thiết bị; 100% kinh phí chứng nhận hữu cơ và 1 triệu đồng/con cho một lứa nuôi để hỗ trợ thức ăn hữu cơ. Mức hỗ trợ tối đa là 300 triệu đồng/cơ sở.

Hỗ trợ người dân biên giới vươn lên

Hỗ trợ người dân biên giới vươn lên

Cùng với việc huy động nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế, giúp người dân từng bước thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Vườn giống hồ tiêu của Hợp tác xã Ông Voi chuẩn bị cung cấp cho người trồng tiêu vụ mới.

Phục hồi, trồng mới cây hồ tiêu theo hướng hữu cơ

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển các loại cây con chủ lực có thế mạnh của địa phương, tỉnh Quảng Trị đang phục hồi, trồng mới cây hồ tiêu hữu cơ tại các vùng chuyên canh nổi tiếng như Cồn Tiên, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cửa Tùng.

Các đại biểu dự chương trình (Ảnh ĐÌNH PHƯỢNG)

Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Tại xã Quỳnh Anh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2026, với chủ đề “Khả năng chống chịu bắt đầu từ chính ngôi nhà của bạn”.

Đồng chí Lê Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác chuyển đổi số. (Ảnh: KL)

Ngành tổ chức xây dựng Đảng Nghệ An đẩy mạnh chuyển đổi số

Từ chuẩn hóa dữ liệu của 100% tổ chức đảng, đến chỉnh lý hơn 204 nghìn hồ sơ đảng viên, số hóa hơn 188 nghìn hồ sơ và đưa nhiều nghiệp vụ lên môi trường số, Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số do Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai tạo dấu ấn rõ nét trong chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An.

Ngày hội “Văn hóa đọc trong thanh niên tại thành phố Huế” được tổ chức tại Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. (Ảnh: Th. Trang)

Lan tỏa văn hóa đọc trong thanh niên tại Huế

Ngày hội “Văn hóa đọc trong thanh niên tại thành phố Huế”, do Thành đoàn Huế phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam và Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế tổ chức ngày 11/10, nhằm lan tỏa tình yêu sách, hình thành thói quen đọc thường xuyên và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho đoàn viên, thanh niên.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Thuế thành phố Huế ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: V.BỐN)

Huế vận động mua hàng lấy hóa đơn, tăng cường chống thất thu ngân sách

Thành phố Huế vừa phát động cuộc vận động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”, gắn với tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời ký kết Quy chế phối hợp giữa Mặt trận và cơ quan Thuế giai đoạn 2026-2030 nhằm đưa chủ trương vào thực tiễn.

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.