Canada cấp phép sử dụng cho vaccine ngừa Covid-19 thế hệ mới

Ngày 28/9, Bộ Y tế Canada đã cho phép sử dụng loại vaccine ngừa Covid-19 cập nhật lần thứ hai, mở đường cho việc triển khai các mũi tiêm vaccine Pfizer cải tiến bắt đầu từ tuần tới ở nước này.
Vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Với mục tiêu phù hợp hơn đối với các biến thể hiện đang lưu hành, cụ thể là nhằm vào các biến thể phụ Omicron XBB.1.5, loại vaccine Covid-19 mới nhất này của Pfizer-BioNTech sẽ được sử dụng cho cả đối tượng từ 6 tháng tuổi trở lên.

Cho tới nay, Bộ Y tế Canada đã cấp phép sử dụng cho 2 loại vaccine được cập nhật của Moderna và Pfizer. Cả 2 loại này đều nhằm vào biến thể phụ XBB.1.5 đang xuất hiện tràn lan trong năm nay.

Các quan chức y tế Canada nói rằng 2 loại này có khả năng bảo vệ tốt hơn chống lại nhiễm trùng và các bệnh lý nghiêm trọng. Họ cũng đang khuyến nghị cập nhật vaccine cho những người đã sử dụng liều cuối cùng quá 6 tháng và nhấn mạnh rằng mũi tiêm này đặc biệt quan trọng đối với những nhóm dễ bị tổn thương.

Trong một tuyên bố, Bộ Y tế Canada nhấn mạnh tiêm chủng vẫn là một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ mọi người chống lại Covid-19. Bằng chứng đã cho thấy các loại vaccine được phê duyệt sử dụng ở Canada có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh chuyển nặng, nhập viện và thậm chí tử vong do Covid-19 gây ra.

Giám đốc Cơ quan y tế công cộng Canada, Tiến sĩ Theresa Tam, khẳng định Chính phủ Canada sẽ cung cấp đủ các loại vaccine ngừa Covid-19 cập nhật, để hỗ trợ chương trình tiêm chủng trên toàn quốc.

Các mũi tiêm mới nhằm vào biến thể XBB khác với thế hệ vaccine thế hệ đầu, không còn chứa kháng nguyên đột biến đối với loại vi rút SARS-CoV-2 nguyên thủy. Thay vào đó, chúng đã được cải tiến để cung cấp khả năng bảo vệ chống lại các dòng Omicron gần đây hơn.

Gần đây, các quan chức y tế Canada đã ngừng coi những mũi tiêm mới là liều tăng cường và thay vào đó, họ gọi chúng là vaccine cập nhật.

Các quan chức y tế cũng đang khuyến nghị mọi người nên tiêm phòng cúm mùa hằng năm và cập nhật vaccine ngừa Covid-19 để bảo vệ và giúp ngăn ngừa làn sóng virus vào mùa thu-đông, giúp giảm bớt gánh nặng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Hiện tại, Bộ Y tế Canada cũng đang tiến hành xem xét hồ sơ của hãng Novavax đối với loại vaccine ngừa Covid-19 nhằm vào biến thể phụ Omicron XBB.1.5 dành cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.