Cần xử lý nghiêm doanh nghiệp chiếm đất công tại Hưng Yên

NDĐT - Hiện nay, tình trạng đất công bị lấn chiếm, đất bị “bán” trái thẩm quyền dưới nhiều hình thức ở xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đang gây bức xúc trong nhân dân. Nhằm lập lại kỷ cương, tạo niềm tin cho người dân trong công tác quản lý đất đai, đề nghị tỉnh Hưng Yên cần xử lý nghiêm, dứt điểm tình trạng này.

Nhà máy gạch tuynel của Công ty TNHH Đại Nam lấn chiếm đất công của xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Nhà máy gạch tuynel của Công ty TNHH Đại Nam lấn chiếm đất công của xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Trong thời gian qua, nhiều người dân ở xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã kéo lên UBND xã Tứ Dân chất vấn về việc Công ty TNHH Đại Nam chiếm đất công ích của xã, đồng thời viết đơn tố cáo lãnh đạo xã Tứ Dân có những biểu hiện khuất tất với doanh nghiệp trong việc chiếm đất công đến các cơ quan chức năng ở tỉnh Hưng Yên.

Anh Lê Văn Thích bức xúc nói: lãnh đạo xã đã đồng lõa với doanh nghiệp trong việc phá hoại đất canh tác của nhân dân. Lợi dụng chủ trương đào hố rác, UBND xã đã cho phép một số cá nhân kết hợp với lò gạch đào hơn một mẫu ruộng để khai thác hàng vạn m3 đất, làm ảnh hưởng, sạt lở đất của dân; mặc dù hố rác cũ sử dụng chưa đáng kể, nhưng UBND xã lại tiếp tục cho mở rộng hố rác, có phải nhằm mục đích đào đất bán cho lò gạch?

Trước sự việc Công ty TNHH Đại Nam bị tố lấn chiếm đất công ích của xã Tứ Dân, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên Phạm Nam Lượng cho biết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc quản lý, sử dụng đất tại Công ty TNHH Đại Nam, qua kiểm tra cho thấy: UBND tỉnh Hưng Yên cho Công ty TNHH Đại Nam thuê 40.158 m2 nhưng công ty đang sử dụng 51.288 m2. Như vậy, phần diện tích đất công ty này lấn chiến hơn 11 nghìn m2; trong đó, có 691 m2 đất hành lang giao thông, hơn 9.900 m2 đất sản xuất phi nông nghiệp do UBND xã quản lý (đất công ích). Phần lấn chiếm đất công ích, Công ty TNHH Đại Nam đã xây dựng nhà điều hành. Việc để Công ty TNHH Đại Nam lấn chiếm đất công ích là trách nhiệm của chính quyền xã và huyện trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Lý giải về việc Công ty TNHH Đại Nam lấn chiếm một diện tích lớn đất công ích ở xã Tứ Dân và một số vấn đề trong đơn thư tố cáo của công dân, Chủ tịch UBND xã Tứ Dân, Đỗ Đình Gạch cho biết: Việc triển khai thực hiện dự án kéo dài quá lâu, gần bảy năm, trong quá trình triển khai có sự “mua, bán” dự án lòng vòng, phức tạp, từ dự án nhà máy gạch tuynel của Công ty TNHH Đức Phú Hưng chuyển sang chủ đầu tư khác là Công ty TNHH Đại Nam; hơn nữa, hiện nay xã chưa ký biên bản bàn giao mốc giới cho Công ty TNHH Đại Nam, dẫn đến việc xã không biết dự án gạch tuynel xây trên đất công ích của xã Tứ Dân. Về việc bãi rác, xã có chủ trưởng mở rộng, nhưng nhân dân có ý kiến xã đã dừng lại, chưa triển khai nên không có chuyện đào đất bán cho công ty gạch.

Công ty TNHH Đại Nam xây dựng nhà máy gạch tuynel khi chưa có giấy phép xây dựng.

Việc ra quyết định chủ trương đầu tư, triển khai dự án nhà máy sản xuất gạch tuynel của Công ty TNHH Đại Nam trong thời gian qua ở tỉnh Hưng Yên có nhiều vấn đề bất cập. Năm 2010, UBND tỉnh Hưng Yên ra thông báo thu hồi đất tại xã Tứ Dân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch tuynel của Công ty TNHH Đức Phú Hưng. Đến tận ngày 16-3-2016, tỉnh có quyết định thu hồi đất và ngày 29-6-2016, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Đức Phú Thịnh để thực hiện dự án. Ngày 31-8-2016, tỉnh Hưng Yên ra quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Đại Nam đầu tư vào dự án nhà máy gạch tuynel (là dự án của Công ty TNHH Đức Phú Thịnh chuyển nhượng cho Công ty TNHH Đại Nam). Việc xây dựng nhà máy gạch tuynel có hàng loạt các sai phạm: lấn chiếm đất công ích, lấn chiếm đất hành lang giao thông. Theo Sở Xây dựng Hưng Yên, Công ty TNHH Đại Nam xây dựng nhà máy gạch tuynel còn chưa có giấy phép xây dựng...

Do vậy, để công tác quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng được thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự nông thôn, tỉnh Hưng Yên cần thanh tra toàn diện việc thực hiện dự án nhà máy gạch tuynel của Công ty TNHH Đại Nam để có biện pháp xử lý nghiêm việc lấn chiếm đất công ích ở xã Tứ Dân.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HÀ AN)

Cần nghiên cứu đồng bộ quy định về tố tụng điện tử

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao vừa tổ chức cuộc họp hoàn thiện Báo cáo chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong ngành tòa án. Việc rà soát theo tiêu chí kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm chất lượng và tính chính xác của từng nội dung.