Cần sớm khắc phục sự cố nước rỉ rác tràn ra môi trường tại bãi rác lớn nhất Đà Nẵng

Tình trạng rò rỉ nước thải tại bãi rác lớn nhất Đà Nẵng đã được cải thiện, tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều hộ dân tại tổ 70, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tiếp tục phản ánh tình trạng nước thải đen ngòm từ bãi rác chảy ra kênh hở, gây ô nhiễm nặng.
Khu vực nước rỉ rác ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường tại tổ 70, phường Hòa Khánh Nam. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Khu vực nước rỉ rác ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường tại tổ 70, phường Hòa Khánh Nam. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ghi nhận thực tế tại khu vực này, dòng nước đen ngòm chảy ra từ phía dưới các hộc rác, chảy qua khu đất trống của một dự án xử lý rác hiện đang bỏ hoang. Đây cũng là vị trí đặt trạm bơm của đơn vị hiện đang vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn.

Dọc theo kênh hở này, nguồn nước chảy về hạ lưu, tiếp giáp với kênh Đa Cô. Tại một số vị trí, nước ô nhiễm đen kịt, nổi váng, bốc mùi hôi thối.

Những ngày qua, lực lượng chức năng đã tiến hành phát quang, dọn dẹp cây cỏ, rác thải tại khu vực kênh hở - tuyến mương Khe Cạn, đoạn từ dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Đà Nẵng đến cống Sụp (Khe Cạn) thuộc tổ 70, khu Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Người dân ở khu vực này cho hay, trước đây khi chưa có nhà máy thì ô nhiễm rất nặng, nhưng từ khi có nhà máy, tình trạng ô nhiễm môi trường đã giảm hẳn. Tuy nhiên tình trạng nước rỉ ô nhiễm chảy tự nhiên ra môi trường như hiện nay khiến khu vực này tiếp tục “tái ô nhiễm”.

Nguồn nước đen ngòm chảy lộ thiên qua khu dân cư. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nguồn nước đen ngòm chảy lộ thiên qua khu dân cư. (Ảnh: ANH ĐÀO)

“Mùa mưa, hoặc vào thời điểm 8, 9 giờ tối hằng ngày khi họ xử lý rác thì mùi hôi rất nồng nặc. Toàn bộ nước thải rò rỉ thành dòng chảy qua khu vực này, nhưng đến đoạn đường dân sinh băng qua khu vực cống sụp, do hệ thống cống quá nhỏ nên thường xuyên bị tắc, các loại rác thải, côn trùng chết bị mắc lại đây gây ô nhiễm nghiêm trọng. Trong đợt mưa lớn vừa qua, dân cư khu vực này bị cô lập hoàn toàn. Mong muốn các cơ quan chức năng có trách nhiệm hỗ trợ người dân, đặt cống thoát nước, xử lý nước thải để bảo đảm an sinh cho người dân”, ông Trương Trọng Tuấn, tổ dân phố 70, kiến nghị.

Người dân khu vực này lại tiếp tục sống trong ô nhiễm. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Người dân khu vực này lại tiếp tục sống trong ô nhiễm. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị khẩn trương triển khai khắc phục sự cố nước rỉ rác chưa qua xử lý tràn ra môi trường tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn.

Cụ thể, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với hành vi xả thải ra môi trường theo đúng quy định; Xem xét, xử lý vi phạm sau khi có kết quả phân tích mẫu nếu vượt quy chuẩn cho phép.

Tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy mương thoát nước tự nhiên (tuyến mương Khe Cạn) đoạn từ dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Đà Nẵng (công suất 650 tấn/ngày) đến cống Sụp (Khe Cạn) thuộc tổ 70, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị chức năng tiến hành nạo vét khơi thông dòng chảy mương thoát nước tự nhiên đoạn từ dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Đà Nẵng đến cống Sụp. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị chức năng tiến hành nạo vét khơi thông dòng chảy mương thoát nước tự nhiên đoạn từ dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Đà Nẵng đến cống Sụp. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Kiểm tra việc xử lý của các đơn vị tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường tại khu vực xung quanh như thời gian vừa qua. Trường hợp phát hiện đơn vị nào vi phạm thì tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị có nhiệm vụ khẩn trương phủ bạt tại hộc rác số 6 đúng theo Quy trình vận hành đã được phê duyệt. Bảo đảm vận hành trạm bơm TK1 và các hệ thống xử lý nước rỉ rác theo quy trình, thu gom toàn bộ lượng nước rỉ phát sinh và xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường.

Dòng nước ô nhiễm chảy ra tự nhiên gây ô nhiễm, phía trên là bãi rác lớn nhất Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Dòng nước ô nhiễm chảy ra tự nhiên gây ô nhiễm, phía trên là bãi rác lớn nhất Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Liên quan đến xử lý, vận hành rác tại bãi rác Khánh Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng vừa cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại tại Bãi rác Khánh Sơn thành dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn cho Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án hơn 404 tỷ đồng, vốn huy động từ tổ chức tín dụng hơn 1.600 tỷ đồng. Nhà đầu tư được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế nhập khẩu; miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý III/2026. Đây là lần điều chỉnh thứ 3, sau 13 năm dự án này hình thành, triển khai.

Mục tiêu Dự án nhằm xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải cá biệt, chất thải nguy hại đốt được bằng công nghệ đốt phát điện hiện đại, đáp ứng nhu cầu xử lý rác của Đà Nẵng. Dự án sẽ đốt 650 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày đêm; phân loại và đốt chất thải công nghiệp thông thường, sản xuất dầu nhiên liệu…

Có thể bạn quan tâm

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. (Ảnh ĐỨC TÙNG)

Thu gom rác từ tàu thuyền tại cảng biển

Mỗi con tàu cập bến, bên cạnh hàng hóa và thủ tục ra-vào cảng, luôn có lượng rác thải phát sinh cần xử lý. Nếu không được tiếp nhận kịp thời, rác thải sẽ trở thành nguồn gây ô nhiễm tại khu vực cảng. Thu gom rác ở cảng biển không chỉ là một dịch vụ hậu cần, mà là một mắt xích bắt buộc trong kỷ luật môi trường của cảng.

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

Hôm qua (25/1), các hệ thống quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội và một số địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng tiếp tục cảnh báo diễn biến xấu, nhiều thời điểm ở ngưỡng có hại và rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với các nhóm đối tượng nhạy cảm.

Đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng giá.

Sáng nay, 12 tỉnh, thành phố nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn -0,1 độ C

Từ 19 giờ tối qua (22/1) đến 7 giờ sáng nay, nhiều khu vực tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước ghi nhận nhiệt độ thực đo thấp nhất dưới 10 độ C, không khí lạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ có lúc xuống -0,1 độ C.

Toàn cảnh Hội thảo.

Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới sản xuất xanh

Lĩnh vực công nghiệp hiện đang tiêu thụ năng lượng lớn và phát thải cao. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất xanh, bền vững tại Việt Nam.

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm sâu. Trước diễn biến rét đậm, rét hại, chính quyền địa phương đã cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học để bảo đảm sức khỏe.