Cần quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản dọc sông Cu Đê

Nằm dọc sông Cu Đê, thôn Trường Định (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) sau nhiều năm nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng, nay thành vùng có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn nhất thành phố, hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, vùng nuôi tại đây vẫn mang tính tự phát, chưa được quy hoạch bài bản, gây khó khăn cho nông dân và ảnh hưởng xấu đến môi trường...
Một số ao, đìa bị bỏ hoang dù đang bước vào vụ mới.
Một số ao, đìa bị bỏ hoang dù đang bước vào vụ mới.

Đến vùng nuôi tôm thôn Trường Định lúc này, dễ nhận thấy một số ao đìa bỏ hoang, ngổn ngang gạch đá dù đang vào vụ mới.

Môi trường nước bị ô nhiễm

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Liên Ngô Thành Tâm cho biết, với tổng diện tích 26 ha, Tổ hội nghề nghiệp nuôi trồng thủy sản thôn Trường Định có tổng vốn đầu tư sản xuất nuôi tôm từ 200-250 triệu đồng/ha, cho năng suất bình quân 4,2 tấn/ha.

Với hai vụ nuôi, tổng doanh thu bình quân của các hộ từ 200-300 triệu đồng/năm, lãi ròng bình quân từ 100-150 triệu đồng/năm. Năm 2022 có 39 hộ nuôi trồng thủy sản, đến năm 2023 chỉ còn 24 hộ.

“Mô hình có hiệu quả kinh tế cao. Nhưng do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh, cho nên thu nhập của người dân khó khăn và giảm hơn so với các năm trước”, ông Ngô Thành Tâm cho biết.

Ông Đỗ Trực, Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp nuôi trồng thủy sản thôn Trường Định cho biết: Mấy năm nay, tôm thường bị bệnh, chết hàng loạt, nhiều hộ thả số lượng lớn thua lỗ, nên bỏ ao.

Người nuôi mấy năm nay gặp khó không chỉ do thời tiết cực đoan, mà còn do môi trường nước không ổn định, không có hệ thống lắng, lọc và xử lý nước, dễ phát sinh các loại dịch bệnh cho tôm như đốm trắng, hoại tử gan,...

“Mười năm đầu, mặc dù không có nhiều vốn đầu tư nhưng nhờ môi trường tốt, nên ai cũng khá hết. Từ năm 2014 trở đi, bắt đầu nuôi tự phát nhiều trong khi hạ tầng ít được đầu tư, nên tôm bị đủ thứ bệnh”, ông Trực ngao ngán nói.

Hình thành từ những năm 2000, nhưng 26 ha diện tích nuôi trồng thủy sản thôn Trường Định hiện nay vẫn chưa được quy hoạch thành vùng tập trung, chuyên canh. Do vậy, chất lượng hạ tầng nuôi trồng thủy sản tại đây chưa theo kịp so với sự tăng lên về diện tích và mật độ thả, gây áp lực lớn cho môi trường.

Đáng nói, hệ thống thủy lợi, cấp thoát nước chung một đường mương, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Nhìn nhận khó khăn của thôn Trường Định, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang Lê Đình Ca cho rằng, bất cập về hệ thống cấp và thoát nước nói trên đã dẫn đến phát sinh nhiều loại dịch bệnh cho tôm, gây khó khăn khi xử lý mầm bệnh trong môi trường nước.

Ngoài ra, nguồn nước sông Cu Đê phục vụ vùng nuôi trồng thủy sản thôn Trường Định còn bị đe dọa bởi hành vi xả trực tiếp nước thải nuôi tôm ra sông và hệ lụy nuôi tôm theo phong trào của một số hộ.

Ông Lê Đình Ca chia sẻ: “Trường Định có tiềm năng rất lớn về nuôi trồng thủy sản. Đây là khu vực nuôi thủy sản có diện tích lớn nhất huyện Hòa Vang. Những năm qua, huyện Hòa Vang và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện rất quan tâm phát triển, đầu tư mạng lưới điện và lối đi. Nhưng do vướng nhiều quy hoạch nên không đầu tư mở rộng được”.

Muốn đầu tư nhưng gặp trở ngại

Theo Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, tính đến tháng 11/2023, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên địa bàn thành phố ước đạt 216,4 ha.

Năm 2023, tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ước đạt 38.166 tấn; trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng năm 2023 ước tính khoảng 1.400 tấn, chiếm tỷ trọng dưới 4% trong tổng sản lượng.

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng chưa hình thành vùng nuôi trồng thủy sản tập trung; đồng thời, chưa khai thác tốt tiềm năng các vùng nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước lợ có giá trị tại huyện Hòa Vang.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang, từ năm 2000 đến nay, huyện đã nhiều lần đề xuất quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại thôn Trường Định thành vùng chuyên canh thủy sản, nhưng đến nay vẫn không thực hiện được do vướng nhiều quy hoạch.

Theo đó, năm 2004, đề xuất mở rộng diện tích nuôi mặt nước thôn Trường Định từ 35 ha lên 75 ha của huyện Hòa Vang bị hủy bỏ, do vướng phải dự án khu đô thị Golden Hills.

Sau khi có đề xuất hủy bỏ quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 khu vực phía tây Dự án Golden Hills mở rộng (giai đoạn I), năm 2021, huyện Hòa Vang tiếp tục đề xuất bố trí kinh phí quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản Trường Định thành vùng thâm canh, ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái theo danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020- 2025.

Song, từ đó đến nay, đề xuất vẫn không được triển khai do nằm trong vùng quy hoạch phân khu Cảng Liên Chiểu, tỷ lệ 1/2.000.

Theo ông Đỗ Trực, dù có lợi thế vùng nước, nhưng để phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả và bền vững, 26 ha nuôi tôm, cá của các hội viên cần có một quy hoạch bài bản để xây dựng hạ tầng.

Ông Lê Đình Ca đánh giá: “Diện tích đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang hiện nay manh mún và nhỏ lẻ, khó tập trung đầu tư thành vùng chuyên canh. Mặt khác, nơi có đủ diện tích để hình thành vùng chuyên canh nuôi trồng thủy sản lại vướng mắc các dự án, dẫn đến hạ tầng khó được đầu tư bài bản”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Liên Ngô Thành Tâm cho biết: Vùng nuôi trồng thủy sản ở thôn Trường Định hiện vẫn đang được duy trì hoạt động.

Để người nuôi yên tâm sản xuất, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục phối hợp ngành nông nghiệp huyện Hòa Vang và Chi cục Thủy sản Đà Nẵng hỗ trợ quan trắc và xử lý môi trường nước, chủ động phối hợp ngăn ngừa dịch bệnh, tuyên truyền người nuôi bảo vệ nguồn nước và tuân thủ luật thời vụ.

Ủy ban nhân dân xã sẽ báo cáo đề xuất với cấp trên nhằm tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản thời gian đến.

Có thể bạn quan tâm

Đánh bắt cá trên sông Vàm Nao. (Ảnh: THANH DŨNG)

Kỳ lạ loài cá ngựa sông

Tháng 8, mùa nước nổi tràn về vùng châu thổ, các ngư dân vùng đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, tỉnh An Giang lại nhớ về loài cá ngựa sông. Khi trước, nước nổi vào đồng là cá ngựa theo bờ kênh, rạch, bờ sông phóng vào đồng sinh sản.

Chế biến trứng gà ăn liền tại Dabaco Group.

Bài 2: Mở rộng mô hình sản xuất theo chuỗi khép kín

Với hơn 48.000 trang trại và gần 7 triệu hộ chăn nuôi, ngành chăn nuôi gia cầm ở nước ta vẫn cơ bản phân tán. Các mô hình chăn nuôi theo chuỗi giá trị, từ con giống đến chế biến chủ yếu mới có ở các tập đoàn lớn. Để ngành chăn nuôi gia cầm phát triển bền vững, cần nhân rộng mô hình theo chuỗi, xây dựng vùng nuôi tập trung…

Phần đầu tiên của CEO Bootcamp chính thức diễn ra ngày 10-11/8 (Ảnh: VPbank)

VPBank SME CEO Bootcamp: Từ chiến lược hay đến tăng trưởng thực chất

Trong hai ngày của học phần đầu tiên CEO Bootcamp do VPBank SME tổ chức, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp liên tục đặt chiến lược của mình dưới ba phép thử: Có tạo ra lợi thế đủ khác biệt, có khiến khách hàng sẵn sàng trả tiền và tổ chức có đủ năng lực biến lời hứa đó thành kết quả hay không.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.

Anh Nguyễn Văn Huy trong trại gà của mình tại xóm Liên Hòa, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Phát triển bền vững ngành chăn nuôi gia cầm: Bài 1 - Tăng trưởng trong thử thách

Khoảng đầu các năm 2025, 2026, giá gia cầm và trứng sụt giảm mạnh, khiến nhiều hộ chăn nuôi lao đao. Trong thử thách đó, ngành chăn nuôi gia cầm đã thể hiện năng lực nội tại để phục hồi mạnh mẽ trong cuối năm 2025. Tuy nhiên, dịch bệnh, chi phí chăn nuôi tăng cao khiến những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tiếp tục gặp khó khăn.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng”, xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, bền vững

Ngày 14/8, tại Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

(Ảnh minh họa: Viện Bạc)

Ngày 14/8, giá bạc đồng loạt giảm nhẹ

Ngày 14/8, giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt giảm, chịu áp lực điều chỉnh sau động lực tăng ngắn hạn có dấu hiệu suy yếu khi giá bạc giao dịch dưới đường EMA 50, trong khi vùng hỗ trợ 64,16 USD/ounce đang trở thành ngưỡng quan trọng đối với diễn biến giá.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.