Cần quản lý bệnh mạn tính theo hướng đa chuyên ngành, liên tục

Việc triển khai đánh giá nguy cơ bệnh mạn tính một cách hệ thống ngay từ tuyến cơ sở; quản lý bệnh mạn tính theo hướng đa chuyên ngành, liên tục và lấy người bệnh làm trung tâm là chiến lược quan trọng dự phòng sức khỏe người cao tuổi.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương phát biểu.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương phát biểu.

Ngày 13/12, Hội Lão khoa Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Y tế tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cập nhật chiến lược Dự phòng sức khỏe Người cao tuổi và Quản lý các Bệnh mạn tính: Thảo luận cùng chuyên gia”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương nhấn mạnh sự dịch chuyển quan trọng của y học hiện đại từ “điều trị” sang “dự phòng sớm”, đặc biệt đối với người cao tuổi, nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc nhiều bệnh mạn tính và dễ gặp các biến chứng nghiêm trọng

Thực tế cho thấy phần lớn các bệnh mạn tính có thể được phát hiện sớm hơn nếu người bệnh được đánh giá định kỳ. Nhiều biến chứng nặng nề có thể được ngăn chặn nhờ quản lý nguy cơ liên tục. Chất lượng cuộc sống của người cao tuổi có thể được cải thiện và duy trì nếu có hệ thống chăm sóc hỗ trợ đúng thời điểm.

Theo đó, dự phòng chủ động và sàng lọc định kỳ đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện chất lượng sống, giảm nhập viện và giảm gánh nặng chi phí y tế cho người cao tuổi.

597943360-1493679239430171-4305994189837269982-n.jpg
Chủ tọa hội thảo.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trung Anh, hệ thống y tế đang đối mặt với 3 thách thức lớn.

Một là, vấn đề đa bệnh lý mạn tính ở người cao tuổi. Điều này khiến mô hình điều trị đơn tuyến, đơn chuyên khoa khó đáp ứng. Chúng ta cần quản lý bệnh mạn tính theo hồ sơ cá thể hóa, thay vì điều trị rời rạc từng lần khám.

Hai là, nhu cầu chăm sóc liên tục và dài hạn. Sự chuyển tiếp giữa bệnh viện-y tế cơ sở-gia đình còn chưa liền mạch. Thiếu sự chia sẻ dữ liệu, thiếu mô hình theo dõi sau điều trị dẫn đến tái nhập viện và suy giảm chức năng.

Ba là, yêu cầu cao hơn về bằng chứng và tiêu chuẩn hóa. Việc dự phòng và quản lý bệnh mạn tính đòi hỏi bộ tiêu chí đánh giá, phác đồ chuẩn hóa và dữ liệu tin cậy để theo dõi hiệu quả theo thời gian.

Hội thảo đã giới thiệu 11 báo cáo chuyên môn, tập trung cập nhật các nội dung thiết thực trong thực hành lâm sàng như: Chẩn đoán và điều trị các hội chứng lão khoa thường gặp; dự phòng và nâng cao sức khỏe người cao tuổi; vai trò của tiêm chủng trong phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm thường gặp, đặc biệt là các bệnh lý đường hô hấp ở người cao tuổi; cùng với quản lý các bệnh mạn tính phổ biến như rối loạn lipid máu, suy tim, rối loạn giấc ngủ, sa sút trí tuệ, kết hợp chăm sóc dinh dưỡng và lối sống lành mạnh.

Các báo cáo nhấn mạnh tiêm vaccine là một trong những biện pháp dự phòng hiệu quả, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh, biến chứng nặng, nhập viện và tử vong ở người cao tuổi, đồng thời giúp nâng cao chất lượng sống và giảm gánh nặng cho hệ thống y tế.

600303731-1493679259430169-2550416416425798803-n.jpg
Toàn cảnh hội thảo.

Bên cạnh các báo cáo khoa học, các phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, tập trung vào những vấn đề trọng tâm như triển khai đánh giá nguy cơ bệnh mạn tính một cách hệ thống ngay từ tuyến cơ sở; quản lý bệnh mạn tính theo hướng đa chuyên ngành, liên tục và lấy người bệnh làm trung tâm; tăng cường sự phối hợp giữa bệnh viện, y tế cơ sở và gia đình trong chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi.

Đồng thời, các ý kiến trao đổi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc từng bước đưa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vào thực tiễn.

Hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa, góp phần định hướng chiến lược dự phòng và quản lý bệnh mạn tính cho người cao tuổi, hướng tới xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong giai đoạn già hóa dân số.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh trung học phổ thông

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh Hà Nội

Cán bộ, công chức, người lao động và học sinh, sinh viên của các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nghỉ dịp Tết Dương lịch năm 2026 một ngày và nghỉ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trong 5 ngày.

Quang cảnh kỳ họp thứ 29 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Hà Nội quyết nghị 4 nghị quyết cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù vừa được Quốc hội thông qua

Chiều 13/12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 29. Theo chương trình kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thông qua 9 nghị quyết và 1 báo cáo. Đặc biệt, Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị các nghị quyết để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù vừa được Quốc hội thông qua.

10 gia đình quân nhân hiếm muộn được hỗ trợ làm IVF miễn phí năm 2025.

Viết tiếp giấc mơ cho các cặp vợ chồng quân nhân hiếm muộn

"Lần đầu tay trong tay cầm kết quả báo tin vui, vợ chồng tôi nhìn nhau rất lâu khóc nói: 'Mình đã thành công rồi'", Trung tá Lò Khắc Quỳnh (1990), công tác tại Viện Kiểm sát Quân sự-Quân khu 2 lặng người khi chia sẻ về điều kỳ diệu có hai con gái sinh đôi nhờ chương trình hỗ trợ làm IVF miễn phí sau 10 năm hiếm muộn.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Vị thế của nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong kỷ nguyên mới

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học: "Vai trò, vị thế của nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn khi bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc”.

 Quang cảnh Hội nghị.

Đổi mới phương thức làm việc, tổ chức hội nghị theo hướng thiết thực, hiệu quả

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; cho ý kiến vào dự thảo các văn bản phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2025 và dự thảo các văn bản Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ Cơ quan Tổng cục Chính trị năm 2025.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025.

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Trong khuôn khổ của Hội chợ Thương mại và du lịch quốc tế Việt-Trung năm 2025, chiều 12/12, tại ngã ba Xoáy Nguồn, sông biên giới Bắc Luân đã sôi nổi diễn ra chương trình giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Ai Cập.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam

Ngày 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước: Ai Cập, Ấn Độ, Chile, Singapore và Đại sứ không thường trú của các nước Latvia, Albania, Nepal, Uzbekistan, Djibouti, Gabon, Guinea Xích đạo, Somalia, Chad, Paraguay nhân dịp trình Thư ủy nhiệm Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri

Chiều 12/12, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công thương dự buổi tiếp xúc.

Bầu bổ sung 20 Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát triển đoàn viên, vấn đề sống còn của tổ chức Công đoàn

Năm 2025, tổ chức công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy của hàng triệu đoàn viên, người lao động. Đây là nền tảng quan trọng để Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực đại diện, thích ứng bối cảnh mới, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động trong những năm tới.