Cần nhiều cán bộ tốt để đưa Lâm Đồng vượt qua khó khăn và phát triển

Công tác cán bộ của tỉnh Lâm Đồng đang có những bất cập, tồn tại từ khâu phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, đến bổ nhiệm; do đó, đội ngũ cán bộ đang có sự hẫng hụt. Tỉnh đang cần rất nhiều cán bộ tốt để đưa địa phương vượt qua khó khăn, thách thức và phát triển.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học chủ trì buổi gặp mặt.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học chủ trì buổi gặp mặt.

Ngày 31/5, tại thành phố Đà Lạt, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học chủ trì buổi gặp mặt hơn 270 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phó sở, ban, ngành và trưởng phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Tham dự, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Về lý do tổ chức sự kiện gặp mặt được tổ chức lần đầu này, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học cho biết, đây là đội ngũ có vị trí, vai trò và mắt xích quan trọng trong bộ máy của các cơ quan, đơn vị; bộ phận tham mưu cho lãnh đạo. Đây cũng là thế hệ kế cận để đảm nhiệm các vị trí cao hơn trong cơ quan, đơn vị.

Đồng chí cho rằng, công tác cán bộ của tỉnh Lâm Đồng đang có những bất cập, tồn tại từ khâu phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, đến bổ nhiệm. Vì vậy, đội ngũ cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cơ sở đang có sự hẫng hụt. Trong khi, Lâm Đồng đang cần rất nhiều cán bộ tốt để đưa tỉnh nhà vượt qua những khó khăn, thách thức hiện tại và thực hiện mục tiêu đưa Lâm Đồng phát triển.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và đại diện lãnh đạo một số ban của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi gặp mặt.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và đại diện lãnh đạo một số ban của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi gặp mặt.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, các cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phó và cấp trưởng phòng đã thẳng thắn nêu ra những vấn đề tồn tại trong công tác cán bộ, như việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì mục tiêu chung; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức còn cả nể, dĩ hòa vi quý; việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, sử dụng người có đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn cao chưa thực hiện kịp thời; vẫn còn tình trạng chạy chức, chạy quyền, tiêu cực trong công tác cán bộ...

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Nhiều ý kiến đề xuất, cần có cơ chế trọng dụng nhân tài, tạo cơ hội cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số được phát huy năng lực; bảo đảm chế độ cho cán bộ, công chức, nhất là trong các ngành y tế, lâm nghiệp; tổ chức thi tuyển để chọn nhân tài, cán bộ tốt, bảo đảm yếu tố khách quan, công bằng; có hướng đề bạt bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, người lao động dám nghĩ, dám làm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Nhiều ý kiến của đại biểu đã thẳng thắn nêu những tồn tại trong công tác cán bộ tại địa phương.

Nhiều ý kiến của đại biểu đã thẳng thắn nêu những tồn tại trong công tác cán bộ tại địa phương.

Phát biểu ý kiến kết luận, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho rằng, vấn đề quan trọng nhất lúc này là phải kiện toàn đội ngũ cán bộ, chọn đúng người, giao đúng việc, thay thế những cán bộ không phát huy được năng lực, trách nhiệm, trì trệ, yếu kém.

Cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của mỗi cá nhân, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò trong việc sớm phát hiện, quan tâm, đào tạo và giao nhiệm vụ để có nguồn cán bộ trẻ, cán bộ tốt. “Mong muốn của lãnh đạo tỉnh là làm sao có nhiều cán bộ tốt để xem xét, đưa vào các vị trí hiện nay đang khuyết, theo tinh thần chọn đúng người, giao đúng việc”, đồng chí Nguyễn Thái Học nêu rõ.

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải nắm được cán bộ dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo vì cái chung để khuyến khích, đề bạt, sử dụng; cần có chế độ thi tuyển công khai, minh bạch để có cán bộ tốt. “Thái độ ứng xử, sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo đối với cán bộ tốt là động lực tinh thần to lớn để cán bộ tốt yên tâm làm việc, cống hiến”, đồng chí Nguyễn Thái Học nhấn mạnh.

Các đại biểu gửi phiếu khảo sát lấy ý kiến.
Các đại biểu gửi phiếu khảo sát lấy ý kiến.

Tại buổi gặp mặt, lần đầu Tỉnh ủy Lâm Đồng tiến hành lấy ý kiến khảo sát của các lãnh đạo, quản lý cấp phó sở, ban, ngành và trưởng phòng của các cơ quan cấp tỉnh theo hình thức phiếu kín. Đây được cho là nguồn thông tin quý báu và có giá trị đối với công tác cán bộ hiện nay của tỉnh Lâm Đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.