Các diễn giả tại phiên thảo luận.
Các diễn giả tại phiên thảo luận.

Cần nâng cao vị thế của nữ giới trong công tác điều hành tin tức

Hội Nhà báo Việt Nam có hơn 40% hội viên là nữ giới, tuy nhiên, vẫn chưa có nữ lãnh đạo giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội trở lên và số lượng nữ tổng biên tập cũng còn khá khiêm tốn. Vì thế, nhiều ý kiến đề xuất trong đánh giá cán bộ, cần tránh sự cảm tính, định kiến giới để từ đó có thể bổ nhiệm được cán bộ nữ.

Phiên thảo luận "Lãnh đạo nữ trong báo chí: Tiếng nói của nữ giớitrong điều hành tin tức" diễn ra chiều 19/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà báo tham dự Diễn đàn Báo chí toàn quốc2025.

Hội thảo có sự tham gia của các diễn giả: Phan Thanh Phong, Trưởng Ban Chuyên đề - Báo Nhân Dân, Phó Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Báo Nhân Dân; Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức - Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông-Phát hành, Tạp chí Cộng sản; Phó Cẩm Hoa Trưởng Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Ngọc Thanh Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân; Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lý Việt Trung, Tổng Biên tập báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh; Lại Thuý Hà, Báo Văn hóa; Hà Tùng Long, Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt.

Vai trò của nữ nhà báo trong dòng chảy báo chí Việt Nam

Theo nhà báo Phan Thanh Phong, Trưởng Ban Chuyên đề, Báo Nhân Dân, Phó Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Báo Nhân Dân, qua một thế kỷ phát triển của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, bóng dáng những người phụ nữ làm báo luôn hiện diện - âm thầm nhưng bền bỉ, đôi khi chưa được chú ý đúng mức nhưng lại là một phần không thể thiếu của lịch sử nghề nghiệp này. Họ không chỉ viết báo, mà còn dấn thân ra thực địa, cầm bút như một thứ vũ khí, và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc cũng như trong đời sống báo chí nước nhà.

z6721526937021-838a75fe292d4d1baf7a5d6c7f0854cc.jpg
Phiên thảo luận "Lãnh đạo nữ trong báo chí: Tiếng nói của nữ giớitrong điều hành tin tức" có sự tham dự của đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Ngay trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, nhiều nữ phóng viên đã bước ra khỏi giới hạn “truyền thống” của nữ giới, đối diện với hiểm nguy, sống giữa chiến trường. Những cái tên như Dương Thị Xuân Quý, Phạm Thị Ngọc Huệ, Tố Nga, Hà Phương… không chỉ là những nhà báo mà còn là những chứng nhân sống động và can trường của thời đại, là người kể lại cuộc chiến bằng con chữ, và cũng là người đã nằm xuống như một chiến sĩ thực thụ.

Đến thời kỳ đổi mới, phụ nữ làm báo tiếp tục khẳng định bản lĩnh qua những vai trò ngày càng cao hơn trong hệ thống báo chí. Nhiều nữ tổng biên tập đã góp phần mở ra tư duy làm báo nhân văn, đổi mới và gắn với thời cuộc. Họ không chỉ là “người giữ ghế”, mà là những người giữ bản sắc, điều phối chiến lược nội dung và xử lý khủng hoảng trong một môi trường báo chí luôn biến động, chịu sức ép lớn từ cả phía dư luận và quản trị nội bộ.

z6721527673558-8b11793b11699f1540133543d5deb97e.jpg
Nhà báo Phan Thanh Phong.

Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều nữ phóng viên, biên tập viên là gương mặt chủ lực tại các cơ quan báo chí lớn - từ tòa soạn in đến truyền hình, phát thanh và nền tảng số. Họ có mặt tại các tuyến đầu - từ phòng họp chính trị đến vùng bão lũ, từ đối thoại quốc tế đến phóng sự điều tra. Họ được ghi nhận bằng giải thưởng báo chí quốc gia và nhiều giải báo chí uy tín khác, bằng sự tin cậy của độc giả, và bằng chính vị trí lãnh đạo mà họ đang đảm nhiệm.

Theo nhà báo Hà Tùng Long (Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt), tính đến nay, chúng ta có hơn 40% hội viên Hội Nhà báo Việt Nam là nữ giới, trong đó có rất nhiều nữ nhà báo làm Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, Giám đốc Đài Truyền hình và Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Đài Truyền hình.

Thời đại báo chí công nghệ số đã mở ra rất nhiều cơ hội để phụ nữ khẳng định vai trò lãnh đạo cơ quan báo chí thông qua: Sáng tạo và định hướng nội dung; tổ chức, quản trị và điều hành tòa soạn; xây dựng văn hóa công sở và đối ngoại; gắn hoạt động báo chí với công tác xã hội; quản lý khủng hoảng truyền thông số…; thúc đẩy bình đẳng giới trong cơ quan báo chí

z6721527924666-c10c5927570513bf21a79e7beb7c793e.jpg
Nhà báo Hà Tùng Long.

"Các tờ báo có nữ lãnh đạo, các bài báo liên quan thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ, trẻ em sẽ tăng lên về chất lượng, số lượng. Tiếng nói của phụ nữ trong điều hành báo chí bây giờ không chỉ đơn thuần là việc có mặt trong bộ máy lãnh đạo mà nhiều năm trở lại đây đã góp phần làm thay đổi bản chất của truyền thông: từ thông tin đơn thuần sang truyền thông tạo tác động xã hội tích cực", nhà báo Hà Tùng Long chia sẻ.

Tỷ lệ nữ giới trong vai trò lãnh đạo báo chí cấp cao vẫn còn quá khiêm tốn so với tiềm năng

Hiện cả nước có hơn 800 cơ quan báo chí với khoảng 41 nghìn người hoạt động trong lĩnh vực báo chí-truyền thông, trong đó có khoảng 21 nghìn người được cấp thẻ nhà báo.

Mặc dù lực lượng nhà báo nữ ngày càng gia tăng cả về chất và lượng, tiềm năng vẫn chưa được khai thác đầy đủ. Đến nay, vẫn chưa có nữ lãnh đạo giữ chức vụ Phó Chủ tịch hội trở lên. Số lượng nữ tổng biên tập cũng còn khá khiêm tốn so với tổng số nữ nhà báo.

Dẫn chứng về tỷ lệ nữ giới làm lãnh đạo cấp cao tại đơn vị, nhà báo Cẩm Hoa, Giám đốc kênh VOV5, Đài Tiếng nói Việt Nam cho hay, VOV hiện có khoảng 50,36% nữ giới, trong đó có 48,9% lãnh đạo cấp phòng; 37% lãnh đạo cấp vụ; 16% lãnh đạo cấp vụ trưởng và không có nữ trong Ban lãnh đạo cấp cao của Đài.

z6721528250763-9f606781cc5d016765b4b64611c83d9b.jpg
Nhà báo Cẩm Hoa, Giám đốc kênh VOV5, Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ quan điểm tại phiên thảo luận.

Theo nhà báo Cẩm Hoa, mặc dù nữ nhà báo làm việc ở trong ngành báo chiếm hơn một nửa nhưng để phấn đấu lên đến vị trí cấp lãnh đạo cao rất hiếm hoi. Trong khi đó, phụ nữ có nhiều lợi thế trong quá trình tác nghiệp, có trực giác tốt, hiểu vấn đề giới sâu sắc và có xu hướng đấu tranh cho bình quyền, cho trẻ em gái, các hoạt động thiện nguyện.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đồng tình cho rằng, không ít nhà báo nữ tài năng vẫn ngần ngại khi bước vào vị trí quản lý - bởi gánh nặng kép giữa gia đình và công việc, bởi những định kiến âm ỉ về giới tính trong điều hành, và đôi khi là bởi thiếu các cơ hội tiếp cận với kỹ năng quản trị hiện đại trong môi trường số.

Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chia sẻ, có 4 “nút chặn” với phụ nữ: Sứ mệnh kép của nữ nhà báo gánh trách nhiệm với gia đình và công việc; định kiến của xã hội; sự tự ti của chị em phụ nữ và cuối cùng chính là hệ thống quy phạm pháp luật chưa có chính sách tạo ưu thế cho nữ nhà báo trong tác nghiệp và thăng tiến trong nghề nghiệp.

z6721528248372-3dd1ff5773780cf38eae51e27c444e15.jpg
Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chia sẻ tại phiên thảo luận.

Theo nhà báo Hà Tùng Long, “tiếng nói” nữ lãnh đạo tuy có chức danh, nhưng tiếng nói thực tế còn bị giới hạn là bởi văn hóa tổ chức, định kiến giới hoặc áp lực “phải giữ an toàn”.

Không ít trường hợp phụ nữ tự kiểm duyệt bản thân, lo sợ bị đánh giá quá mạnh mẽ, thiếu nữ tính khi bày tỏ quan điểm trái chiều hoặc quyết liệt.

Ngoài ra, những định kiến về văn hóa (vẫn tồn tại tư tưởng “nam lãnh đạo thì quyết đoán, nữ lãnh đạo thì cảm tính”), trách nhiệm kép (nhiều nữ lãnh đạo phải gánh vác đồng thời trách nhiệm gia đình và công việc, ảnh hưởng đến khả năng dấn thân và phát biểu mạnh mẽ), thiếu liên kết mạng lưới (phụ nữ thường ít có mạng lưới quyền lực, ít mentor nữ hoặc ít được hỗ trợ từ hệ thống nâng đỡ như nam giới) nên không có thật nhiều cơ hội để nâng cao kỹ năng quản trị và điều hành tòa soạn, các kỹ năng về ứng dụng công nghệ trong phát triển chuyên môn và phát huy năng lực.

z6721528503939-7c289c2366077aa09e11c813d575ad2b.jpg
Các diễn giả tại phiên thảo luận "Tiếng nói kiến tạo của nữ giới trong điều hành tin tức".

Theo nhà báo Hà Tùng Long, việc thiếu những nữ nhà báo ở các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, sẽ tạo ra sự hạn chế nhất định trong phát triển năng lực, tiềm năng của nhà báo nữ.

Là lãnh đạo tại cơ quan báo chí có hơn 60% cán bộ công nhân viên là nữ, nhà báo Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, các nhà báo nữ làm lãnh đạo đều rất mạnh mẽ và phần lớn chị em phụ nữ khi đạt vị trí nhất định chắc chắn có hậu phương bền vững sẵn sàng chia sẻ với hoàn cảnh và công việc của vợ.

Nhưng bà cũng nhận định, chị em phụ nữ giỏi, mạnh dạn, bản lĩnh nhưng chưa thật sự tự tin. “Hiện nay định kiến xã hội đã bớt đi, chủ trương chính sách tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển. Tuy nhiên, yếu tố quyết định quan trọng cho sự phấn đấu hay không là chính ở sự tự tin của chị em phụ nữ”, nhà báo Lý Việt Trung chia sẻ.

152a8209.jpg
Nhà báo Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.

Nữ nhà báo không cần ưu ái - chỉ cần cơ hội công bằng và sự tin tưởng thật sự

Theo nhà báo Cẩm Hoa, hiện nay, chính sách dành cho các nữ lãnh đạo ổn, nhưng định kiến xã hội quá lớn để phụ nữ đạt được vị trí quản lý, được hưởng quyền lợi như các nam nhà báo.

Do đó, nữ nhà báo đề nghị: “Chúng ta cần phải có quy trình đánh giá cán bộ, đánh giá năng lực càng chi tiết càng tốt, dựa trên thông số tài năng, năng lực, tránh sự cảm tính, định kiến giới để từ đó có thể bổ nhiệm được cán bộ nữ. Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông, hiệp hội cần đẩy mạnh lan tỏa bình đẳng giới, phá vỡ rào cản định kiến xã hội “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” đang tồn tại dai dẳng đến giờ”.

152a8176.jpg
Nhà báo Nguyễn Tri Thức nghe phần trao đổi thảo luận của nhà báo Phan Thanh Phong.

Chia sẻ về sự khác biệt trong lãnh đạo và phong cách điều hành của nữ lãnh đạo, nhà báo Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông-Phát hành, Tạp chí Cộng sản cho rằng, phụ nữ có nhiều hạn chế trong việc thiếu tự tin và không dám đánh đổi gia đình, thiên chức để theo đuổi sự thăng tiến.

Tuy nhiên, ông cho rằng, với 2 quyền lực của người lãnh đạo là quyền lực cứng và quyền lực mềm, phụ nữ có nhiều thuận lợi hơn so với đàn ông trong quyền lực mềm. Ông cho rằng, nữ lãnh đạo cần phải rèn bản lĩnh, có phương pháp làm việc khoa học thì sẽ là nữ lãnh đạo rất tốt trong môi trường báo chí.

z6721528311896-60eb5197d08706f4b318c6574d92558d.jpg
Nhà báo Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân chia sẻ.

Với vai trò là trưởng lãnh đạo một đơn vị, nhà báo Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân đánh giá: Phụ nữ để đạt được vị trí lãnh đạo như đàn ông đã phải cố gắng gấp 2-3 lần, vì thế khi đặt so sánh giữa nam và nữ nhà báo ở một vị trí lãnh đạo cấp dưới, ông sẽ ưu tiên cất nhắc nhà báo nữ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Thanh cũng khẳng định, khi giao việc cho nữ lãnh đạo cấp dưới, ông luôn đặt ra niềm tin vào năng lực làm việc của họ và sẵn sàng bảo vệ những nữ lãnh đạo dưới quyền mình để mọi người yên tâm làm việc.

z6721527894557-1de05113395bda9a329d52da3d32b47b.jpg
Phiên thảo luận thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà báo.

Để nữ nhà báo có cơ hội phấn đấu vào những vị trí lãnh đạo cao hơn, bà Đặng Thị Phương Thảo cho rằng, các lãnh đạo cơ quan báo chí phải thay đổi nhận thức, tư duy về vấn đề này. Bên cạnh đó, các nữ nhà báo có bản lĩnh đi trước nên trở thành những mentor, là nền tảng quan trọng để định hướng, khích lệ cho các nhà báo nữ trên con đường của mình.

Tại phiên thảo luận, các nhà báo cùng nhìn lại hành trình của báo chí nữ, nhận diện những rào cản thực tế, và chia sẻ những mô hình lãnh đạo hiệu quả mà phụ nữ đang thực thi trong các tòa soạn. Các diễn giả bàn sâu về năng lực quản trị, về hành trình vượt định kiến, và về các điều kiện cần thiết để phát hiện, bồi dưỡng và nâng đỡ thế hệ nữ lãnh đạo báo chí mới - những người không chỉ biết viết, mà còn biết định hướng chiến lược, xử lý rủi ro và nuôi dưỡng văn hóa tòa soạn trong kỷ nguyên số.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 16/10: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

Tin nổi bật ngày 16/10: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn… là một số tin tức nổi bật ngày 16/10.

Triển khai thi công đường dẫn lên cầu Tứ Liên. (Ảnh: KHÁNH LINH)

Hà Nội điều chỉnh giao thông phục vụ thi công cầu Tứ Liên từ ngày 21/10

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường Nghi Tàm, Âu Cơ và khu vực nút giao Thanh Niên-Yên Phụ để phục vụ thi công giai đoạn 3 Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu. Phương án được triển khai từ ngày 21/10/2026 đến khi có thông báo tiếp theo.

Suất ăn ngày 13/10/2026 của Trường tiểu học Lập Thạch. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Phú Thọ: Trường tiểu học Lập Thạch 1 thông tin về suất ăn bán trú

Chiều tối 16/10, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về hình ảnh suất ăn bán trú đăng trên mạng xã hội ngày 15/10, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lập Thạch 1 nêu nguyên nhân do công tác chuẩn bị suất ăn từ khâu thu mua thực phẩm đến nấu món ăn chưa đúng với yêu cầu.

Từ ngày 1/9, số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội. (Ảnh: nhandan.vn)

Chuyển đổi thành công cho hơn 101 triệu người từ mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân, căn cước công dân

Theo thống kê, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi thành công mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ, đạt 99,17% tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi...

Các đại biểu chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: BÙI DUYÊN)

Thúc đẩy các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực thực phẩm

Hưởng ứng Ngày Lương thực thế giới, chiều 16/10, Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam phối hợp Trường đại học Nông Lâm (Đại học Huế), Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội liên hiệp Thanh niên Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tổ chức chương trình Đối thoại đổi mới sáng tạo lĩnh vực thực phẩm.

Đội K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kép (Vương quốc Campuchia). (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia

Ngày 16/10, Đội K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kép (Vương quốc Campuchia), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được trong đợt 1, giai đoạn XXVI (2026-2027) lên 92 bộ.

Lực lượng chức năng sử dụng xe nâng chuyên dụng để cắt tỉa hoa sữa. (Ảnh: Lê Khánh)

Hà Nội cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa

Trước phản ánh của một số người dân về một số tuyến phố trồng hoa sữa quá dày đặc, hương thơm nồng của hoa sữa gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, thành phố Hà Nội cho cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa.

Người dân nên chủ động tham gia bảo hiểm y tế từ sớm để có sự bảo vệ khi cần chăm sóc sức khỏe. (Ảnh: VĂN ÚT)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng sức hút bảo hiểm y tế

Chất lượng khám, chữa bệnh là một trong những yếu tố then chốt quyết định niềm tin của người dân đối với chính sách bảo hiểm y tế. Khi quyền lợi được bảo đảm, dịch vụ y tế ngày càng thuận tiện và người bệnh được chăm sóc tận tình, bảo hiểm y tế là giải pháp chia sẻ chi phí và trở thành điểm tựa an sinh thiết thực mỗi gia đình.

Đại hội ra mắt Ban chấp hành mới. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 51 đồng chí và Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí. Lương y Nguyễn Phương Trình được tin tưởng bầu làm Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long. Đại hội cũng đã bầu 15 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Đông y Trung ương.

Công ty Cổ phần In Điện Biên là 1 trong 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ, vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận hoạt động không hiệu quả. (Ảnh: Công ty Cổ phần In Điện Biên)

Điện Biên xem xét trách nhiệm người đứng đầu 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ hoạt động không hiệu quả

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa quyết định công bố kết quả đánh giá hoạt động năm 2025 đối với 3 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ hơn 50% đến dưới 100% vốn điều lệ; trong đó có 2 doanh nghiệp thuộc diện cảnh báo vì kinh doanh lỗ, hoạt động không hiệu quả.