Cần kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong đào tạo và thực hành y tế

Việc kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong đào tạo và thực hành y tế tại Việt Nam là vấn đề cấp thiết để đào tạo được bác sĩ có được kiến thức của cả 2 nền y học.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo.

Việc tiến hành nghiên cứu khoa học, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và triển khai các mô hình kết hợp trong thực tiễn, xây dựng bộ tiêu chí chuẩn hóa năng lực bác sĩ y học cổ truyền là các bước quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này.

Ngày 18/5, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức chuỗi hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Thừa kế-sáng tạo-Hội nhập quốc tế”.

Đây là sự kiện học thuật quy mô lớn, quy tụ gần 20 chuyên gia hàng đầu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc)… nhằm chia sẻ tri thức, đổi mới đào tạo, cập nhật điều trị và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực y học cổ truyền.

Cần kết hợp đào tạo bác sĩ có kiến thức cả về y học hiện đại và y học cổ truyền

Tiến sĩ Lê Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, cho biết, mặc dù đã có nhiều chỉ đạo, nghị quyết và văn bản pháp lý về việc kết hợp hai nền y học, nhưng việc triển khai thực tế vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện nay, các phác đồ điều trị kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền chưa được phê duyệt và áp dụng rộng rãi.

Do đó, Tiến sĩ Lê Mạnh Cường cho rằng, để giải quyết vấn đề này, cần có sự thay đổi đầu tiên là trong đào tạo, hướng tới việc đào tạo ra những bác sĩ có đủ kiến thức về cả y học hiện đại và y học cổ truyền (thí dụ như 50% kiến thức cho mỗi lĩnh vực). Điều này đòi hỏi sự thay đổi tư duy của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và nhà khoa học để tích hợp 2 nền y học với nhau.

Tại Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam, trong đào tạo đã có sự thay đổi, cố gắng mang lại góc nhìn mới để xây dựng các nghiên cứu khoa học chuyên sâu về sự kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, từ đó xây dựng các phác đồ điều trị cụ thể. Các nghiên cứu này sẽ cung cấp bằng chứng khoa học và cơ sở để thuyết phục các nhà khoa học, bác sĩ và nhà quản lý về tính hiệu quả của việc kết hợp hai nền y học.

Toàn cảnh hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Theo chuyên gia này, đây là vấn đề khó khăn vì các bác sĩ hiện đang được đào tạo 2 nền y học khác nhau. Tuy nhiên, nếu chúng ta không làm bây giờ thì sẽ không biết bao giờ sẽ làm được.

“Một số quốc gia như Trung Quốc đã có mô hình đào tạo kết hợp hai nền y học, với tỷ lệ tương tự (50% y học hiện đại, 50% y học cổ truyền). Việt Nam có thể tham khảo và học hỏi kinh nghiệm từ các nước này để bác sĩ đồng thời có 2 kiến thức. Tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh chúng tôi cũng đang đi theo hướng kết hợp này", bác sĩ Cường nói.

Tiến sĩ Lê Mạnh Cường chia sẻ, mọi người cần nhận thức rằng không có phương pháp chữa bệnh nào là hoàn hảo 100%, mà vấn đề quan trọng là bác sĩ phải biết chỉ định và sử dụng các phương pháp một cách phù hợp. Một số bệnh y học hiện đại khó điều trị thì y học cổ truyền lại xử lý được. Y học cổ truyền có thể đặc biệt hiệu quả trong điều trị một số bệnh mạn tính như bệnh cơ xương khớp, mất ngủ, đau lưng...

Các chuyên gia quốc tế tham dự hội thảo.
Các chuyên gia quốc tế tham dự hội thảo.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh, trong giai đoạn chuyển tiếp, có thể áp dụng mô hình kết hợp giữa bác sĩ y học hiện đại và bác sĩ y học cổ truyền để điều trị bệnh nhân, trong đó bác sĩ hiện đại sử dụng phương pháp hiện đại nhưng kết hợp với thuốc/phương pháp y học cổ truyền và có sự tham vấn từ bác sĩ y học cổ truyền.

Sớm xây dựng bộ tiêu chí chuẩn hóa năng lực bác sĩ y học cổ truyền

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, ngành y học cổ truyền Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và đổi mới toàn diện hệ thống y tế.

Thứ trưởng mong các chuyên gia sẽ cùng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương của đảng, quy định pháp luật liên quan đến đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng điều trị y dược học cổ truyền để phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam và từng bước hội nhập với khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu.

Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo y dược cổ truyền căn cứ vào các quy định về chuẩn năng lực cơ bản bác sĩ y học cổ truyền, phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của bác sĩ y học cổ truyền đã ban hành và tham khảo kinh nghiệm quốc tế qua báo cáo của các nước có truyền thống về y học cổ truyền để đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam, hướng tới kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề cho bác sĩ y học cổ truyền từ năm 2027 theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành.

Tiến sĩ Lê Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, để tiến tới đánh giá năng lực chuẩn cho bác sĩ y học cổ truyền từ năm 2027, điều đầu tiên là phải xây dựng được bộ tiêu chí. Vì thế, cuộc hội thảo hôm nay là cơ hội để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm các chuyên gia quốc tế về việc xây dựng bộ tiêu chí này.

Chuỗi hội thảo bao gồm 3 phiên chuyên đề lớn với gần 20 báo cáo khoa học chất lượng cao, phản ánh xu thế phát triển, hội nhập và ứng dụng liên ngành của y học cổ truyền trên thế giới với các nội dung được rất nhiều người quan tâm.

Đầu tiên là việc xây dựng hệ thống đào tạo theo năng lực - xu hướng tất yếu để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y học cổ truyền.

Chủ đề nổi bật của phiên 2 tập trung vào nội dung về khả năng kết hợp hiệu quả giữa y học hiện đại và y học cổ truyền trong điều trị ung thư - một trong những thách thức lớn nhất của y học hiện đại.

Phiên cuối và cũng là diễn đàn khoa học đa chiều về các phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, cứu ngải, điện châm - những giá trị di sản của y học cổ truyền đang được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng mạnh mẽ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam mong muốn qua hội thảo này, các chuyên gia sẽ cùng thảo luận về đổi mới phương pháp đào tạo để đào tạo được bác sĩ y học cổ truyền đáp ứng được năng lực hành nghề, nhu cầu của nhà tuyển dụng và thích nghi với môi trường chuyển đổi số, bước đầu hội nhập quốc tế, có thể hành nghề tại các quốc gia trên thế giới.

"Chúng tôi cũng sẽ thống nhất các ý kiến đề xuất Hội đồng Y khoa quốc gia về yêu cầu đặc thù, hoạt động chuyên môn chủ chốt mà bác sĩ y học cổ truyền cần đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy bày tỏ.

Các chuyên gia tham dự hội thảo.

Các chuyên gia tham dự hội thảo.

Thông qua hội thảo, các chuyên gia cũng nhấn mạnh đến việc các cơ sở giáo dục đại học phối hợp với các bệnh viện trong đào tạo nhân lực ngành y học cổ truyền theo từng chuyên khoa sâu, hướng tới xây dựng các mô hình, phác đồ điều trị y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại trong ung bướu nói riêng và các chuyên ngành khác nói chung…

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, ứng dụng các phương pháp y học hiện đại, y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị; kế thừa, bảo tồn và phát triển y học cổ truyền, phát triển dược liệu và thuốc cổ truyền. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đẩy mạnh việc xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của y học cổ truyền Việt Nam ra quốc tế.

Chuyên gia quốc tế chia sẻ tại hội thảo.

Chuyên gia quốc tế chia sẻ tại hội thảo.

Một số báo cáo nổi bật của các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế như: Báo cáo về định hướng nghiên cứu khoa học về châm cứu trong thế kỷ 21; Thực trạng châm cứu và cứu ngải tại Nhật Bản; Ứng dụng châm cứu Choang Y trong điều trị đau nửa đầu; Hiệu quả hỗ trợ điều trị của điện châm trong các rối loạn lo âu và trầm cảm tại Hà Nội; Hành trình phục hồi nhờ sức mạnh chữa lành của y học cổ truyền; Đầu châm trong điều trị migraine – kết quả nghiên cứu chuyên sâu… các báo cáo mang đến góc nhìn lâm sàng và ứng dụng thực tiễn về phối hợp điều trị hiệu quả, an toàn, cá thể hóa cho bệnh nhân.

Có thể bạn quan tâm

Các thầy thuốc xứ Thanh khám bệnh cho người dân xã biên giới Trung Lý.

Tăng cường công tác khám, chữa bệnh cho người dân vùng cao

Xung kích vì cộng đồng, hướng hoạt động y tế tới đồng bào miền núi cao, cuối tuần qua, Câu lạc bộ Thầy thuốc xứ Thanh tại Hà Nội phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Y tế Thanh Hóa, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Ấm tình quê hương" tại xã biên giới Trung Lý.

Quang cảnh lễ phát động chiến dịch cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân tỉnh Quảng Trị năm 2026,

Quảng Trị phát động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân

Sáng 12/7, tại Trạm Y tế phường Đồng Hới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ phát động chiến dịch cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân toàn tỉnh năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Tân và lãnh đạo các ngành, địa phương và bà con nhân dân Đồng Hới đến dự. 

Ê-kíp phẫu thuật đang cấp cứu người bệnh.

Cứu sống người phụ nữ bị mảnh kính cắt ngang cổ

Một chiếc xe tải mất lái lao vào tủ kính phía trước quán bún riêu, hàng loạt mảnh kính sắc nhọn bắn vào người chị H.N. (40 tuổi, ngụ xã Bến Cầu, Tây Ninh) đang bán bún. Kính cắt đã gây ra nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt và đặc biệt là một vết rách dài 10cm ngang cổ chị H.N., làm chảy máu dữ dội, nguy hiểm tính mạng.

Đội ngũ y, bác sĩ Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam và Bệnh viện Tuệ Tĩnh khám, tư vấn về sức khỏe cho người dân trên địa bàn xã Kiều Phú.

Phát huy vai trò của y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe người dân

Ngày 9/7/2026, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1250/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 68-TB/VPTW ngày 26/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về phát triển ngành Y học cổ truyền Việt Nam (Kế hoạch).

Người dân xã Cái Chiên được khám sức khỏe, tư vấn và sàng lọc bệnh miễn phí theo kế hoạch của tỉnh.

Quảng Ninh nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các địa phương, phân công cho các bệnh viện, đơn vị y tế hỗ trợ các xã, phường thực hiện rà soát, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Diễn đàn Lãnh đạo Sinh hoạt Y khoa Pháp-Việt lần thứ 30 được tổ chức tại khách sạn Melia Hà Nội.

AS ONE: Chung tay hiện thực hóa mục tiêu kiểm soát tăng huyết áp và đái tháo đường tại Việt Nam, giai đoạn 2026-2030

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Sinh hoạt Y khoa Pháp-Việt và 10 năm Hệ sinh thái “Ngày Đầu Tiên”, Hội thảo chuyên gia AS ONE Expert Meeting và Diễn đàn Lãnh đạo Sinh hoạt Y khoa Pháp-Việt lần thứ 30 đã quy tụ các cơ quan quản lý y tế, chuyên gia trong nước và quốc tế, cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát huy tính chủ động, sáng tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

Tại lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đổi mới quản trị bệnh viện, tạo điều kiện để các cơ sở y tế phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và xây dựng hệ sinh thái y tế hiện đại, đồng bộ.

[Video] Khám phá bên trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình

[Video] Khám phá bên trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Sau hơn 10 năm chờ đợi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động từ chiều nay 9/7. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh chất lượng cao của bệnh viện, đưa các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân khu vực Đồng bằng sông Hồng.