Cần điều chỉnh bộ tiêu chí phù hợp với thực tế khi xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập

Ngày 19/3, tại Ninh Bình, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến góp ý định hướng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 (các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).
Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu đánh giá, giai đoạn 2026-2030, phát triển nông thôn ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh sẽ có nhiều thay đổi lớn về tổ chức hành chính, chính sách phát triển và điều kiện kinh tế-xã hội. Những cải cách mạnh mẽ trong bộ máy nhà nước, cùng với xu hướng chuyển đổi số, tác động của biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao từ thị trường đặt ra yêu cầu điều chỉnh Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, bền vững và thích ứng với bối cảnh mới.

Một trong những thay đổi quan trọng là việc sắp xếp lại bộ máy hành chính. Dự kiến từ năm 2026, hệ thống hành chính của Việt Nam chỉ còn ba cấp: Trung ương, tỉnh và xã, không còn cấp huyện. Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã sẽ làm thay đổi quy mô quản lý và phạm vi điều hành ở địa phương.

Khi cấp huyện không còn, vai trò điều phối của cấp tỉnh sẽ tăng lên, trong khi cấp xã phải chủ động hơn trong việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế-xã hội. Điều này đòi hỏi phải có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh và xã, đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhà nước ở cấp cơ sở, bảo đảm tính thông suốt trong triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Vì vậy, Hội thảo lần này có vai trò quan trọng nhằm lấy ý kiến tham vấn, góp ý của các địa phương về việc đánh giá tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030; đề xuất giải pháp, nhiệm vụ trọng cần tập trung thực hiện để hoàn thành mục tiêu Chương trình giai đoạn 2021-2025 bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; đồng thời, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 và xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Đóng góp ý kiến tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận vào các nội dung: cần phân chia các vùng theo mức độ "Thôn/bản-xã-tỉnh" gắn với điều kiện từng vùng như miền núi khó khăn (chưa đạt chuẩn), vùng thuận lợi (đã đạt chuẩn), vùng ven đô thị (đã cơ bản đạt chuẩn nâng cao) để phù hợp với thế mạnh của mỗi địa phương; đối với bộ tiêu chí quốc gia hiện nay đang quy định đối với 3 cấp là tỉnh-huyện-xã cần sự điều chỉnh cho phù hợp với chính quyền 2 cấp và cần có các lộ trình, cấp độ cụ thể; tiếp tục duy trì 11 nội dung thành phần trong xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ nguồn lực kinh phí cho các địa phương; về vấn đề thẩm định hồ sơ; mô hình tổ chức cơ quan giúp việc ở từng địa phương…

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương nhấn mạnh, trong bối cảnh mới với việc sắp xếp lại hệ thống hành chính khi không còn cấp huyện đặt ra yêu cầu thay đổi căn bản về cơ chế điều phối và quản lý Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Do vậy, xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 là yêu cầu cấp thiết, nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quản lý, thích ứng hiệu quả với bối cảnh mới, tạo nền tảng vững chắc để nông thôn phát triển bền vững, thực chất trong giai đoạn tiếp theo.

Qua đó, góp phần thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, phát triển nông thôn giai đoạn tới cần phải “bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích của người dân”, hướng tới xây dựng nông thôn phát triển bền vững và gắn với quá trình đô thị hóa.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.