Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai:

Cán bộ, đảng viên ngoại giao cần tiếp tục rèn luyện, nỗ lực nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước

Nhấn mạnh Đảng bộ Bộ Ngoại giao cần tiếp tục coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nền tảng căn bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên ngành ngoại giao cần tiếp tục rèn luyện và đóng góp hiệu quả vào việc nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dự Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác đảng ngoài nước với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh”. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dự Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác đảng ngoài nước với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh”. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chiều 22/12, tại Hà Nội, trong khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác đảng ngoài nước với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh”.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Về phía Bộ Ngoại giao có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Cán sự Đảng ngoài nước, Đảng ủy Ngoài nước, các đồng chí Đại sứ, Bí thư cấp ủy ở ngoài nước; các đồng chí Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện được tiến cử nhiệm kỳ 2024-2027; các cấp ủy, cán bộ chủ chốt của các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, đại diện Câu lạc bộ hưu trí cùng đại diện các thế hệ cán bộ lão thành Bộ Ngoại giao.

Tăng cường đổi mới công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên ở nước ngoài

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành ngoại giao, khẳng định vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng trong ngành ngoại giao và công tác đảng ngoài nước qua hơn nửa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại, triển khai đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng Đảng và công tác đảng ngoài nước.

Theo đó, đã tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định 43 ngày 26/11/2021 về chức năng, nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài, Quy định 86 ngày 28/10/2022 về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.

Đảng bộ cũng tăng cường đổi mới công tác chính trị tư tưởng, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng đến cán bộ, đảng viên, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, góp phần lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ra thế giới.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng thời, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua Cuộc thi viết chính luận; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban cán sự về tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong ngành ngoại giao.

Hội nghị đã nghe phát biểu tham luận của lãnh đạo các ban Đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các đồng chí Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện - Bí thư cấp ủy về các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và vai trò của các tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối ngoại…

Các phát biểu thể hiện trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong hệ thống chính trị trong công tác xây dựng Đảng ngành ngoại giao và công tác đảng ngoài nước.

Tiếp tục coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong ngành ngoại giao

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà ngành ngoại giao đã đạt được trong triển khai nhiệm vụ chính trị đối ngoại toàn diện trên các mặt ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hoá, công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí nhấn mạnh, có thể khẳng định nỗ lực của đảng viên trong và ngoài nước đã có đóng góp quan trọng cho hoạt động của ngành ngoại giao về tất các các mặt công tác toàn diện.

>>> Xem thêm: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã có nhiều nỗ lực nêu cao trách nhiệm của Đảng ủy, đảng viên trong công tác xây dựng đảng, góp phần xây dựng ngành ngoại giao trong sạch, vững mạnh toàn diện, cũng như góp phần quan trọng thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Đảng ta.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, công tác xây dựng Đảng trong ngành ngoại giao và công tác đảng ngoài nước đã đạt được các kết quả nổi bật, theo đó quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, cụ thể hóa sát với yêu cầu thực tiễn, chú trọng triển khai đồng bộ 10 nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đặc biệt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở ngoài nước; công tác vận động quần chúng gắn với đặc thù của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; công tác quản lý đảng viên bảo đảm không đảng viên nào ra ngoài nước không được tổ chức bố trí và sinh hoạt đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao, các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao, các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng chí Trương Thị Mai cũng chỉ ra những thách thức, vấn đề đặt ra đối với tổ chức đảng và đảng viên ở ngoài nước, trong đó có những nguyên nhân khách quan và chủ quan xuất phát từ đặc thù của công tác đảng ngoài nước.

Đồng chí đề nghị toàn Đảng bộ cần tiếp tục coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nền tảng căn bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; nghiên cứu tham mưu những vấn đề sát thực tiễn để có mô hình cơ chế phù hợp cho cán bộ, đảng viên ở ngoài nước; đổi mới phương thức hoạt động, đặc biệt đổi mới sinh hoạt đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị; quan tâm công tác quản lý đảng viên; chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.

Đồng chí cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên ngành ngoại giao cần tiếp tục rèn luyện, đóng góp hiệu quả vào việc nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ kỳ vọng, Đảng bộ Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương để phát huy hơn nữa công tác đảng ngoài nước, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại hội nghị, Bộ Ngoại giao đã tổ chức trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới.