Tiếp tục chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai hiệu quả công tác đối ngoại

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, bên cạnh quán triệt sâu sắc các tư tưởng chỉ đạo và định hướng chiến lược về đối ngoại của Đảng và Nhà nước, ngành ngoại giao sẽ tiếp tục chủ động, linh hoạt, sáng tạo để triển khai hiệu quả các công tác đối ngoại.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Trưa 23/12, sau 5 ngày làm việc chính thức, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” đã bế mạc.

Đến dự phiên bế mạc có các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Duy Niên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ chốt thuộc Bộ Ngoại giao.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, sự tham gia của các ban, bộ, ngành, địa phương và đóng góp của toàn thể các đại biểu để hội nghị thành công tốt đẹp.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 đã vinh dự nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự phiên khai mạc và có bài phát biểu chỉ đạo định hướng toàn diện, sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành ngoại giao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có những chỉ đạo quan trọng tại hội nghị và trong các buổi làm việc với các Trưởng cơ quan đại diện.

Tại phiên công tác xây dựng Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp về xây dựng và phát triển ngành ngoại giao. Nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương đã đến dự và đóng góp nhiều ý kiến quý báu.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 đã quán triệt sâu sắc những nội dung lớn của đường lối Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Đề án quan trọng về đối ngoại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các đại sứ, trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ chốt thuộc Bộ Ngoại giao tham dự phiên bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các đại sứ, trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ chốt thuộc Bộ Ngoại giao tham dự phiên bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Qua 23 phiên họp với hơn 300 lượt ý kiến phát biểu, hội nghị đã thống nhất đánh giá tổng thể về cục diện, tình hình, cơ hội, thách thức đặt ra trong môi trường đối ngoại; phương hướng, biện pháp triển khai công tác đối ngoại thời gian tới; các biện pháp để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành ngoại giao theo hướng tiên phong, toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; tăng cường phối hợp giữa các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, giữa ngành ngoại giao với các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp với phương châm phục vụ lợi ích quốc gia-dân tộc, phụng sự Đảng, đất nước, nhân dân.

Đánh giá về công tác đối ngoại trong thời gian qua, hội nghị nhận định trong bối cảnh môi trường đối ngoại phức tạp, công tác đối ngoại đã được triển khai hiệu quả, đồng bộ, toàn diện, đạt nhiều thành tựu như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc đã khẳng định: Ngành ngoại giao và đối ngoại đã “đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước”.

Hội nghị tiếp tục xác định nhiệm vụ bao trùm của ngành ngoại giao trong thời gian tới là tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Để thực hiện được nhiệm vụ bao trùm đó, hội nghị đã nêu trọng tâm, ưu tiên trong thời gian tới là đẩy mạnh và làm sâu sắc quan hệ với các nước; tiếp tục mở rộng và nâng tầm mạng lưới quan hệ với các đối tác, nhất là với các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống; tiếp tục nâng tầm đối ngoại đa phương, phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của Việt Nam trong các tổ chức khu vực, quốc tế; xác định ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, phát huy tinh thần lấy người dân, địa phương, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các đại sứ, trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ chốt thuộc Bộ Ngoại giao tại phiên bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các đại sứ, trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ chốt thuộc Bộ Ngoại giao tại phiên bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Ngành ngoại giao không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại để phát huy mạnh mẽ sức mạnh mềm Việt Nam; thực hiện đại đoàn kết dân tộc, hòa hợp dân tộc, quan tâm chăm lo người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ quyền, lợi ích của công dân; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các trụ cột, kênh và các cơ quan đối ngoại tạo sức mạnh tổng hợp; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu và đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành.

Thời gian tới, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, toàn ngành ngoại giao sẽ quán triệt sâu sắc các tư tưởng chỉ đạo và định hướng chiến lược về đối ngoại của Đại hội XIII, các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác đối ngoại cũng như các chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại hội nghị; tiếp tục chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai hiệu quả các công tác đối ngoại.

Nhắc lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị toàn thể cán bộ ngành ngoại giao ở trong và ngoài nước không tự hài lòng với kết quả đạt được mà cần luôn nỗ lực không ngừng để năm sau kết quả luôn cao hơn năm trước.

Cũng tại lễ bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã trao bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại và xây dựng ngành ngoại giao.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.