Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 đã khai mạc trọng thể dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo toàn diện hội nghị.
Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự trực tuyến tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy viên dự khuyết Trung ương đảng, lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Việt Nam cùng dự trực tiếp tại Hà Nội và các điểm cầu trực tuyến.

Về phía Bộ Ngoại giao, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; các đồng chí nguyên Bộ trưởng Ngoại giao; các Thứ trưởng Ngoại giao; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21 diễn ra trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động lớn, xuất hiện những vấn đề ngoài dự báo, khó khăn, phức tạp hơn trước.

Nổi lên là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt hơn, xung đột Nga-Ukraine, chạy đua vũ trang, biến đổi khí hậu, an ninh mạng... Cách mạng công nghiệp 4.0 tiếp tục mở ra cơ hội phát triển nhanh, bền vững song cũng đặt ra thách thức ngày càng lớn về nguy cơ tụt hậu nếu không bắt kịp nhịp độ phát triển của công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, Việt Nam đã hoàn thành nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đang nỗ lực đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, khắc phục các hệ lụy của đại dịch Covid-19. Các ngành, các cấp đang thực hiện đánh giá, tổng kết công tác giữa nhiệm kỳ, đề ra phương hướng, biện pháp hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan triển lãm về thành tựu ngoại giao bên lề Hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan triển lãm về thành tựu ngoại giao bên lề Hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Năm 2023, ngành Ngoại giao bước sang giai đoạn phát triển mới, khắc phục và vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại, đồng thời xây dựng, củng cố, phát triển ngành Ngoại giao theo hướng vững mạnh, chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21 là dịp để ngành Ngoại giao tập trung đánh giá, sơ kết 3 năm thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIII, 2 năm thực hiện các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Ngoại giao tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần thứ nhất, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 (tháng 12/2021); tổng kết kết quả thực hiện Chương trình hành động Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hội nghị cũng đánh giá, dự báo những vấn đề lớn, chuyển biển mới và chiều hướng phát triển của cục diện thế giới, khu vực; trên cơ sở đó nhận diện cơ hội, thách thức đối với triển khai các nhiệm vụ của ngành.

Bằng phát huy trí tuệ tập thể, khuyến khích đổi mới sáng tạo, tiếp thu ý kiến trong Bộ Ngoại giao và của các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, Hội nghị sẽ đề ra những phương hướng, giải pháp nhằm đẩy mạnh, triển khai hiệu quả công tác đối ngoại, xây dựng ngành từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho ngành Ngoại giao.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.