Cải thiện chất lượng không khí đô thị

Thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, nhất là ô nhiễm bụi mịn trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày càng có chiều hướng gia tăng.
Tình trạng ô nhiễm không khí diễn ra thường xuyên tại Hà Nội trong những ngày qua. (Ảnh TỐ LINH)
Tình trạng ô nhiễm không khí diễn ra thường xuyên tại Hà Nội trong những ngày qua. (Ảnh TỐ LINH)

Từ tháng 9/2024 đến nay, Hà Nội có rất nhiều ngày ô nhiễm ở mức cao của thế giới. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) liên tục ở mức đỏ và tím, tương đương với mức xấu, rất xấu.

Tình trạng ô nhiễm ngày càng lan rộng ra khu vực ngoại thành. Điển hình vào 11 giờ ngày 6/1, Hà Nội có chín khu vực có chỉ số AQI ở ngưỡng xấu, ba khu vực ở mức kém, như khu vực xã Vân Hà (huyện Đông Anh) có chỉ số AQI là 194; khu vực phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) có chỉ số AQI là 184; thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn) là 164…

Từ tháng 9/2024 đến nay, Hà Nội có rất nhiều ngày ô nhiễm ở mức cao của thế giới. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) liên tục ở mức đỏ và tím, tương đương với mức xấu, rất xấu.

Đặc biệt, vào thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 7/1, Hà Nội là thành phố có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất thế giới, khi chỉ số AQI trung bình đạt 278. Ngay cả quận Tây Hồ, địa bàn được xem là có môi trường tốt Hà Nội, có chỉ số AQI cao nhất, từ 352-386, đạt ngưỡng nguy hiểm theo thang xếp loại.

AQI là chỉ số theo dõi chất lượng không khí, dao động từ 0-500. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi chỉ số AQI ở mức xấu (từ 151-300), người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, nếu ra ngoài cần đeo khẩu trang để ngăn bụi mịn PM2.5 xâm nhập vào cơ thể… Nguyên nhân ô nhiễm không khí, bụi mịn phần lớn xuất phát từ khí thải các phương tiện giao thông, công trình xây dựng, đường sá và nhà máy công nghiệp, làng nghề.

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thời gian qua thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp như loại bỏ hơn 99% số bếp than tổ ong, giảm 80% việc đốt rơm rạ ở ngoại thành, loại bỏ hàng trăm lò gạch thủ công, thí điểm đo kiểm tra khí thải xe máy cũ, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, các công trình xây dựng và thực hiện vệ sinh đường phố thường xuyên.

Để giảm ô nhiễm môi trường và xây dựng vùng an toàn về không khí theo Luật Thủ đô, tháng 12/2024, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp (vùng LEZ) trên địa bàn.

Căn cứ vào nghị quyết, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xác định vùng LEZ. Đến khi xây dựng được các vùng LEZ, thành phố sẽ đưa ra điều kiện tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về phát (xả) thải của phương tiện giao thông, trong đó có giải pháp cấm phương tiện ô-tô, xe máy có niên hạn sử dụng lâu năm trong vùng phát thải thấp. Giám sát và xử lý vi phạm về xả thải của phương tiện, có giải pháp chuyển đổi phương tiện, tổ chức giao thông phù hợp, bảo đảm vùng LEZ là vùng an toàn về môi trường, không xảy ra ùn tắc giao thông…

Thành phố cũng đề ra lộ trình thực hiện vùng LEZ. Từ năm 2025 đến năm 2030, thực hiện thí điểm lập vùng LEZ ở một số khu vực trên địa bàn hai quận Hoàn Kiếm, Ba Đình; đồng thời khuyến khích các quận trong khu vực nội đô lịch sử lập vùng phát thải thấp.

Việc Hà Nội xây dựng vùng LEZ là “chìa khóa” cải thiện chất lượng môi trường không khí. Tuy nhiên, trong bối cảnh ô nhiễm đang ở mức báo động như hiện nay, thành phố cần đẩy nhanh các biện pháp giảm phát thải khác như:

Hạn chế tình trạng tập trung đào đường, vỉa hè trong dịp cuối năm, thời điểm lặng gió, ít mưa, có sương mù, khiến các chất ô nhiễm lưu cữu ở tầng khí quyển thấp; kiểm soát chặt chẽ các công trình xây dựng, phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu, phế thải xây dựng; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thường xuyên tưới rửa bụi bẩn; di dời các cơ sở sản xuất tại làng nghề thủ công trong khu dân cư…; xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm. Chỉ khi có biện pháp tích cực, đồng bộ, cư dân Hà Nội mới có thể được “giải cứu” khỏi ô nhiễm không khí.

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi khi xảy ra mưa lớn. (Ảnh: Bảo Hân)

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước nguy cơ mưa lớn

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi vừa có công điện số 17/CĐ-TL-ATĐ về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng của mưa lớn ở các tỉnh, thành phố như: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Vận hành Trung tâm sơ tán thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu

Trung tâm sơ tán thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu lấy trẻ em làm trung tâm đang được tập trung nghiên cứu và xây dựng. Mô hình hướng tới việc kết hợp giữa an toàn công trình, cung cấp dịch vụ thiết yếu, bảo vệ trẻ em, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, vận hành.

Thanh niên lực lượng vũ trang tham gia dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy rạch Nhà Nuôi. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường

Sáng 20/9, tại phường Thới An, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố và phường Thới An tổ chức Lễ ra quân ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ Nhật xanh” lần thứ 168 năm 2026 và hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026.

Tác động do El Nino gây ra ảnh hưởng không nhỏ lên hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây ra nguy cơ về an ninh lương thực. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

El Nino làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan

Nhà chức trách Nam Phi kêu gọi người dân đặc biệt lưu ý đến các cảnh báo thời tiết chính thức và khẩn trương có biện pháp dự phòng, trong bối cảnh hiện tượng khí hậu El Nino đang làm gia tăng nguy cơ nắng nóng cực đoan, thiếu hụt nguồn nước, mất mùa và cháy rừng trên diện rộng.

Hồ Sông Chò 1 nằm trên địa bàn các xã Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh và Nam Ninh Hòa, có dung tích 110 triệu m3 (lớn thứ hai toàn tỉnh Khánh Hòa), phát huy hiệu quả vai trò giữ nước cho sản xuất, đời sống, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa chủ động giữ an toàn hồ đập mùa mưa lũ

Mùa mưa lũ năm 2026 đang đến gần. Khi những trận mưa lớn có thể làm mực nước hồ dâng nhanh, gia tăng áp lực lên công trình và vùng hạ du, Khánh Hòa đang chủ động rà soát, gia cố hồ đập, hoàn thiện phương án vận hành, với mục tiêu kiểm soát rủi ro từ sớm, bảo vệ an toàn công trình và tính mạng, tài sản người dân.

Lực lượng bộ đội hỗ trợ đắp đê bao ngăn nước khu dân cư ven sông Bùi. (Ảnh: TTXVN)

Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; mưa lớn từ Nghệ An đến thành phố Huế

Hiện nay, lũ ở hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình), sông Bưởi (Thanh Hóa) xuống chậm và ở trên mức báo động 3, lũ hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang biến đổi chậm và ở trên mức báo động 1. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng dự báo, ngày và đêm nay (19/9) từ Nghệ An đến thành phố Huế sẽ có mưa lớn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ đa dạng sinh học biển

Ngày 18/9, Đối thoại Biển lần thứ 15 với chủ đề “Từ thỏa thuận đến hành động: Triển khai Hiệp định BBNJ vì quản trị biển công bằng, hiệu quả” do Học viện Ngoại giao cùng Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đồng tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.