Các xã miền núi Ninh Bình hướng về ngày bầu cử

Những ngày này, không khí hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa khắp các xã miền núi của tỉnh Ninh Bình. Công tác chuẩn bị được các địa phương triển khai đồng bộ, tạo khí thế phấn khởi để cử tri sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình nghiên cứu tiểu sử của các ứng cử viên.
Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình nghiên cứu tiểu sử của các ứng cử viên.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tỉnh thống nhất lập danh sách chính thức 35 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 142 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 4.560 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri được hoàn thành đúng tiến độ. 129/129 xã, phường đã niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân và các điểm bỏ phiếu, với tổng số hơn 3,15 triệu cử tri.

Linh hoạt hình thức tuyên truyền

Phú Long là một trong những xã miền núi của tỉnh, dân cư phân tán ở 23 thôn, bản với tổng số 9.676 cử tri, trong đó có 4.316 cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Mường. Toàn xã có 4 đơn vị bầu cử, 15 khu vực bỏ phiếu.

Trên các tuyến đường trung tâm đến từng thôn, bản, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng, rực rỡ tạo nên không khí phấn khởi, náo nức trong các tầng lớp nhân dân.

Tại nhà văn hóa bản Phùng Thượng, khu vực bỏ phiếu số 11, đơn vị bầu cử số 3 gồm cử tri bản Phùng Thượng, bản Sạng và bản Vóng đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử được niêm yết công khai để người dân theo dõi và tìm hiểu. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu, rà soát danh sách cử tri đều được thực hiện đầy đủ, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

37ad4c04-70a7-44ab-89c3-3a2a5d11117a-7577.jpg
Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại nhà văn hóa bản Phùng Thượng, xã Phú Long.

Ông Đinh Tiến Lực, Trưởng bản Phùng Thượng cho biết, khu vực bỏ phiếu số 11 có khoảng 700 cử tri, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 65%. Do địa bàn dân cư phân tán, trình độ dân trí còn hạn chế nên công tác tuyên truyền gặp không ít khó khăn.

Để người dân hiểu rõ ý nghĩa và trách nhiệm của mình trong ngày bầu cử, tổ bầu cử đã phối hợp với các trưởng bản, các hội đoàn thể, lực lượng thanh niên, hội phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân. Ngoài hệ thống loa truyền thanh, các bản còn sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook; đồng thời, phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động người dân, nhất là hộ người cao tuổi, yếu thế, hộ ở xa trung tâm.

Bà Đinh Thị Nhung, cử tri người Mường, bản Vóng cho biết, người dân đã được cung cấp đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử từ sớm. Bản thân bà đã tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên, trực tiếp tham dự các buổi tiếp xúc cử tri để lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên.

Bà nhận thấy các ứng cử viên đều có đủ năng lực, điều kiện để cử tri cân nhắc, lựa chọn và mong muốn những người được bầu sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

298b4771-1c4c-4468-8c7c-ddd81cdb78e1-4937.jpg
Cán bộ tổ bầu cử đến từng nhà dân tuyên truyền, phổ biến quy định về bầu cử và vận động cử tri tham gia bầu cử.

Thời gian qua, xã Phú Long đã triển khai công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Hệ thống loa truyền thanh cơ sở duy trì phát thanh hằng ngày phổ biến Luật Bầu cử và các nội dung liên quan.

Bên cạnh đó, fanpage Facebook, các nhóm Zalo của xã thường xuyên đăng tải tin, bài, video tuyên truyền, nội dung “Hỏi-đáp về bầu cử” nhằm cung cấp nguồn thông tin chính thống, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.

Ông Lê Hải Đăng, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Phú Long cho biết, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn được rà soát, chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ ngày bầu cử, bảo đảm trang trọng, đúng quy định. Xã đã hoàn thành việc in ấn, cấp phát thẻ cử tri cho các Tổ bầu cử và tiến hành phát đến từng cử tri theo quy định.

Bên cạnh đó, xã cũng xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Hiện tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

Gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào lá phiếu

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đang diễn ra sôi nổi tại xã miền núi Cúc Phương với 6 đơn vị bầu cử và 14 khu vực bỏ phiếu. Xã có diện tích tự nhiên 132,68 km², địa hình đồi núi xen kẽ, dân cư sinh sống phân tán tại 17 thôn.

Qua 3 vòng hiệp thương, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031 được lập gồm 30 người để bầu 18 đại biểu. Cơ cấu đại biểu bảo đảm tính đại diện và đa dạng với tỷ lệ nữ 46,6%; người dân tộc thiểu số 36,6%; người dưới 40 tuổi 46,6%; người ngoài Đảng 13,3%.

625ab827-9364-48f4-9371-98073fa4b0f6-6727.jpg
Cử tri xã Cúc Phương hào hứng chờ đón ngày bầu cử.

Để bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đúng quy định, xã đã sớm kiện toàn các tổ chức phục vụ bầu cử, thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử, các ban bầu cử và tổ bầu cử theo đúng trình tự. Do dân cư trên địa bàn có nhiều biến động, công tác rà soát danh sách cử tri gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, việc rà soát vẫn được thực hiện chặt chẽ, phối hợp lực lượng công an đối chiếu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm chính xác, không bỏ sót. Tính đến ngày 6/3, toàn xã có 6.048 cử tri, trong đó khoảng 60% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Đinh Văn Tha, Trưởng thôn Nga 3 cho biết, thời gian qua, người dân trong thôn luôn tích cực hưởng ứng về cuộc bầu cử, tham gia các buổi tiếp xúc cử tri, tìm hiểu chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời, cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, treo cờ, trang trí đường làng. Qua đó, tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận của người dân ngày càng được củng cố, tạo khí thế sôi nổi chào đón ngày hội lớn của toàn dân.

Bà Đinh Thị Hiên, cử tri dân tộc Mường, thôn Nga 3 bày tỏ: “Người dân trong thôn rất phấn khởi và háo hức đến ngày được trực tiếp đi bầu cử những đại biểu thực sự tâm huyết, gần dân và kỳ vọng những người ứng cử quan tâm đến phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân vùng miền núi”.

a41f0db2-f71b-4811-b107-621e631bdc9b-6282.jpg
Các tuyến đường tại xã Cúc Phương được trang hoàng rực rỡ sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Hiện các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã đã hoàn tất việc trang trí; hòm phiếu, con dấu “Đã bỏ phiếu”, bảng niêm yết và tài liệu hướng dẫn được chuẩn bị đầy đủ. Các tuyến đường thôn được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp.

Theo ông Trương Nguyên Nhật, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Cúc Phương, xã sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử theo đúng tiến độ và quy định của Luật Bầu cử. Trong đó, địa phương chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, y tế, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc trước, trong và sau ngày bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Với sự chuẩn bị chu đáo của địa phương cùng sự đồng thuận của nhân dân, cử tri các xã miền núi tỉnh Ninh Bình đang hướng về ngày bầu cử 15/3 với niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình nhanh chóng đưa ngư dân bị tai nạn lao động khi đang khai thác thủy sản trên biển đi cấp cứu kịp thời. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình kịp thời cứu nạn ngư dân bị tai nạn lao động nghiêm trọng trên biển

Ngày 12/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2 khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu nạn, đưa một ngư dân bị tai nạn lao động nghiêm trọng trong quá trình khai thác thủy sản trên biển vào bờ cấp cứu, qua đó kịp thời hạn chế nguy hiểm đến tính mạng người bị nạn.

Các nghệ sĩ trình diễn một số tiết mục jazz tiêu biểu trong họp báo công bố sự kiện.

Hội tụ nhiều nghệ sĩ nhạc jazz quốc tế

Hanoi Jazztival 2026 với chủ đề “Jazz Hà Nội-Giai điệu không biên giới” là nơi hội tụ nhiều nghệ sĩ nhạc jazz nổi tiếng trong nước và quốc tế, góp phần đưa Liên hoan nhạc Jazz quốc tế trở thành một thương hiệu văn hóa Hà Nội.

Bảo hiểm xã hội giúp người dân giảm gánh nặng khi khám chữa bệnh. (Ảnh A.T)

Bắc Ninh: Tăng cường kiểm soát quy trình, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế

Trước phản ánh người dân đã đóng tiền mua thẻ bảo hiểm y tế nhưng chưa ghi nhận gia hạn trên hệ thống, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, chấn chỉnh sai phạm, đồng thời khuyến nghị, hướng dẫn các biện pháp để người tham gia bảo hiểm bảo vệ quyền lợi của mình. 

Trao quyết định kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trường tiểu học Hồng Phong, phường An Phong (Hải Phòng)

Chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới

Đến thời điểm này, nhiều đảng bộ cấp xã của thành phố Hải Phòng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên cả năm 2026. Để đạt được thành tích đó, các địa phương trên toàn thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng phát hiện nguồn từ cơ sở.

Một góc phường Bắc Giang nhìn từ trên cao (Ảnh QUỐC TRƯỜNG)

Bước đột phá trong phát triển đô thị ở Bắc Ninh

Việc Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đã mở ra không gian phát triển mới, tái cấu trúc toàn bộ không gian theo hướng đa cực và giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Đây là bước chuyển về tư duy xây dựng đô thị lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và con người làm trung tâm.

Giữ gìn hiện trạng Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An ngày càng được siết chặt (Ảnh SỞ DU LỊCH NINH BÌNH)

Tăng cường quản lý, bảo vệ bền vững giá trị di sản

Thời gian qua, sự phát triển mạnh mẽ của du lịch đã mang lại lợi ích kinh tế, mở ra những cơ hội mới cho người dân vùng Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An (tỉnh Ninh Bình). Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra sức ép ngày càng lớn lên đất đai, cảnh quan và trật tự xây dựng.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo Quân khu 3 tặng quà động viên lực lượng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Yên Mô.

Hành trình thiêng liêng tìm lại tên cho các anh

Sau 67 ngày đêm triển khai (từ ngày 1/6 đến 6/8/2026), tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN.

Nông dân xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyển đổi sang trồng nhãn cho thu nhập cao.

Giữ lửa di sản, nâng tầm hạt ngọc Phố Hiến

Từ những vườn nhãn trĩu quả, đến những lò sấy đỏ lửa đã đưa nhãn lồng Hưng Yên từ một đặc sản nổi tiếng trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo nên biểu tượng văn hóa, kinh tế của vùng đất Phố Hiến.

Nghề thêu thổ cẩm trang phục người Dao Thanh Y ở xã Quảng La được trao truyền, gìn giữ đến ngày nay.

Gìn giữ văn hóa truyền thống người Dao Thanh Y

Từ lâu, người Dao Thanh Y ở xã Quảng La (tỉnh Quảng Ninh) đã bảo tồn và gìn giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống. Một trong số đó là truyền thống thêu trang phục thổ cẩm với sắc chàm, đường thêu và hoa văn độc đáo dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Sách vở chủ yếu được sản xuất trong nước, phù hợp với thu nhập của các gia đình.

Sẵn sàng cho năm học mới

Còn chưa đầy 1 tháng nữa là bước vào năm học mới 2026-2027. Thời điểm này thị trường sách, vở, đồ dùng học tập bắt đầu sôi động. Các gia đình tranh thủ thời gian nghỉ hè đưa con em đi chọn lựa những sản phẩm phù hợp, sẵn sàng cho năm học mới.

Ban Điều hành bảo đảm cung ứng điện năm 2026 NSMO họp nhằm rà soát công tác chuẩn bị vận hành hệ thống điện cho cao điểm nắng nóng. (Ảnh: NSMO)

NSMO chủ động phương án bảo đảm cung ứng điện miền bắc trong đợt nắng nóng

Dự báo từ ngày 11-16/8, tại miền bắc nhu cầu điện tăng cao trong đợt nắng nóng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) đã rà soát toàn diện nguồn, lưới điện, tăng cường ứng trực, huy động linh hoạt các nguồn để bảo đảm cung ứng điện cho miền bắc.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: HĐND TP)

Thành phố Hà Nội tổ chức lại, giảm còn 14 đầu mối, cơ quan chuyên môn

Sáng 10/8, tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đã trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị Nghị quyết về việc tổ chức lại, thành lập một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.