Các tập đoàn viễn thông Nhật Bản chạy đua mở rộng kinh doanh lĩnh vực không gian

Các "gã khổng lồ" viễn thông tại Nhật Bản đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh vũ trụ khi ngày càng nhiều công ty đang có động thái phát triển dịch vụ viễn thông vũ trụ để tăng doanh thu.
Mô hình trạm nền tảng tầm cao mà NTT Corp. hướng tới thương mại hóa, tại Tokyo, ngày 3/6. (Nguồn: Japan News)
Mô hình trạm nền tảng tầm cao mà NTT Corp. hướng tới thương mại hóa, tại Tokyo, ngày 3/6. (Nguồn: Japan News)

Các "gã khổng lồ" viễn thông tại Nhật Bản đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh vũ trụ khi ngày càng nhiều công ty đang có động thái phát triển dịch vụ viễn thông vũ trụ để tăng doanh thu.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, NTT Corp., KDDI Corp. và các "gã khổng lồ" viễn thông khác tại Nhật Bản mới đây đã tiết lộ kế hoạch mở rộng kinh doanh vũ trụ khi ngày càng nhiều công ty đang có động thái phát triển dịch vụ viễn thông vũ trụ để tăng doanh thu.

Ngày 3/6, NTT công bố kế hoạch xây dựng một mạng lưới thông tin liên lạc kết nối không gian và mặt đất thông qua sự kết hợp giữa vệ tinh và phương tiện không người lái, nhằm tạo ra doanh thu 100 tỷ yên (khoảng 645 triệu USD) từ hoạt động kinh doanh không gian trong năm tài chính 2033.

NTT dự định triển khai một dịch vụ mới sử dụng các trạm gốc di động bay trên tầng bình lưu của khí quyển (HAPS) vào năm 2026.

Các trạm này sẽ nằm trên vật thể bay không người lái, ở độ cao khoảng 20km trên không và gửi tín hiệu vô tuyến, cho phép liên lạc trên các hòn đảo xa xôi hoặc ngoài biển.

NTT Docomo Inc. và các công ty khác thuộc tập đoàn NTT có kế hoạch đầu tư tới 15,7 tỷ yen (100 triệu USD) vào một công ty khởi nghiệp chuyên phát triển thiết bị bay không người lái, dưới sự bảo trợ của Airbus SE.

NTT cũng có ý định tham gia Project Kuiper của Amazon.com Inc., một mạng lưới các vệ tinh quỹ đạo Trái đất ở tầng thấp và phóng hai vệ tinh cho Nhật Bản vào cuối năm 2024 với hy vọng sẽ bắt đầu dịch vụ sử dụng các vệ tinh này sớm nhất là vào năm 2025.

Chủ tịch NTT Akira Shimada nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tạo ra các dịch vụ mới bằng cách tối đa hóa tiềm năng của không gian."

Tuần trước, KDDI công bố kế hoạch xây dựng một môi trường trong đó công nghệ 5G tốc độ cao, dung lượng cao có thể được sử dụng trên Mặt Trăng vào năm 2030.

Hợp tác với Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và các tổ chức khác, KDDI sẽ phát triển công nghệ thông tin liên lạc sử dụng tia laser và công nghệ khác để xây dựng các trạm cơ sở.

SoftBank Corp cũng đang tìm cách đưa HAPS vào sử dụng thực tế trong hoặc sau năm tài chính 2027.

Rakuten Mobile, Inc., một công ty của Rakuten Group, Inc., cho biết họ sẽ triển khai dịch vụ truyền vệ tinh đến điện thoại thông minh sớm nhất là vào năm 2026.

Rakuten Mobile sẽ sử dụng các vệ tinh từ AST SpaceMobile, Inc., một công ty khởi nghiệp ở Mỹ, trong đó Rakuten Group đã và đang đầu tư.

Các tập đoàn viễn thông đang tập trung vào hoạt động kinh doanh vũ trụ, một phần do Chính phủ Nhật Bản khuyến khích các công ty tư nhân tham gia vào ngành vũ trụ.

Chính phủ đặt mục tiêu mở rộng thị trường trong nước liên quan đến không gian lên mức 8.000 tỷ yên vào những năm 2030, gấp đôi quy mô thị trường hiện tại.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên và đại diện Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye chụp ảnh lưu niệm tại trạm xe buýt. (Ảnh: THANH THỂ)

Thêm cột mốc vun đắp tình hữu nghị Việt-Nga

Ngày 19/8, tại trạm xe buýt “Công viên Hồ Chí Minh” (trước là trạm “Sportivnaya”) ở thành phố Vladivostok, Viễn Đông Nga, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam phối hợp chính quyền thành phố Vladivostok và Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye trang trọng tổ chức Lễ đặt hoa chào mừng sự kiện địa danh này chính thức được đổi tên.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tập thơ “Nhật ký trong tù” được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Lừa đảo giả mạo chính khách Australia. (Ảnh chụp màn hình)

Australia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách

Thiệt hại từ các vụ lừa đảo trực tuyến được báo cáo lên cơ quan quản lý doanh nghiệp Australia đã tăng đột biến 182% trong vòng 1 năm qua, vượt mức 7,4 triệu AUD, trong bối cảnh tội phạm mạng tăng cường sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo giả mạo hình ảnh và giọng nói của Thủ tướng cùng nhiều chính khách và doanh nhân nổi tiếng.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 13/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh (ACB) đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN với sự tham dự của Đại sứ, đại diện các nước thành viên ASEAN và Trung tâm ASEAN-Trung Quốc.

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong chương trình chiếu tại ga tàu Seoul, Hàn Quốc.

Kêu gọi duy trì ổn định an ninh quốc tế

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng 37 quốc gia vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các nước thực hiện thông báo trước và đầy đủ đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phương tiện phóng vào không gian, nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm...