Các quan chức Ngoại giao Mỹ thúc đẩy giải phóng thêm viện trợ bị đóng băng cho Ukraine

Các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ đang lập danh sách các miễn trừ bổ sung đối với lệnh đóng băng viện trợ nước ngoài dành cho Ukraine, nhằm giúp nước này tiếp cận một số khoản hỗ trợ kinh tế và an ninh hiện đang bị tạm dừng.
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky. (Nguồn: AFP-Getty Images/TTXVN)
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky. (Nguồn: AFP-Getty Images/TTXVN)

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ và hai người khác có hiểu biết về kế hoạch này cũng như một tài liệu do Politico thu thập được thì nếu được thực thi, các miễn trừ này sẽ mở rộng hơn so với những miễn trừ mà Ngoại trưởng Marco Rubio đã cho phép trên toàn cầu đối với viện trợ “cốt lõi cứu mạng sống con người” như chương trình rà phá bom mìn và kiểm soát ma túy.

Không rõ liệu có một miễn trừ dành cho khoản tài trợ quân sự nước ngoài dành riêng cho Ukraine do Bộ Ngoại giao Mỹ kiểm soát hay không.

Quốc hội Mỹ đã phân bổ hơn 4 tỷ USD cho viện trợ quân sự Ukraine, phần lớn đã được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, từ mua vũ khí như tên lửa Javelin đến thiết bị liên lạc như radio. Một số hợp đồng này có thời hạn nhiều năm, khiến việc xác định chính xác số tiền đã chi trở nên khó khăn.

Trên thực tế, không chắc chắn rằng khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine có thể đến Kiev ngay cả khi có miễn trừ mới, do các miễn trừ nhân đạo đã được phê duyệt trước đó vẫn gặp nhiều trở ngại.

Tuy nhiên, về mặt chính trị, những nỗ lực mở rộng miễn trừ viện trợ cho Ukraine cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ chính quyền Trump về cách đối xử với Kiev.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã công kích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong khi theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình với Liên bang Nga, làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể hoàn toàn “bỏ rơi” Kiev. Chính quyền Trump thậm chí đã vận động chống lại Ukraine tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tuần này để ngăn chặn một nghị quyết lên án Liên bang Nga vì đưa quân vào Ukraine.

Tuy nhiên, một số trợ lý của ông Trump, bao gồm Đặc phái viên về Liên bang Nga và Ukraine Keith Kellogg và Ngoại trưởng Rubio, đã có lập trường cứng rắn hơn với Liên bang Nga, dù vẫn thận trọng hoặc chỉ thể hiện quan điểm này trong các cuộc họp kín.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã né tránh câu hỏi về việc liệu có miễn trừ mới nào dành cho Ukraine hay không, chỉ tuyên bố rằng “các chương trình phục vụ lợi ích quốc gia của chúng ta sẽ tiếp tục, trong khi các chương trình không phù hợp với lợi ích quốc gia sẽ không được duy trì”.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia không trả lời yêu cầu bình luận về việc liệu có đang thảo luận thêm các miễn trừ cho Ukraine hay không.

Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ và hai nguồn tin khác quen thuộc với kế hoạch này yêu cầu giấu tên vì họ không được phép công khai nói về các chính sách nội bộ của chính quyền.

Theo một phân tích của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) vào mùa thu năm ngoái, kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Quốc hội Mỹ đã phân bổ 175 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, các nước bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và các chương trình liên quan. Một phần nhỏ trong số đó - khoảng 3 tỷ USD, theo CFR - được dành cho viện trợ nhân đạo, nhưng số tiền này có thể tạo ra tác động lớn vì vật tư nhân đạo thường rẻ hơn nhiều so với vũ khí.

Căn cứ vào tài liệu do Politico thu thập được thì kế hoạch về các miễn trừ này đã được thảo luận ít nhất từ cuối tháng 1, chỉ vài ngày sau khi chính quyền Trump áp đặt lệnh đóng băng viện trợ nước ngoài rộng rãi. Các miễn trừ được đề xuất bao gồm các chương trình hỗ trợ kinh tế tổng quát, rà phá bom mìn, kiểm soát ma túy và các chương trình y tế.

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ và các tin nhắn nội bộ giữa các quan chức cấp vụ được Politico tiếp cận thì các cuộc thảo luận nội bộ này vẫn tiếp tục diễn ra vào tuần trước.

Các miễn trừ được đề xuất cũng bao gồm các quỹ hỗ trợ thể chế dân chủ và xã hội dân sự của Ukraine, được gọi nội bộ là “các sáng kiến chuyển đổi” và “viện trợ cho châu Âu, Á-Âu và Trung Á” (AEECA).

Theo tài liệu này, các miễn trừ sẽ không được áp dụng đối với các chương trình thúc đẩy đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI).

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ với Politico rằng, Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu Yuri Kim được giao nhiệm vụ lập danh sách các chương trình liên quan đến Ukraine từ các cục và văn phòng khác nhau trong Bộ Ngoại giao như một phần của nỗ lực mở rộng các miễn trừ.

Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu Yuri Kim chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức đối với yêu cầu bình luận.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Các tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, ở miền bắc Oman. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Xung đột tại Trung Đông: Iran và Mỹ tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau

Tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng trong ngày 12/7 khi quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công, nhằm vào các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz và Iran đáp trả bằng việc tấn công nhằm vào các cơ sở và lợi ích của Mỹ tại một loạt quốc gia Trung Đông bao gồm: Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Oman.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Israel ấn định thời điểm tổ chức bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là lần đầu tiên trong 40 năm Israel tổ chức bỏ phiếu đúng thời hạn theo luật định, đồng thời chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể trở thành chính phủ đầu tiên trong 50 năm hoàn thành toàn bộ nhiệm kỳ.

Phòng Thí nghiệm vi sinh hiện đại của Trường đại học Skikda, Algeria. (Ảnh: TTXVN)

Trụ cột an ninh y tế khu vực

Algeria đang tăng cường vai trò trong lĩnh vực y tế tại châu Phi với mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và hậu cần y tế của khu vực Bắc Phi, đồng thời mở rộng hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm hỗ trợ các quốc gia trên lục địa. 

Nông dân thu hoạch vụ mùa ở Tanzania. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Giải pháp tận gốc cho vấn đề mất an ninh lương thực

Các chính sách thương mại phù hợp cùng sự phối hợp quốc tế chặt chẽ sẽ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao khả năng chống chịu của thị trường lương thực toàn cầu trước các “cú sốc” ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng. 

Các tấm pin mặt trời của nhà máy điện mặt trời Francisco Pizarro ở Caceres, Tây Ban Nha, năm 2023. (Ảnh: Xinhua/Meng Dingbo)

Châu Âu tăng tốc chuyển đổi xanh

Châu Âu đang trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu khi nhiệt độ tại khu vực này tăng nhanh, kéo theo thiệt hại kinh tế nặng nề. Đây là động lực thôi thúc các quốc gia Lục địa già đẩy nhanh chuyển đổi xanh và hướng tới củng cố khả năng tự chủ năng lượng.

Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Việt Nam phối hợp chặt chẽ các nước ASEAN hỗ trợ Myanmar

Ngày 12/7, Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Hành khách tại sân bay quốc tế OR Tambo, Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Nam Phi siết chặt kiểm soát người nhập cư và hồi hương

Nam Phi vừa hoàn tất xử lý hồ sơ trục xuất và hồi hương đối với hơn 53.000 công dân nước ngoài trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh chiến dịch giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp. Động thái này nằm trong nỗ lực của Ủy ban Liên bộ (IMC) về Di cư nhằm thắt chặt an ninh biên giới và thực thi nghiêm luật nhập cư.

Thời tiết nắng nóng bao trùm thủ đô Paris, Pháp. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm Tây Âu

Đợt nắng nóng thứ ba kể từ đầu mùa Hè tiếp tục bao trùm nhiều nước Tây Âu, buộc chính quyền Pháp đóng cửa sớm nhiều điểm du lịch nổi tiếng, trong khi Italia, Tây Ban Nha và một số quốc gia Địa Trung Hải cũng đối mặt với nhiệt độ cao kéo dài, nguy cơ cháy rừng và hạn hán.

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Ngày 12/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang

Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11/7 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.