Các nhà điều tra Hàn Quốc thực hiện lệnh bắt thứ hai với ông Yoon Suk Yeol

Hàng chục sĩ quan cảnh sát đã vào được bên trong khu dinh thự ở trung tâm thủ đô Seoul và vượt qua hàng rào để thực hiện lệnh tạm giữ với ông Yoon Suk Yeol.
Cảnh sát gác bên ngoài tư dinh Tổng thống Yoon Suk Yeol ở Seoul ngày 3/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát gác bên ngoài tư dinh Tổng thống Yoon Suk Yeol ở Seoul ngày 3/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, sáng 15/1, các nhà điều tra Hàn Quốc đã sử dụng thang để vào bên trong Dinh tổng thống trong nỗ lực thứ hai nhằm bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol liên quan đến việc ông áp đặt thiết quân luật gây tranh cãi hồi tháng trước.

Cụ thể, đến 7 giờ 30 sáng 15/1, hàng chục sỹ quan cảnh sát đã vào được bên trong khu dinh thự ở trung tâm thủ đô Seoul và vượt qua hàng rào để thực hiện lệnh tạm giữ với ông Yoon và lục soát nơi ở của ông sau khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ.

Ban đầu, các nhà điều tra đã bị lực lượng an ninh bảo vệ tổng thống ngăn cản, khi sử dụng nhiều phương tiện để tạo thành một rào chắn gần lối vào khu nhà.

Nhiều nghị sĩ từ đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền và các luật sư của Tổng thống Yoon cũng đã tạo nên một rào chắn ở bên ngoài. Một số nhà điều tra dường như đã phải tìm cách vào bên trong khu nhà qua một lối đi bộ gần đó.

Cảnh sát cũng đã phát đi cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực ngăn cản việc thực hiện lệnh bắt của tòa án cũng có thể dẫn đến việc bị bắt giữ. Theo ước tính ban đầu, đã có khoảng 6.500 người ủng hộ tổng thống bị luận tội đã tập trung bên ngoài khu nhà.

Cảnh sát Hàn Quốc đã triển khai khoảng 3.000 nhân viên để thực hiện lệnh bắt, và đụng độ đã xảy ra giữa các nhà điều tra và những người ủng hộ ông Yoon.

Trước đó, nỗ lực thực hiện lệnh bắt đầu tiên của các nhà điều tra đối với ông Yoon hồi đầu tháng này đã thất bại, do vấp phải sự ngăn cản của lực lượng an ninh bảo vệ tổng thống.

Lệnh tạm giữ này đã được Tòa án quận Tây Seoul đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã không tuân thủ 3 lệnh triệu tập từ các nhà điều tra để tìm hiểu về quyết định áp đặt thiết quân luật gây tranh cãi hôm 3/12/2024 của ông.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.