Các nghị sĩ Pháp ngữ cam kết thúc đẩy mạnh mẽ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Chiều nay 21/1, tại thành phố Cần Thơ, Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu đã hoàn thành toàn bộ chương trình và thành công tốt đẹp, thông qua Tuyên bố Cần Thơ.
Phiên bế mạc Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu. (Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân)
Phiên bế mạc Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu. (Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân)

Phát biểu bế mạc Diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải – Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành APF và Diễn đàn cho biết: Diễn đàn đã được đón nhận sự tham dự của các nghị sĩ thành viên Ban Chấp hành APF, các nghị sĩ Pháp ngữ từ tất cả các châu lục, đông đảo các vị Lãnh đạo cấp cao của Quốc hội Việt Nam, các vị Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao cũng như đại diện một số đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế.

Các phiên thảo luận chuyên đề của Diễn đàn về “Hợp tác pháp ngữ trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững”, “Cộng đồng Pháp ngữ với vấn đề an ninh lương thực” và “Chia sẻ kinh nghiệm về ứng phó với biến đổi khí hậu” đã ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu, bao gồm cả những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như nhiều đề xuất, kiến nghị có giá trị về chủ đề của Diễn đàn.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội: Thông qua thảo luận, chúng ta đã đạt được những nhận thức chung, được thể hiện trong Tuyên bố Cần Thơ về hợp tác Pháp ngữ trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu, thể hiện sự quyết tâm, đồng thuận cao và cam kết mạnh mẽ của các nghị sĩ Pháp ngữ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và chung tay giải quyết các vấn đề, thách thức toàn cầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải – Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành APF phát biểu bế mạc Diễn đàn. (Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải – Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành APF phát biểu bế mạc Diễn đàn. (Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân)

Với thành công của Diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trân trọng đề nghị Ban Chấp hành APF xem xét thông qua một Nghị quyết về tăng cường hợp tác nghị viện Pháp ngữ nhằm phát triển nông nghiệp bền vững bảo đảm an ninh lương thực và thích ứng với biến đổi khí hậu trong không gian Pháp ngữ; đồng thời, APF cũng như các Phân ban thành viên APF lan tỏa kết quả của Diễn đàn, đặc biệt trong kỳ Đại hội đồng APF lần thứ 50.

"Đây chắc chắn sẽ là sự ghi nhận và khẳng định cho những nỗ lực và hành động của Cộng đồng Pháp ngữ nói chung và các nghị sĩ Pháp ngữ nói riêng, trong nỗ lực chung nhằm xây dựng một không gian Pháp ngữ đa dạng, đoàn kết và phát triển”- Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Ông Nguyễn Đức Hải đề nghị các thành viên tích cực triển khai thực hiện Tuyên bố Cần Thơ; phối hợp cùng các đối tác phát triển tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhau, triển khai có hiệu quả các cơ chế hợp tác nhiều bên để phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trên cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và là Trưởng Ban tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành APF và Diễn đàn nghị viện về hợp tác Pháp ngữ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ, cộng tác đắc lực của toàn thể Ban Chấp hành APF, các Phân ban thành viên, các nghị sĩ, đội ngũ chuyên gia, cán bộ của Ban Tổng Thư ký APF, của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, Cơ quan phát triển Pháp, Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN)…

Ngày hôm nay, với 3 phiên chuyên đề, các đại biểu, nghị sĩ các nước thành viên và các chuyên gia, tổ chức quốc tế đã tập trung thảo luận về: Hợp tác giữa các nước Pháp ngữ trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững; Cộng đồng Pháp ngữ với vấn đề an ninh lương thực; Chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia và hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu đã thống nhất thông qua Tuyên bố Cần Thơ về hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu nhấn mạnh vai trò quan trọng của các nghị viện và sự tham gia của các nghị sĩ trong việc xây dựng và thúc đẩy triển khai các chính sách, quy định nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lương thực; nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác quốc tế và hợp tác đa chủ thể, bao gồm hợp tác liên nghị viện, liên chính phủ cũng như các mô hình hợp tác Bắc-Nam và Nam-Nam, hợp tác ba bên, bốn bên, hợp tác công-tư, sự tham gia của mọi chủ thể trong xã hội trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó biến đổi khí hậu.

Các đại biểu cũng đề nghị cần quan tâm đến các đối tượng dễ bị tổn thương chịu tác động sâu sắc bởi biến đổi khí hậu trong xây dựng và thực thi các chính sách, quy định nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lương thực.

Các đại biểu hoan nghênh việc triển khai áp dụng Tài liệu hướng dẫn công tác lập pháp của APF về biến đổi khí hậu, nhằm hỗ trợ nỗ lực của các nghị viện Pháp ngữ trong việc thực hiện Thỏa thuận khí hậu Paris nhằm tăng cường hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tại các quốc gia nằm trong không gian Pháp ngữ.

Các đại biểu khuyến khích các nghị sĩ và nghị viện thành viên Pháp ngữ tiếp tục hành động mạnh mẽ và hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững nhằm đảm bảo an ninh lương thực, đặc biệt trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, khuôn khổ chính sách, định hướng chiến lược bảo đảm mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm tạo động lực và đồng hành cùng các Chính phủ thành viên trong hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, phù hợp với mục tiêu và các nguyên tắc liên quan của Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu, Thỏa thuận Paris, các hiệp định liên quan và điều kiện thực tế của các nước và vùng lãnh thổ thành viên Pháp ngữ…

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.