Các dự án đầu tư của Việt Nam tạo nhiều việc làm tại Campuchia

Từ ngày 3-5/7, Đoàn cán bộ kỹ thuật Bộ Quốc phòng Campuchia phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức tham quan các dự án đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp của Thaco Agri, tập đoàn thành viên Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) tại các tỉnh Kratie và Ratanakiri.
Sơ đồ các công trình đầu tư trọng điểm của doanh nghiệp tại huyện Snuol, tỉnh Kratie. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)
Sơ đồ các công trình đầu tư trọng điểm của doanh nghiệp tại huyện Snuol, tỉnh Kratie. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Là một doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư nông nghiệp quy mô lớn trên nền tảng hữu cơ, tổ chức sản xuất theo mô hình công nghiệp, từ năm 2018 đến nay, Thaco Agri đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19, duy trì sản xuất và ổn định việc làm cho khoảng 14.000 lao động tại Campuchia.

Các đại biểu nghe giới thiệu về các dự án đầu tư của Thaco Agri tại Campuchia. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Các đại biểu nghe giới thiệu về các dự án đầu tư của Thaco Agri tại Campuchia. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Tính đến cuối năm ngoái, doanh nghiệp đã đầu tư khoảng 720 triệu USD cho sản xuất nông nghiệp trên diện tích 15.000ha trồng cây ăn ăn quả và hơn 7.000ha cây cao-su tại Kratie và Ratanakiri. Từ năm 2020-2022, Thaco Agri xuất khẩu được khoảng 500.000 tấn trái cây, doanh thu đạt 246 triệu USD.

Theo Tổng Giám đốc Thaco Agri Trần Bảo Sơn, đợt tham quan của Đoàn Bộ Quốc phòng Campuchia và Đại sứ quán Việt Nam tại các dự án của doanh nghiệp trên địa bàn có ý nghĩa hết sức quan trọng, qua đó góp phần mở ra hướng hợp tác thiết thực, cải thiện đời sống người lao động.

Tổng Giám đốc Thaco Agri Trần Bảo Sơn giới thiệu dự án nuôi bò bán chăn thả. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Tổng Giám đốc Thaco Agri Trần Bảo Sơn giới thiệu dự án nuôi bò bán chăn thả. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Cùng với phát triển trồng cây ăn quả, như chuối, dứa, xoài, doanh nghiệp đang đẩy mạnh dự án chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt bán chăn thả, qua đó tạo thêm hàng ngàn việc làm cho người lao động sở tại, bao gồm nhiều cựu chiến binh thuộc Bộ Quốc phòng Campuchia đã nghỉ hưu và gia đình họ.

Thaco Agri sẽ hướng dẫn trồng cỏ và các cây nguyên liệu thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bò và cung cấp giống bò Úc cho doanh nghiệp, nông dân và các cá nhân ký hợp đồng. Khi bò đạt đến giai đoạn vỗ béo thì doanh nghiệp gom về để thực hiện công đoạn này và xuất khẩu thành phẩm.

“Sau khi hoạt động chăn nuôi đi vào sản xuất ổn định và hiệu quả thì chúng tôi sẽ chuyển giao công nghệ, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân cũng như các doanh nghiệp đối tác tại Campuchia. Từ mô hình có hiệu quả trong đầu tư nông nghiệp thì chúng tôi muốn nhân rộng ra để người dân Campuchia cùng làm”, ông Trần Bảo Sơn cho biết.

Được biết, từ số lượng đàn bò 7.000 con bò nuôi tại Campuchia, Thaco Agri sẽ tiếp tục đầu tư trang trại chăn nuôi bò sinh sản trên diện tích 11.000ha nông trường cỏ xen canh cây ăn quả. Dự kiến quy mô tổng đàn bò đến năm 2027 là 200.000 con.

Thức ăn cho bò được chế biến từ cỏ tươi trồng trong nông trường. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Thức ăn cho bò được chế biến từ cỏ tươi trồng trong nông trường. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Tham quan các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam, Trung tướng Yong Mao, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dịch vụ quân sự Bộ Quốc phòng Campuchia, Trưởng đoàn chia sẻ, quy mô xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện nước, nhà ở, nhà máy đóng gói phục vụ cho sản xuất của Thaco Agri tạo niềm tin về triển vọng hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp và người dân cũng như các cựu chiến binh.

“Trong đợt công tác lần này, chúng tôi đã được nghe giới thiệu và quan sát thực tế hoạt động của doanh nghiệp. Khi trở về, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn bạc cụ thể về các bước hợp tác. Tôi tin tưởng rằng dự án này sẽ thành công tốt đẹp. Chúng ta tổ chức chăn nuôi tại Campuchia và sẽ xuất khẩu thành phẩm đi các nước trên thế giới”, Trung tướng Yong Mao khẳng định.

Đoàn đến thăm nhà ở dành cho công nhân nông trường. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Đoàn đến thăm nhà ở dành cho công nhân nông trường. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Ông cũng chia sẻ sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong việc giải quyết vướng mắc xung quanh vấn đề thủ tục đầu tư, xuất khẩu sản phẩm, cũng như việc tuyển chọn lao động có nguyện vọng và năng lực phù hợp với yêu cầu của công ty.

Theo lãnh đạo Thaco Agri, nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng hạ tầng và sản xuất nông nghiệp đến năm 2027, doanh nghiệp dự kiến sử dụng 30.000 lao động tại Campuchia, trong đó chú trọng đào tạo và chuyển đổi việc làm cho hơn 6.000 lao động từ khu vực Biển Hồ.

Cùng với đó, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, cung cấp đầy đủ các dịch vụ tiện ích đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và an sinh xã hội cho cán bộ, nhân viên, công nhân làm việc trong các dự án.

Tổng vốn đầu tư của Thaco Agri tại Campuchia dự kiến từ năm 2024-2027 là 1 tỷ USD. Doanh thu xuất khẩu đến năm 2027 đạt 680 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.