Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia luôn đứng bên cộng đồng trong đại dịch

Năm 2020 vừa qua, hai quốc gia láng giềng Đông - Nam Á Việt Nam và Campuchia đều bị dịch Covid-19 tác động nặng nề trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực của cả hai phía, trao đổi thương mại song phương vẫn đạt mức hơn 5,3 tỷ USD. Cùng với đó, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại đất nước Chùa Tháp vẫn đứng vững, tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần duy trì an sinh xã hội. 

Bên trong phân xưởng đóng gói chuối xuất khẩu của Thagrico, tỉnh Kratie.
Bên trong phân xưởng đóng gói chuối xuất khẩu của Thagrico, tỉnh Kratie.

Khu liên hợp Nông nghiệp Snuol thuộc Công ty Thagrico, nằm trên vùng đất đỏ tỉnh Kratie, phía đông Vương quốc Campuchia. Trong dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam này, hàng nghìn công nhân ngày đêm bận rộn chăm sóc cây ăn quả trên những lô vườn, tạo ra sản phẩm trái cây nhiệt đới nhiều loại, xuất đi một số quốc gia.

Giữa giờ giải lao trong xưởng đóng gói chuối, nữ công nhân Campuchia Van Choth cho biết, dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của gia đình. Qua giới thiệu của bạn bè, vợ chồng chị cùng hai con nhỏ rời quê Battambang lên đây tìm việc làm, được công ty sắp xếp vào tổ chăm sóc, đóng gói chuối.

Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia luôn đứng bên cộng đồng trong đại dịch -0
Nữ công nhân Van Choth trong Khu liên hợp Nông nghiệp Snuol. 

“Công ty đã tạo điều kiện về nơi ở, có điện nước sinh hoạt, có trường học để cho con cháu được học hành và có cả nơi khám chữa bệnh. Qua mấy tháng làm việc tại đây, chúng tôi thấy tiền lương hợp lý, cuộc sống gia đình dần ổn định”, người phụ nữ Khmer, 26 tuổi phấn khởi chia sẻ.

Được nhận vào làm việc tại nông trường từ hơn ba năm trước, anh Uon Phinuon, 26 tuổi, quê tỉnh Takeo cho biết, đảm nhận công việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, anh được hưởng mức lương 350 USD/tháng. Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19, công ty vẫn sản xuất đều đặn, không có công nhân nào bị mất việc hay phải tạm thời nghỉ việc. Nhờ mức lương tốt, anh có điều kiện cải thiện cuộc sống cho gia đình ngày càng tốt hơn.

Được biết, Công ty Thagrico đang mở rộng đầu tư trồng cây ăn quả, phát triển nông nghiệp tại hai tỉnh Kratie và Ratanakiri của Campuchia. Để đáp ứng các hạng mục công việc trên diện tích đất khoảng 36 nghìn ha, doanh nghiệp hiện có 13 nghìn công nhân, đang tiếp tục tuyển thêm lao động.

Cách tỉnh Kratie gần 200 km, thủ đô Phnom Penh trong một năm qua đã chứng kiến nhiều nhà máy may mặc, doanh nghiệp, dịch vụ du lịch phải tạm thời đóng cửa, hàng chục nghìn người mất việc làm. Đại dịch Covid-19 tác động nặng nề lên đời sống xã hội, đặc biệt đối với người nghèo và những bệnh nhân phải thường xuyên chữa trị tại bệnh viện.

Nước da xanh xao, mệt mỏi trở mình trên giường bệnh trong khu lọc máu của Bệnh viện MED115, anh Li Meng, 39 tuổi tâm sự, do dùng thuốc không đúng chỉ định và có thói quen ăn mặn, anh bị huyết áp cao dẫn đến suy thận. Bệnh nặng chữa trị tốn kém, nhưng so với nhiều người cùng cảnh, anh vẫn thấy may mắn vì bản thân được lọc máu tại đây với giá chỉ bằng nửa nơi khác.

“Mỗi tuần tôi đến Bệnh viện MED115 lọc máu ba lần. Ở đây máy móc hiện đại, giá rẻ nhiều so với các bệnh viện khác nên đỡ cho bệnh nhân rất nhiều”, nam bệnh nhân có địa chỉ thường trú tại ngoại ô thành phố Phnom Penh cho biết.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Giám đốc MED115, ông Heng Lihong cho biết, đồng cảm với người bệnh gặp muôn vàn khó khăn trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, Ban Lãnh đạo bệnh viện đã quyết định niêm yết giá dịch vụ lọc máu ở mức thấp để bệnh nhân và gia đình có thể chi trả được nhằm duy trì sự sống.

Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia luôn đứng bên cộng đồng trong đại dịch -0
Bác sĩ Heng Lihong phẫu thuật cho bệnh nhân trong Bệnh viện MED115. 

Theo vị bác sĩ ngoại khoa 59 tuổi, gốc Việt Nam, từ đầu mùa dịch đến nay, tập thể gần 40 cán bộ, nhân viên bệnh viện đã đứng vững trước khó khăn, tiền lương của người lao động được bảo đảm, một phần thu nhập của doanh nghiệp dành vào việc chăm sóc và khuyến học cho con em người gốc Việt Nam.

Trong quầy thuốc của Bệnh viện MED115, Mai Chan Sieng, 21 tuổi, sinh viên Đại học Y Phnom Penh đang chăm chú tìm hiểu, ghi chép những loại thuốc tân dược mới nhập về. Nữ sinh viên gốc Việt cho biết, do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên cô được Đại sứ quán Việt Nam giới thiệu vào học việc tại đây.

“Tôi vừa quan sát các bác sĩ khám chữa bệnh, vừa học cách làm việc, tìm hiểu các loại thuốc tân dược. Bên cạnh đó, được bệnh viện giao cho làm một số công việc nên tôi có thu nhập để đóng học phí và trang trải sinh hoạt hàng ngày”, nữ sinh vóc người nhỏ nhắn, sống cùng gia đình tại tỉnh Kandal tâm sự.

Có thể nói, trong năm 2020 vừa qua, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam, với gần 220 dự án đầu tư tại Vương quốc Campuchia đã vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách do dịch bệnh và thiên tai gây nên, đồng thời góp phần trợ giúp cho các hoạt động kinh tế, xã hội thiết yếu của nước bạn.

Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia luôn đứng bên cộng đồng trong đại dịch -0
Metfone trợ giúp công nghệ thông tin cho Bộ Y tế Campuchia. 

Theo ông Bùi Minh Bình, Phó Tổng Giám đốc Viettel Campuchia (Metfone), vừa qua, doanh nghiệp viễn thông hàng đầu này đã hỗ trợ xây dựng Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 cho Bộ Y tế và ba bệnh viện lớn của Campuchia; hỗ trợ Bộ Giáo dục Campuchia hệ thống giáo dục trường học SIS và phòng họp trực tuyến cho Bộ Quốc phòng Campuchia.

Thực tế, cùng với Metfone, các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Việt Nam, như: Angkor Milk, BIDC, Agribank Chi nhánh Campuchia, MB Bank... đều khẳng định chỗ đứng vững chắc của mình trên địa bàn, tạo nhiều việc làm, tích cực giúp đỡ cộng đồng vượt qua một giai đoạn khó khăn chưa từng thấy.

Theo ông Nguyễn Thanh Dũng, Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Campuchia, Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia (VBCC), khi dịch Covid-19 xảy ra, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đã khẩn trương đề ra được những biện pháp thích ứng với hoàn cảnh, tích cực duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, tận dụng cơ hội để phát triển mạnh hơn.

Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia luôn đứng bên cộng đồng trong đại dịch -0
Chủ tịch VBCC Nguyễn Thanh Dũng. 

Trước thềm Xuân Tân Sửu, Chủ tịch VBCC lạc quan, trong năm mới 2021, với tiềm năng to lớn của thị trường gần 16 triệu dân cùng chính sách hỗ trợ tích cực của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, VBCC tin tưởng, các doanh nghiệp thành viên sẽ tiếp tục phát triển, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước láng giềng Việt Nam - Campuchia .

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Tân Hoa xã

Sáng 2/7: FED phát tín hiệu chưa tăng lãi suất, giá bạc đảo chiều tăng mạnh

Sáng 2/7, giá bạc phục hồi lên hơn 59 USD/ounce sau khi liên tiếp bị đẩy xuống mức thấp kỷ lục trong các phiên gần đây. Sự phục hồi của giá bạc được ghi nhận vào thời điểm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Kevin Warsh cho biết, kỳ vọng lạm phát đã hạ nhiệt trong tháng qua, cho thấy chưa có sự cấp thiết phải tăng lãi suất.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình giải ngân vốn vay tại một điểm giao dịch.

Dòng vốn chính sách đồng hành phát triển bền vững

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, tỉnh Ninh Bình bước vào giai đoạn phát triển với không gian kinh tế-xã hội mở rộng hơn. Đồng hành cùng địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục được Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai đến tận cơ sở, góp phần hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội.

[Interactive] Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

[Interactive] Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã đề ra các mục tiêu cụ thể và toàn diện cho khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tập trung vào cả số lượng, chất lượng và tác động lan tỏa đối với nền kinh tế trong nước.

Chính sách tín dụng học sinh, sinh viên được đề xuất sửa đổi theo hướng mở rộng đối tượng và nâng mức hỗ trợ. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Đề xuất nâng mức vay tín dụng học sinh, sinh viên lên 8 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính đề xuất nâng gấp đôi mức vay tối đa đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ 4 triệu đồng lên 8 triệu đồng/tháng; đồng thời mở rộng đối tượng thụ hưởng, điều chỉnh cơ chế lãi suất và hoàn thiện quy định về cho vay nhằm phù hợp hơn với thực tế chi phí học tập hiện nay.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH thép Hòa Phát, khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên có thêm 179 dự án đầu tư mới

6 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên đã thu hút 179 dự án đầu tư mới; trong đó, có 141 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 46.372 tỷ đồng và 38 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 652 triệu USD.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết đến nay bộ này đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ mô hình mới. (Ảnh: KHƯƠNG TRUNG)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân cấp tối đa cho địa phương sau một năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao tối đa nhiệm vụ cho địa phương; đồng thời tinh gọn bộ máy, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế phục vụ mô hình tổ chức mới.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức vận hành, hình thành nền tảng dữ liệu thống nhất trên phạm vi cả nước.

Xây dựng nền tảng dữ liệu thống nhất cho nông nghiệp

Từ ngày 1/7/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức đưa Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản vào vận hành trên phạm vi toàn quốc, tạo nền tảng dữ liệu thống nhất, minh bạch chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực quản lý chất lượng và thúc đẩy xuất khẩu nông sản.

Nhân viên đăng kiểm thực hiện nhiệm vụ theo Thông tư 30/2026/TT-BXD.

Ngày đầu đăng kiểm theo Thông tư 30, lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Từ ngày 1/7, Thông tư 30/2026/TT-BXD chính thức có hiệu lực, thúc đẩy chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục trong lĩnh vực đăng kiểm. Dù bước đầu phát sinh một số trục trặc kỹ thuật, các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục, hướng tới xây dựng quy trình minh bạch, thuận tiện và hiệu quả hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 1/7: Cổ phiếu tài chính, công nghệ dẫn sóng, VN-Index nối dài đà tăng

Phiên giao dịch ngày 1/7, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù áp lực chốt lời xuất hiện ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, sự bứt phá của nhóm ngân hàng, chứng khoán và công nghệ đã giúp thị trường giữ được nhịp tăng đến cuối phiên. Chốt phiên, VN-Index tăng 7,2 điểm, lên mức 1.867,21 điểm.

Các nhà máy điện của EVNGENCO1 được vận hành an toàn, ổn định, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2026.

EVNGENCO1 giữ vững vận hành an toàn, bảo đảm cung ứng điện

Trong 6 tháng đầu năm 2026, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý kỹ thuật, điều hành sản xuất, Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã bảo đảm nhiên liệu và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế-xã hội.

Kỳ họp Hội đồng lần thứ 147/148 của Tổ chức Hải quan Thế giới quy tụ lãnh đạo 187 cơ quan hải quan thành viên.

Dấu ấn Hải quan Việt Nam tại diễn đàn hải quan lớn nhất thế giới

Những kết quả đạt được tại Kỳ họp Hội đồng lần thứ 147/148 của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) tiếp tục khẳng định vai trò chủ động của Hải quan Việt Nam trong hợp tác quốc tế, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa hải quan và tăng cường kết nối với các đối tác.