Các cấp Hội Phụ nữ cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo

Ngày 11/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng cuối năm 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh/thành phố, đơn vị trong hệ thống Hội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, những ngày qua, cả hệ thống chính trị tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức, đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy. Cả nước chứng kiến và tham gia vào một cuộc cách mạng vĩ đại về tổ chức bộ máy, sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, trong đó có sự đóng góp tích cực của các tầng lớp phụ nữ và các cấp Hội.

Thông tin nhanh về các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, các cấp Hội vẫn duy trì nhịp độ hoạt động, giữ vững ổn định, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, góp phần quan trọng vào tiến trình hợp nhất, sáp nhập để vận hành bộ máy mới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cả nước triển khai vận hành chính thức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, công tác Hội không thể tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc với nhiều tình huống đặt ra. Nhiều nơi vận dụng, vận hành bộ máy mới còn lúng túng; về công tác cán bộ, tại một số địa phương chưa được kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội cấp tỉnh; Chủ tịch Hội và Phó Chủ tịch Hội cấp xã.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, các tỉnh, thành phố, đơn vị tập trung thảo luận các nội dung hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở trong quá trình vận hành mô hình mới giai đoạn vừa qua và đề xuất giải pháp bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra như Kết luận 174-KL/TW đã nêu.

Để hoạt động Hội diễn ra thông suốt, hiệu quả, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh đề xuất trong thời gian tới, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo để có sự thống nhất, đồng bộ, cụ thể về mô hình hoạt động các cấp. Bên cạnh đó, cán bộ Hội cơ sở hầu hết là cán bộ mới, vì vậy Trung ương Hội cần sớm tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn để bắt nhịp với công việc và phát huy được năng lực trong công tác Hội.

z6794155222093-bce36367afc7cb04adae1954180ef1f4.jpg
Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tham dự Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh/thành phố.

Đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm, các cấp Hội sẽ phải "tăng tốc, bứt phá" để vừa hoàn thiện bộ máy, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Khẩn trương tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp xã, khu dân cư bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định; tiếp tục triển khai hiệu quả Chủ đề năm 2025 "Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc"; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, tích cực hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số".

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố tập trung triển khai các hoạt động hưởng ứng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần dân chủ, đổi mới, trí tuệ và hiệu quả.

Đối với công tác cán bộ nữ, cần chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền các cấp đề xuất, phát hiện, giới thiệu và tạo nguồn cán bộ nữ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín chuẩn bị nhân sự nữ tham gia Đại hội Đảng các cấp và ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; nắm tình hình nhân sự nữ và kết quả cán bộ nữ tham gia cấp uỷ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; phối hợp tham gia chuẩn bị công tác cho Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.