Đến dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Kim Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau.
Với lợi thế ba mặt giáp biển và ngư trường rộng lớn, Cà Mau hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế biển của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, mổ xẻ những cơ hội và thách thức trong giai đoạn hiện nay.
Một trong những nổi bật trong chương trình là tham luận mang tính thực tiễn qua chuyên đề “Chuẩn bị con người để Cà Mau bước ra biển lớn”, chỉ ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo nghề và nâng cao chất lượng lao động hàng hải; cùng những hiến kế tâm huyết từ các chuyên gia, doanh nghiệp về các mô hình liên kết chuỗi giá trị trong khai thác và nuôi trồng thủy sản bền vững.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử ghi nhận những đóng góp thiết thực từ các chuyên gia, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những điểm nghẽn mà kinh tế biển địa phương đang phải đối mặt.
Trên cơ sở đó, đồng chí Lê Văn Sử vạch ra 4 định hướng mang tính cốt lõi góp phần tạo nên đột phá mới để Cà Mau thực sự bước ra biển lớn trong thời gian tới.
Trong đó, cốt lõi là tập trung khơi thông hạ tầng chiến lược. Tỉnh sẽ quyết liệt đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các quy hoạch và kêu gọi đầu tư vào các dự án trọng điểm, đặc biệt là Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai và nâng cấp các cảng cá (Sông Đốc, Cái Đôi Vàm). Đây được xem là chìa khóa để Cà Mau kết nối chuỗi logistics, tạo động lực thu hút các dự án năng lượng tái tạo và công nghiệp ven biển.
Kế đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đó, Cà Mau sẽ có các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút trí thức, chuyên gia về kinh tế biển, đồng thời tổ chức đào tạo lại, chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân theo hướng chuyên nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào khai thác và nuôi trồng.
Song hành đó là kiên quyết chống khai thác IUU gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Lãnh đạo tỉnh khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất trong việc ngăn chặn triệt để tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, quản lý chặt chẽ đội tàu và truy xuất nguồn gốc thủy sản. “Việc gỡ thẻ vàng IUU không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là bước đệm để thủy sản Cà Mau thâm nhập sâu vào các thị trường cao cấp”, đồng chí Lê Văn Sử nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc.
Sau cùng là phát triển kinh tế biển phải hài hòa với sinh thái. Cà Mau định hướng dịch chuyển từ khai thác tận diệt sang nuôi trồng ven bờ, nuôi biển công nghệ cao và phát triển du lịch sinh thái rừng ngập mặn. Mọi dự án kinh tế biển phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.