Buôn làng Tây Nguyên đón Tết

Xuân Quý Mão năm 2023 đang đến gần. Các buôn, làng Tây Nguyên được trang hoàng rực rỡ, người dân ai nấy đều hối hả, hoàn tất mọi công việc để sẵn sàng đón một cái Tết cổ truyền dân tộc ấm no, đủ đầy.
Nhiều gia đình dân tộc thiểu số được thăm hỏi, tặng quà tại chương trình “Tết sum vầy” huyện Di Linh, Lâm Ðồng.
Nhiều gia đình dân tộc thiểu số được thăm hỏi, tặng quà tại chương trình “Tết sum vầy” huyện Di Linh, Lâm Ðồng.

Mỗi dịp xuân về, Tết đến, việc chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên luôn được các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp tích cực triển khai với nhiều hoạt động, cách làm thiết thực, hiệu quả để mọi gia đình đều có Tết.

“Không để ai không có Tết”

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ðắk Lắk Nguyễn Quang Thuân cho biết, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh dành kinh phí hơn 76,3 tỷ đồng để thăm và tặng quà cho 148.632 tập thể, cá nhân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, tăng hơn 30 tỷ đồng so với năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát và đề nghị Chính phủ hỗ trợ hơn 1.015 tấn gạo để cứu đói cho 18.076 hộ với 67.674 nhân khẩu trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định đời sống nhân dân, giúp mọi người dân trong tỉnh, nhất là các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm.

Ngay từ giữa tháng 12/2022, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã sớm xây dựng kế hoạch thăm hỏi, biểu dương các hộ dân tộc thiểu số tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán 2023. Theo đó, 520 hộ dân tộc thiểu số tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực tại 22 xã thuộc tỉnh Kon Tum được trao tặng với mức 1 triệu đồng/hộ.

Tỉnh Ðắk Nông đã quyết định chi từ nguồn ngân sách gần 8 tỷ đồng để thăm, tặng quà, hỗ trợ cho các đối tượng là gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội... trong dịp đón Tết cổ truyền Quý Mão. Ngoài ra, tỉnh Ðắk Nông kêu gọi và trao tặng hơn 27 nghìn suất quà cho các đối tượng là gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội...; hỗ trợ 25 căn nhà trị giá 70 triệu đồng/căn; tặng 220 thẻ bảo hiểm y tế; tặng 40 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất; đồng thời tổ chức 5 điểm chợ nhân đạo tại 4 huyện, thành phố với 1.000 phiếu đổi hàng miễn phí... với tổng giá trị số tiền vận động Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023 là 19,2 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Ðồng Lê Thị Thêu cho biết, Tết Nguyên đán Quý Mão, từ nguồn ngân sách bảo đảm xã hội của tỉnh và các huyện, thành phố; nguồn Quỹ vì người nghèo, toàn tỉnh Lâm Ðồng đã hỗ trợ hơn 34,2 nghìn người có công, gia đình chính sách; hơn 38,8 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội và hơn 20 nghìn hộ nghèo, cận nghèo, với tổng số tiền hơn 70 tỷ đồng. Cùng với quà tặng của tỉnh, các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tổ chức các chương trình ủng hộ, thăm hỏi và tặng quà Tết đối với các địa phương còn khó khăn.

Ðại diện Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Ðắk Lắk) trao quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ðại diện Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Ðắk Lắk) trao quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Hân hoan đón một cái Tết ý nghĩa, vui tươi

Tết này, gia đình anh Rơ Châm Gỡ, làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, Gia Lai được dọn về ở trong ngôi nhà mới khang trang do Công ty Thủy điện Ia Ly phối hợp Công đoàn Ðiện lực Việt Nam và chính quyền địa phương trao tặng. Gia đình anh Gỡ thuộc hộ nghèo, đời sống rất khó khăn do không đất sản xuất, không có việc làm ổn định. Hằng ngày, vợ chồng đi làm thuê để lấy tiền chăm lo cho hai con nhỏ và bố mẹ già yếu. “Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà tạm dột nát. Ðược Công ty Thủy điện Ia Ly hỗ trợ 70 triệu đồng, rồi anh em, dòng họ, xóm làng giúp đỡ vật liệu, ngày công, gia đình tôi xây dựng căn nhà vững chắc. Ngày khánh thành nhà vào dịp Tết Nguyên đán, gia đình tôi còn được Công đoàn Ðiện lực Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể huyện tặng chiếc ti-vi và nhiều đồ dùng sinh hoạt nên tôi rất hạnh phúc. Tết này là cái Tết thật sự ấm no với gia đình tôi”, anh Gỡ xúc động cho biết.

Những ngày giáp Tết, cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ðắk Lắk, các đoàn từ thiện về các địa phương thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn mới cảm nhận hết cuộc sống khó khăn của người dân và niềm vui mừng khi nhận được quà Tết, sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với người dân trong những ngày Tết đến, Xuân về.

Gia đình chị H’Xuân Niê ở xã Ea Huar, huyện Buôn Ðôn có hoàn cảnh rất khó khăn. Những năm trước đây, vợ chồng chị gửi hai người con nhỏ cho gia đình bên ngoại chăm sóc để vào tỉnh Bình Dương làm công nhân cho một doanh nghiệp may mặc. Bình quân một tháng anh chị dành dụm được 6 triệu đồng gửi về nuôi con ăn học. Dịch Covid-19 ập đến, năm 2021 cả hai vợ chồng mất việc và dẫn dắt nhau về quê sinh sống từ đó đến nay. Cả gia đình 4 người chỉ dựa vào 3 sào rẫy trồng cây ngắn ngày, buộc anh chị phải đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy nhưng vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Mặc dù Tết Nguyên đán Quý Mão đang cận kề nhưng trong nhà không có một thứ gì đáng giá. Vì vậy, khi nhận được 600 nghìn đồng từ Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ khiến anh chị rất xúc động.

Chị xúc động nói: “Số tiền hỗ trợ với gia đình tôi vào thời điểm này quan trọng lắm! Tôi sẽ dành dụm mua các thực phẩm thiết yếu cho cả gia đình trong những ngày Tết và sẽ cố gắng kiếm tiền mua cho các cháu bộ áo quần mới để vui Tết với bạn bè. Sau Tết, vợ chồng tôi sẽ bàn bạc kiếm kế làm ăn để lo cho cuộc sống ngày càng tốt hơn!”.

Cùng với hoạt động thăm, chúc Tết và tặng quà, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức tại Lâm Ðồng đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, mang đến cái Tết vui tươi, đầm ấm cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như Hội Xuân miền sơn cước, Xuân yêu thương, chợ Tết nhân ái, chương trình “Xuân ấm áp-Tết sẻ chia”, chương trình “Mừng Xuân, ơn Ðảng; Tết Sum vầy-Xuân gắn kết”; gặp mặt, tặng quà Tết người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Già làng, người có uy tín K’Blôm, huyện Lạc Dương, Lâm Ðồng cho biết: “Ðảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với vai trò của mình, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xóa bỏ tập tục không còn phù hợp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng buôn làng văn minh”.

Trong chuyến đi thăm, chúc Tết mới đây đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng chí Trần Ðức Quận, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Ðồng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm hỗ trợ, tổ chức tốt các hoạt động để người dân địa phương được vui Xuân, đón Tết an toàn, đầm ấm, hạnh phúc và an vui, với phương châm “tuyệt đối không để hộ gia đình nào không có Tết”.

Với sự quan tâm của các cấp chính quyền bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, đồng bào các dân tộc tại Tây Nguyên đang háo hức chờ đón Xuân Quý Mão với niềm tin và hy vọng vào những thắng lợi mới về mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong năm bản lề 2023.

Có thể bạn quan tâm

Phụ nữ xã Lìa tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khi "ánh sáng" thắp lên niềm tin ở vùng biên giới Quảng Trị

Những dự án của chương trình “Tiến về phía trước” triển khai tại xã Lìa – một trong những xã vùng biên đặc biệt của tỉnh Quảng Trị đã giúp người dân địa phương nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng; hỗ trợ người dân xây dựng công trình điện chiếu sáng công cộng, tạo “lá chắn” bảo vệ sự bình yên cho thôn bản.

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.