Bước tiến trong xây dựng chính quyền điện tử ở Hà Nội

Với mục tiêu xây dựng chính quyền số, xây dựng thành phố thông minh, thành phố Hà Nội đang từng bước triển khai các giải pháp chuyển đổi số một cách mạnh mẽ nhằm tạo ra những bước đột phá trong lĩnh vực này. Dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng Hà Nội vẫn quyết liệt thực hiện với tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi” đang phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân.
Ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi” đang phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân.

Từ đầu năm học mới này, ngày nào con gái tự đạp xe đi học là chị Nguyễn Minh Thư (ở ngõ 537 Bát Khối, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) không khỏi nơm nớp lo lắng.

Phản ánh trực tiếp, trả lời trực tiếp

Tuyến đường từ nhà chị Thư đến trường học phải đi qua nút giao Cổ Linh với ngõ 541 Bát Khối. Trước đây, ngã tư này có lắp đặt đèn tín hiệu, nhưng từ cuối tháng 6/2024, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã triển khai phương án thí điểm đóng nút giao bằng trụ bê-tông; tổ chức mở hai điểm quay đầu trên đường Cổ Linh. Việc điều chỉnh này giúp lưu thông trên trục đường Cổ Linh-cao tốc 5B giảm bớt ùn tắc, tuy nhiên, lại gây khó khăn cho người dân sinh sống hai bên đường, nhất là với học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Thạch Bàn, hằng ngày phải đi qua nút giao này. Chị Thư chia sẻ: “Đây là đoạn đường có lưu lượng xe lớn, nhiều ô-tô đi tốc độ cao, người lớn muốn sang đường để quay đầu xe còn khó khăn, nói gì đến học sinh”.

Cùng chung tâm tư này, nhiều người dân ở đây đã gửi ý kiến phản ánh thông qua chức năng “Phản ánh hiện trường” trên ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”, kiến nghị ngành Giao thông vận tải Hà Nội có phương án giải quyết. Thông tin này đã được Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Giao thông vận tải Hà Nội) tiếp nhận và trả lời. Sở đã kiểm tra, đánh giá và mới đây, đã mở lại ngã tư, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông để thuận tiện cho người dân qua lại. Việc điều chỉnh kịp thời này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân.

Chỉ sau bốn tháng vận hành chính thức, người dân đã gửi gần 23.400 phản ánh, ý kiến trên ứng dụng iHanoi với mong mỏi được chính quyền thành phố và các ngành chức năng nắm bắt và giải quyết. Trong đó, 83% các phản ánh, kiến nghị đã được các cơ quan có thẩm quyền xử lý. Thay vì loay hoay không biết kiến nghị với ai, hay kiến nghị của mình đang “vòng vèo”, “lạc lối” ở đâu, thì với ứng dụng iHanoi, công dân có thể phản ánh những bức xúc, ý kiến của mình trực tiếp đến cơ quan chức năng và được giải quyết nhanh chóng, rút ngắn khoảng cách giữa người dân và chính quyền.

Thành phố Hà Nội đã yêu cầu, đốc thúc các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh giải quyết những phản ánh, kiến nghị phục vụ người dân, tổ chức trên ứng dụng iHanoi; không để tình trạng chậm, muộn, quá hạn và bảo đảm chất lượng giải quyết để nhận được sự đánh giá hài lòng của người dân. Tính đến ngày 23/10/2024, tổng số người dùng đăng ký tài khoản ứng dụng iHanoi đã đạt 1.012.206 tài khoản; khoảng 9 triệu lượt người dân đã truy cập khai thác, sử dụng. Thành phố yêu cầu, giai đoạn 2025-2026 sẽ tiếp tục phát triển, nâng cấp, triển khai mở rộng nền tảng “Công dân Thủ đô số - iHanoi” với mục tiêu 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả kết quả nhanh chóng, kịp thời…

Thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ, thành phố Hà Nội hiện là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành Đề án thí điểm và thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trung tâm vận hành trên cơ sở Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống nền tảng dùng chung. Tại trung tâm, toàn bộ quá trình tiếp nhận, số hóa, luân chuyển, giải quyết, trả kết quả, trách nhiệm giải trình của các cơ quan, cá nhân liên quan được công khai, minh bạch, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và thực hiện hoàn toàn trên môi trường số. Trung tâm bảo đảm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính phi địa giới hành chính; tiếp cận dịch vụ trong bán kính dưới 30 phút di chuyển hoặc vòng bán kính không quá 5 km, hỗ trợ thủ tục hành chính 24/7 trên môi trường điện tử, thời gian giao dịch trực tiếp không quá 15 phút mỗi hồ sơ.

Theo Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Cù Ngọc Trang, Trung tâm sẽ nỗ lực nghiên cứu thí điểm thực hiện việc tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành từ ngày 1/2/2025. Mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%, trong đó 100% số hồ sơ thủ tục hành chính được công khai, minh bạch quá trình tiếp nhận, giải quyết để tổ chức, cá nhân có thể theo dõi, giám sát, đánh giá.

Chính quyền số với tinh thần phục vụ

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, để xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Về cơ chế, chính sách, thành phố đã xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Thủ đô sửa đổi, trong đó có các cơ chế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID). Đồng thời, cũng là địa phương đầu tiên ban hành Nghị quyết quy định mức thu bằng “không”, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện các dịch vụ công theo hình thức trực tuyến.

Thành phố tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng số, các hệ thống nền tảng quan trọng, các ứng dụng công nghệ số như: Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo số, ký số toàn hệ thống ba cấp của thành phố; Xây dựng phòng họp thông minh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ toàn thành phố. Hà Nội đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 1.191 thủ tục hành chính trong tổng số 1.885 thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn. Việc đẩy mạnh tái cấu trúc thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa quy trình, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu theo phương châm “Một việc một lần làm; hồ sơ nộp một lần”, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Để công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử được triển khai rộng rãi, thành phố Hà Nội huy động các cơ quan, đoàn thể và nhân dân cùng chung tay vào cuộc. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng cho biết, hiện nay, trên địa bàn có gần 5.000 Tổ chuyển đổi số cộng đồng với hơn 30.000 thành viên đóng vai trò chính trong việc phổ cập công nghệ số, kỹ năng số tới từng người dân. 100% các Tổ chuyển đổi số cộng đồng này đã ra quân triển khai chiến dịch tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng cơ bản cho người dân (dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, VNeID…), hướng dẫn các kỹ năng an toàn thông tin cơ bản...

Kết quả chuyển đổi số của Hà Nội bước đầu được ghi nhận. Theo Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2023, Hà Nội đứng thứ nhất về chỉ số Quản trị điện tử. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử của thành phố Hà Nội cũng còn hạn chế về cơ chế, chính sách, cũng như việc vận hành hệ thống kỹ thuật. Đơn cử, Cổng dịch vụ công thành phố có lúc vận hành chưa ổn định, gây khó khăn cho các đơn vị, người dân trong việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Nguồn lực dành cho công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng cho biết, mặc dù các cơ quan, đơn vị đều nỗ lực, tích cực trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, tuy nhiên, quy trình đầu tư có nhiều thay đổi dẫn đến các nhiệm vụ, hạng mục chưa bảo đảm tiến độ. Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các đơn vị còn quá mỏng, khối lượng công việc nhiều cho nên công tác tham mưu và tổ chức triển khai còn gặp khó khăn, khó bảo đảm yêu cầu tiến độ…

Ngày 30/12/2022, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, đặt ra mục tiêu đến năm 2030 “Xây dựng Thủ đô Hà Nội cơ bản trở thành thành phố thông minh, hiện đại, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới”. Kiên định mục tiêu này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp, phấn đấu đạt nhiều kết quả nổi bật hơn nữa trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06… xây dựng Thủ đô phát triển văn hiến, văn minh, hiện đại, xanh và thông minh, trở thành thành phố kết nối toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Sạt lở ta-luy dương trên đèo Chiềng Pấc (tỉnh Sơn La) đêm 5/8 vùi lấp 4 chiếc ô-tô đi ngang khu vực lúc đó, rất may không có thiệt hại về người. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Trước dự báo mưa lớn diễn biến phức tạp tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình hạ tầng và người dân; tổ chức trực ban 24/24 giờ tại khu vực xung yếu, kiên quyết không để người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Bức ảnh tham gia Triển lãm ảnh nghệ thuật “Nữ hoàng của đại ngàn xanh”. (Ảnh: Đạm Phú Mỹ)

Dấu ấn đậm nét của Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026

Từ gian hàng nổi bật với trọn bộ giải pháp chăm bón, công nghệ phục vụ sản xuất đến đoàn xe quảng bá sầu riêng, triển lãm ảnh và các hoạt động văn hóa-trải nghiệm, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.

Hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn - một trong những lĩnh vực trọng tâm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Hành động vì nhân loại: Từ lòng trắc ẩn đến trách nhiệm

Với vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tiếp tục chuyển mạnh từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào cứu trợ sang kết hợp hài hòa giữa phòng ngừa-chuẩn bị-ứng phó-phục hồi; lấy cộng đồng làm nền tảng, người dân làm chủ thể và những người dễ bị tổn thương làm trung tâm.

Chị Nguyễn Thị Hà (bên phải) hướng dẫn cách thêu cho người đồng cảnh ngộ.

Giúp người dân thoát nghèo bền vững

Giảm nghèo bền vững không chỉ là đưa một gia đình ra khỏi danh sách hộ nghèo, mà quan trọng hơn là trao cho họ sinh kế và năng lực tự đứng vững. Từ những mô hình ở cơ sở, Huế đang tìm cách khơi dậy ý chí tự vươn lên của người dân, kết hợp với trách nhiệm đồng hành của cộng đồng và chính quyền.

Thượng tướng Lê Tấn Tới (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành nhà Đại đoàn kết tại hộ ông Nguyễn Phi Lâm, ngụ ấp Nhà Phấn, xã Lương Thế Trân. (Ảnh: Bích Ngân)

Tình quân dân Cà Mau qua những mái ấm Đại đoàn kết

Ngày 17/8, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XVI, Thứ trưởng Công an đến thăm, động viên và trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tin nổi bật ngày 17/8: Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Tin nổi bật ngày 17/8: Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh; Xét xử 227 bị cáo trong vụ án ma túy VN10… là một số tin tức nổi bật ngày 17/8.

[Infographic] Những di tích lịch sử gắn với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

[Infographic] Những di tích lịch sử gắn với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Cách đây 80 năm, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, quân và dân Thủ đô cùng đồng bào cả nước đã làm nên thắng lợi vang dội của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Đến nay, những "địa chỉ đỏ" ghi dấu ấn lịch sử tại Hà Nội đã trở thành những điểm đến tiêu biểu, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.  

Cần Thơ xây kè kiên cố phòng, chống sạt lở bờ sông Ô Môn. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp tại nhiều điểm sạt lở xung yếu

Trước diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm của tình trạng sạt lở bờ sông, kênh rạch đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân cũng như hạ tầng công cộng, chính quyền thành phố Cần Thơ đã chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các khu vực xung yếu thuộc phường Ô Môn và xã Đại Hải.

Một thôn đặc biệt khó khăn ở xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Đắk Lắk có 449 thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội tại các khu vực khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 sau sắp xếp.

Đại diện Saigon Co.op (thứ 4, từ phải sang) vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Saigon Co.op)

Lan tỏa nghĩa tình từ thành phố mang tên Bác

Từ những đóng góp thiết thực trong công tác cứu trợ, chăm lo an sinh xã hội đến các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo, Saigon Co.op khẳng định hành trình bền bỉ gắn hoạt động bán lẻ với trách nhiệm cộng đồng, chung tay lan tỏa nghĩa tình từ thành phố mang tên Bác đến tuyến đầu Tổ quốc.