Bước đi tiếp theo sau khi WHO ban bố tình trạng khẩn cấp là gì?

Việc WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng gây quan ngại quốc tế đối với bệnh đậu mùa khỉ cho thấy tổ chức này đánh giá đậu mùa khỉ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và sự lây lan của căn bệnh này trên toàn cầu đòi hỏi sự phối hợp hành động của thế giới.
Vaccine ngừa đậu mùa khỉ. (Ảnh minh họa: Reuters)
Vaccine ngừa đậu mùa khỉ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Do bệnh đậu mùa khỉ lan nhanh trên toàn cầu, ngày 23/7/2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ban bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp về y tế cộng đồng gây quan ngại quốc tế (PHEIC). Đây là mức cảnh báo cao nhất của WHO đối với một dịch bệnh.

Đậu mùa khỉ, căn bệnh lưu hành tại khu vực Trung và Tây Phi, đã lây lan nhanh chóng trong 2 tháng qua với hơn 16.000 ca mắc tại 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, phần lớn ca bệnh được ghi nhận tại châu Âu. Bệnh truyền nhiễm này liên quan đến đậu mùa, loại virus đã bị đẩy lùi từ năm 1980.

PHEIC có ý nghĩa gì?

WHO ban bố PHEIC đối với bệnh đậu mùa khỉ đồng nghĩa với việc tổ chức này đánh giá đậu mùa khỉ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và sự lây lan của căn bệnh này trên toàn cầu đòi hỏi sự phối hợp hành động của thế giới.

Tại Mỹ, Nhà trắng cho rằng động thái này của WHO là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để ngăn chặn virus đậu mùa khỉ hoành hành.

Sau khi WHO ban bố PHEIC, chính phủ các nước trên thế giới đang đối mặt với áp lực phải thừa nhận sự lây lan nhanh chóng của bệnh đậu mùa khỉ và do đó phải hành động để đẩy lùi dịch bệnh.

Các quốc gia thành viên WHO cần phải báo cáo mọi trường hợp có thể đã mắc đậu mùa khỉ trong vòng 24 giờ. Các nước không phải thành viên của WHO cũng có thể báo cáo số liệu này hoặc đợt bùng phát dịch bệnh có thể xảy ra.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng, ban bố PHEIC sẽ giúp đẩy nhanh việc phát triển các loại vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ. Động thái này cũng được kỳ vọng sẽ giúp có thêm các khoản đầu tư, tài trợ để nghiên cứu bệnh đậu mùa khỉ. Hiện nay, một số loại thuốc kháng virus và vaccine đang được sử dụng để điều trị căn bệnh này.

Bước đi tiếp theo sau khi WHO ban bố tình trạng khẩn cấp là gì? ảnh 1
Biểu đồ tổng số ca mắc đậu mùa khỉ cộng dồn (tính đến ngày 21/7).

Tình trạng khẩn cấp cộng đồng được ban bố trong trường hợp nào?

Khi xem xét các nguy cơ về y tế trong đợt bùng phát dịch bệnh, trong đó có sự lây lan toàn cầu, WHO đã triệu tập một nhóm chuyên gia quốc tế, hay còn gọi là ủy ban khẩn cấp, để được tư vấn về cách ứng phó dịch bệnh.

Một căn bệnh được xếp vào PHEIC trong trường hợp nó được coi là gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng do vẫn lây nhanh trên toàn cầu, vì vậy, cần có sự phối hợp của cộng đồng quốc tế để đẩy lùi dịch bệnh.

Tỷ lệ tử vong do đậu mùa khỉ ở mức thấp với tổng cộng 5 ca tử vong được ghi nhận. Thế giới cũng đã có các loại vaccine để ngừa bệnh này. Những yếu tố này đã dẫn tới sự khác biệt giữa 16 thành viên trong Ủy ban khẩn cấp của WHO khi đưa ra quan điểm về phân loại đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, ông Tedros vẫn kêu gọi ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng.

Thế giới có thể sẽ cần triển khai các hạn chế về thương mại hoặc đi lại tương tự các biện pháp hạn chế đã được ban bố để ứng phó Covid-19 trong thời gian qua, nhưng đến nay, chưa có quốc gia nào cần sử dụng biện pháp hạn chế để kiểm soát bệnh đậu mùa khỉ.

Các bước tiếp theo là gì?

Vấn đề đáng quan ngại hiện nay là đậu mùa khỉ đang tiếp tục lây lan trên thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh giới chuyên gia chưa có đủ thông tin về các cách thức lây truyền của căn bệnh này.

WHO đã hối thúc các quốc gia đẩy mạnh công tác giám sát và các biện pháp y tế cộng đồng cũng như tăng cường năng lực điều trị, ngăn chặn và kiểm soát sự lây nhiễm trong các cơ sở y tế.

Các quốc gia có năng lực sản xuất vaccine, thuốc điều trị và biện pháp chẩn đoán bệnh đậu mùa khỉ cũng được khuyến khích phát triển thế mạnh này trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục lập đỉnh mới.

WHO đánh giá rủi ro do đậu mùa khỉ gây ra đang ở mức trung bình trên toàn cầu, trừ châu Âu - nơi độ rủi ro đang ở mức cao.

Nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine ngày 21/7 cho thấy, 95% số ca đậu mùa khỉ lây bệnh qua quan hệ tình dục. Theo người đứng đầu WHO, tại thời điểm này, đợt bùng phát đậu mùa khỉ là đợt bùng phát tập trung ở nam giới có quan hệ tình dục đồng tính, đặc biệt là những người có quan hệ tình dục với nhiều người.

Sự bùng phát dịch bệnh có thể được ngăn chặn bằng các chiến lược phù hợp trong các nhóm phù hợp, thông qua việc tất cả các quốc gia cùng nỗ lực nâng cao nhận thức và áp dụng các biện pháp ngăn chặn virus lây lan. Ông Tedros cũng cảnh báo về tình trạng phân biệt đối xử đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi đậu mùa khỉ.

The Straits Times, Reuters, WHO

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.