Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho loạt dự án đường sắt trọng điểm

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký ban hành Quyết định số 583/QĐ-BXD, chính thức giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho nhiều dự án đường sắt quan trọng trên cả nước.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhiệm vụ này được giao cho các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ nhằm chuẩn bị cho giai đoạn đầu tư từ năm 2025 đến 2027.

Cụ thể, các nhiệm vụ được phân công như sau:

Ban Quản lý dự án 2 được giao lập báo cáo cho tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng.

Ban Quản lý dự án Thăng Long đảm nhiệm tuyến Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái.

Ban Quản lý dự án 85 triển khai nghiên cứu tuyến Vũng Áng-Mụ Giạ.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phụ trách tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ.

Ban Quản lý dự án 6 thực hiện báo cáo cho tuyến Biên Hòa-Vũng Tàu.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đảm nhiệm tuyến đường sắt vành đai phía đông-Hà Nội.

Đáng chú ý, có 4 dự án từng do Ban Quản lý dự án đường sắt đảm nhiệm theo phân công của Bộ Giao thông Vận tải (nay thuộc Bộ Xây dựng), bao gồm: tuyến Vũng Áng-Mụ Giạ, Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ, Biên Hòa-Vũng Tàu và vành đai phía đông-Hà Nội.

Theo quyết định, kinh phí thực hiện các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sẽ được thanh toán theo từng nhiệm vụ, căn cứ vào dự toán được phê duyệt và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư hằng năm. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài từ năm 2025 đến năm 2027.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu giám đốc các ban quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và chi phí. Đồng thời, các ban cần rà soát lại tổ chức, nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ cũng được chỉ đạo chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đường sắt và các đơn vị liên quan để tiếp nhận kết quả nghiên cứu đã có (nếu có), từ đó tận dụng tối đa thông tin sẵn có nhằm tránh trùng lặp và lãng phí nguồn lực. Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cần kịp thời báo cáo về Bộ Xây dựng.

Hiện tại, một số dự án lớn đã có quy mô và tổng mức đầu tư sơ bộ. Cụ thể:

Dự án Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ: Tuyến đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, chiều dài khoảng 175,2km, tổng mức đầu tư dự kiến gần 220.000 tỷ đồng. Dự án đang trong giai đoạn lập báo cáo tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền.

Dự án Biên Hòa-Vũng Tàu: Tuyến đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, chiều dài khoảng 132km, với tổng vốn đầu tư khoảng 143.000 tỷ đồng. Dự án cũng đang được lập báo cáo tiền khả thi.

Dự án Vũng Áng-Tân Ấp-Mụ Giạ: Dài khoảng 103km với 8 ga (gồm 1 ga chính và 7 ga trung gian). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 27.500 tỷ đồng, do liên danh Công ty Petroleum Trading Lao Public và Tập đoàn Đèo Cả đề xuất. Báo cáo nghiên cứu đầu kỳ dự kiến được trình vào quý I/2025.

Việc giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt trọng điểm, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại các khu vực được kết nối.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.