Bộ Tư pháp Thái Lan đề xuất bồi thường cho gia đình các nạn nhân trong vụ xả súng

Ngày 7/10, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan, So msak Thepsuthin cho biết, cơ quan này sẽ bồi thường 110.000 baht (khoảng 3.000 USD) cho mỗi nạn nhân trên tổng số 38 nạn nhân trong vụ thảm sát bằng súng hôm 6/10 tại tỉnh Nong Bua Lamphu.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha yêu cầu các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp nhà nước treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ thảm sát ở tỉnh Nong Bua Lamphu. (Nguồn: Thaiger)
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha yêu cầu các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp nhà nước treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ thảm sát ở tỉnh Nong Bua Lamphu. (Nguồn: Thaiger)

Theo Đạo luật Bồi thường cho nạn nhân tội phạm, gia đình của những người thiệt mạng trong vụ thảm sát đủ điều kiện nhận khoản bồi thường lên tới 110.000 baht mỗi người. Số tiền này bao gồm 50.000 baht cho người đã mất, 20.000 baht cho chi phí tang lễ và 40.000 baht cho khoản thu nhập của gia đình bị mất.

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan cho biết, những người bị thương trong vụ tấn công được bồi thường tối đa 40.000 baht để điều trị y tế và tối đa 20.000 baht cho chi phí phục hồi thể chất và tinh thần. Họ cũng sẽ được bồi thường thiệt hại về thu nhập với mức lương tối thiểu hằng ngày tại địa phương là 315 baht, và tối đa 50.000 baht cho các thiệt hại khác. Bộ Tư pháp Thái Lan bảo đảm sẽ cố gắng phê duyệt và giải ngân khoản bồi thường cho các nạn nhân trong thời gian sớm nhất có thể.

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ngày 7/10 cũng tuyên bố đã rút ra bài học và sẽ giải quyết vấn nạn sử dụng ma túy trong lực lượng sau khi Panya Khamrab - một cựu hạ sĩ cảnh sát được cho là đã sử dụng ma túy và gây ra vụ thảm sát 38 người ở tỉnh Nong Bua Lamphu.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Thái Lan, Damrongsak Kittipraphat cho biết, kẻ giết người đã trở nên điên cuồng ngay sau khi ra hầu tòa với cáo buộc về ma túy vào sáng 6/10. Bên cạnh đó, các cuộc điều tra cho thấy viên cựu hạ sĩ cảnh sát có biểu hiện căng thẳng và say thuốc khi thực hiện vụ tấn công.

Trước đó, Panya đã bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát vào ngày 15/6 vì tàng trữ trái phép chất ma túy. Mẹ của Panya nói rằng sau khi hầu tòa hôm thứ 6/10, tên này đã sử dụng ma túy trước khi cầm súng và lái xe đến địa điểm gây án.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Hội đồng Báo chí quốc gia Thái Lan, Hội đồng Phát thanh Truyền hình Thái Lan và Hiệp hội Cung cấp Tin tức trực tuyến đã kêu gọi các phương tiện truyền thông nên cẩn trọng và hạn chế xuất bản các tin bài và hình ảnh gây đau thương cho người thân của các nạn nhân trong vụ thảm sát ở tỉnh Nong Bua Lamphu.

Ủy ban Phát thanh và Viễn thông quốc gia Thái Lan (NBTC) cũng kêu gọi các phương tiện truyền thông khi đưa tin về vụ thảm sát cần duy trì đạo đức báo chí và tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo vệ trẻ em, bảo vệ thông tin cá nhân và tội phạm máy tính.

NBTC cảnh báo rằng người thân của nạn nhân có thể kiện các hãng truyền thông vượt quá giới hạn theo Mục 37 của Đạo luật Kinh doanh phát thanh và truyền hình.

Có thể bạn quan tâm

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Đại sứ Phạm Bình Đàm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Tổng thống Timor-Leste dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngày 29/9, tại Dili, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh kể từ khi đi vào hoạt động tại Dili. Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta đã tham dự sự kiện.