Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được trang bị 252 xe mô-tô hai bánh

Chiều ngày 25/8, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức Hội nghị bàn giao xe mô-tô hai bánh bảo đảm cho các Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và lãnh đạo thành phố Hà Nội chứng kiến bàn giao xe.
Các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và lãnh đạo thành phố Hà Nội chứng kiến bàn giao xe.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật.

Thực hiện Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương, quyết định của Bộ Quốc phòng về triển khai mua sắm xe mô-tô hai bánh trang bị cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; Chấp hành ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng về việc nghiên cứu, đề xuất bảo đảm trang bị mô-tô cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trong tháng 8/2025 để kịp thời chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ngay từ giữa tháng 7/2025, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã chỉ đạo Cục Xe máy-Vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tìm hiểu đề xuất về chủng loại xe để triển khai thực hiện kịp thời bảo đảm cho các đơn vị.

1-2208.jpg
Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Sau khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, căn cứ thực trạng về biên chế, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên toàn quốc, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mua sắm hơn 6.000 xe mô-tô hai bánh các loại để trang bị đủ cho 3.318 Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, mỗi đơn vị hai xe.

2-9147.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị.

Theo đó, các đơn vị trên địa bàn Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được trang bị 252 xe mô-tô, bao gồm 166 chiếc xe máy xăng và 86 xe điện. Các loại xe được lựa chọn trên cơ sở bảo đảm độ tin cậy, bền bỉ, dễ khai thác sử dụng và thuận tiện trong công tác bảo đảm kỹ thuật.

4-320.jpg
Đại diện Cục Xe máy-Vận tải và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện thủ tục tiếp nhận, bàn giao xe mô-tô.
6-9186.jpg
Các đại biểu tham quan, kiểm tra phương tiện và mũ bảo hiểm được trang bị theo xe.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh: Việc đầu tư, trang bị phương tiện có tính cơ động nhanh, linh hoạt cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là một chủ trương đúng đắn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, điều này không chỉ nâng cao khả năng tác chiến, xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ mà còn góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau khi tiếp nhận xe, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng làm thủ tục đăng ký, quản lý sử dụng xe bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; đối với người sử dụng xe phải có đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

7-5570.jpg
Cán bộ ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp nhận phương tiện.

Đối với các đồng chí tiếp nhận xe yêu cầu quản lý, khai thác sử dụng xe một cách chặt chẽ, đúng quy định, hiệu quả, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần coi đây là tài sản quý giá của đơn vị, phải thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn sử dụng của Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục tin tưởng rằng với sự hỗ trợ này, lực lượng quân sự địa phương các xã sẽ biến phương tiện vật chất thành sức mạnh tinh thần, biến mỗi cung đường đi qua thành một nhiệm vụ hoàn thành, mỗi vòng bánh xe lăn đều mang theo niềm tin và sự cống hiến.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.