Chủ động trong công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ A80

Sáng 24/8, Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ A80. Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Phó Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, hướng dẫn của các cục chuyên ngành về thực hiện công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ A80, cũng như trong buổi tổng hợp luyện, lực lượng làm công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật có tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các nội dung được triển khai thực hiện khá tốt.

Trong buổi hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình, các đơn vị đã tổ chức ăn uống cho bộ đội theo đúng tiêu chuẩn, chế độ. Chất lượng bữa chính buổi chiều từ 16 giờ đến 17 giờ 30 tại các vị trí tập kết cơ bản phù hợp với điều kiện cơ động dã ngoại, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Các điểm bảo đảm nước uống trong khu vực Quảng trường, Công viên Bách thảo được tổ chức tốt; quân trang của các khối cơ bản bảo đảm đủ.

img-1756006884849-1756013133988-8525.jpg
Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Phó Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Công tác bảo đảm quân y được tổ chức chặt chẽ; tổ chức 12 trạm quân y có đủ trang bị, thuốc, vật tư y tế, trong đó có 2 trung tâm cấp cứu, điều trị và hồi sức, 4 lều cấp cứu triển khai tại Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; 8 trạm cấp cứu triển khai tại 8 vị trí bảo đảm quân y diễu binh, diễu hành đường phố và khu vực tập kết sẵn sàng triển khai phân loại, cấp cứu, điều trị và vận chuyển trong tình huống cấp cứu hàng loạt.

img-1756006884871-1756013134143.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác cơ động khối xe pháo quân sự từ các vị trí tập kết xe đến khu vực Quảng trường Ba Đình được bảo đảm xăng dầu đủ, kịp thời, an toàn tuyệt đối. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đã tổ chức bảo đảm đủ điện, nước, cơ bản bảo đảm đủ nhà vệ sinh cho các lực lượng tham gia tổng hợp luyện.

img-1756006884804-1756013133651.jpg
Đại tá Phạm Hồng Thái, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần–Kỹ thuật trình bày Báo cáo kết quả bảo đảm hậu cần–kỹ thuật cho nhiệm vụ A80.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai lắp đặt được 598/612 nhà vệ sinh đơn và 11 nhà vệ sinh dã chiến bảo đảm mỹ quan, chất lượng tốt.

Hàng trăm xe ô-tô các loại được bảo đảm để phục vụ buổi tổng hợp luyện; 100% xe pháo quân sự được dán logo quân binh chủng để tham gia diễu binh, diễu hành, đã thành lập 9 tổ bảo đảm kỹ thuật của 2 chuyên ngành (xe máy và tăng thiết giáp).

Trong quá trình cơ động trên đường và cơ động xe pháo quân sự về vị trí tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng, Trường đua F1 bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Tại hội nghị, các đơn vị phát biểu, tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ một số vấn đề còn vướng mắc; các cục chuyên ngành phát biểu chỉ đạo.

img-1756006884781-1756013133559.jpg
Đại biểu phát biểu tại hội nghị.
img-1756006884736-1756013132504.jpg
Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ A80.

Để tiếp tục thực hiện tốt các nội dung công việc tiếp theo, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn yêu cầu các đơn vị tổ chức ăn, uống cho bộ đội đúng theo chế độ, tiêu chuẩn quy định, biện pháp tổ chức bảo đảm linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế từng buổi (thời gian, địa điểm tập kết, thời tiết...), bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm; vệ sinh sạch sẽ khu vực, để đồ thừa, rác thải đúng nơi quy định.

Tổ chức lực lượng phục vụ và chia thành nhiều điểm bảo đảm nước uống, nhất là các điểm cấp nước trên các tuyến đường. Kiểm tra, hướng dẫn bộ đội mang mặc trang phục đúng quy định, nhất là lễ phục, quản lý, sử dụng đúng cách, chặt chẽ không để hư hỏng hoặc mất mát.

Lực lượng quân y nói chung và quân y các đơn vị nói riêng phải thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình sức khỏe của bộ đội; đặc biệt chú ý sức khỏe lực lượng lái xe của các khối. Các tổ quân y trực đúng vị trí, phải luôn sẵn sàng xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh.

Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của vũ khí trang bị, phương tiện, khí tài... cả trước và sau khi thực hiện nhiệm vụ; tuyệt đối không được chủ quan, tránh để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng bảo đảm kỹ thuật phải trực đúng vị trí quy định, nhất là tại Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cơ động xử trí kịp thời các tình huống.

Các đơn vị khối xe, pháo quân sự chú ý thực hiện thống nhất quy định về bật đèn xi-nhan đi thẳng và đèn kích thước khi tham gia thực hiện nhiệm vụ; sau khi hoàn thành nhiệm vụ về vị trí tập kết tổ chức chằng buộc, canh gác chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, có các biện pháp phòng, chống cháy nổ, phòng, chống chuột cắn dây điện của xe pháo, phương tiện, khí tài... để bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt nhất cho thực hiện nhiệm vụ…

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.