Bộ trưởng Y tế: Bảo đảm đủ thuốc cung ứng cho thị trường, đáp ứng nhu cầu người dân

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, thực hiện Nghị quyết 80 của Quốc hội, Bộ Y tế đã gia hạn được 10.572 thuốc, đến nay cả nước đã có nguồn thuốc là 22.000, bảo đảm đủ cung ứng thuốc cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu trong phiên họp chiều 31/5. (Ảnh: DUY LINH)
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu trong phiên họp chiều 31/5. (Ảnh: DUY LINH)

Chiều 31/5, trong phiên thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu liên quan tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế.

Bộ trưởng nêu rõ, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt; đồng thời ban hành nhiều văn bản, nghị quyết, nghị định và thông tư của các bộ, ngành liên quan giải quyết các vấn đề thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

“Các văn bản này cơ bản đã tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình bảo đảm cơ sở pháp lý để cho các đơn vị triển khai thực hiện. Chính phủ đã chỉ đạo đưa các nội dung này vào các luật sẽ trình Quốc hội trong thời gian tới đây”, Bộ trưởng khẳng định.

Về bảo đảm nguồn cung, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nêu rõ, thực hiện theo Nghị quyết 80 của Quốc hội, Bộ Y tế đã gia hạn được 10.572 thuốc, đến nay cả nước đã có nguồn thuốc là 22.000, bảo đảm đủ cung ứng thuốc cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Thông tư 07 của Chính phủ ban hành cũng đã tháo gỡ những khó khăn về trang thiết bị y tế, hiện nay nguồn trang thiết bị y tế cũng được bảo đảm.

Liên quan triển khai thực hiện mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, Bộ trưởng thông tin, thời gian qua rất nhiều đơn vị cơ sở y tế đã tập trung triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, qua đó cơ bản tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc.

Các đại biểu dự phiên thảo luận ở hội trường, chiều 31/5. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu dự phiên thảo luận ở hội trường, chiều 31/5. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng lấy thí dụ, tại Bệnh viện Bạch Mai mỗi ngày có khoảng 7.000-8.000 bệnh nhân nhưng đến nay cơ bản đáp ứng được tất cả các nhu cầu về thuốc.

Tuy nhiên, tư lệnh ngành y tế cũng chỉ ra thực trạng vẫn còn một số nơi còn e ngại, né tránh trong việc thực hiện quá trình mua sắm, do đó đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo khắc phục vấn đề này.

Một nội dung khác được Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề cập là vấn đề thuốc hiếm. Bộ trưởng cho biết, Luật Dược đã có nhiều quy định về vấn đề thuốc hiếm, chính sách của Nhà nước về vấn đề thuốc hiếm như hình thức mua sắm, quy định về nhập khẩu thuốc hiếm, việc bán, chuyển nhượng của các bệnh viện, việc ưu tiên thẩm định thuốc hiếm, các thuốc hiếm bắt buộc phải dự trữ…

Bộ Y tế cũng đã có Thông tư số 26 năm 2019, trong đó quy định 214 loại danh mục thuốc hiếm và 229 thuốc không sẵn có.

Tuy nhiên, Bộ trưởng thông tin, trong thời gian vừa qua vẫn còn một số các vướng mắc liên quan vấn đề thực hiện mua sắm thuốc hiếm do nguồn cung trên thế giới cũng như các cơ chế dự trữ còn bất cập.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đang xây dựng một quy chế liên quan việc dự trữ và bảo đảm thuốc đặc biệt hiếm để áp dụng trên toàn quốc và dự kiến là trong quý III này sẽ báo cáo với Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.