Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia

Sáng 25/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles.
Đại tướng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles duyệt đội danh dự.
Đại tướng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles duyệt đội danh dự.

Ngay sau lễ đón chính thức, hai Bộ trưởng đã tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng được đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia sang thăm chính thức Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước đang tích cực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023) và tin tưởng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia sẽ có chuyến thăm thành công với nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia tiếp tục phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu, thực chất trên các lĩnh vực, phù hợp với các văn kiện hợp tác đã ký kết, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng. Đồng chí trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Australia đối với Việt Nam trong phòng, chống đại dịch Covid-19 thời gian qua, cũng như sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của Australia trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đặc biệt là việc vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là sự giúp đỡ thật sự ý nghĩa, trên tinh thần hợp tác hữu nghị, sẵn sàng tương trợ lẫn nhau, đồng thời là minh chứng trách nhiệm của mỗi bên đối với các vấn đề chung của quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Quốc phòng Việt Nam và cá nhân Bộ trưởng Phan Văn Giang dành cho Đoàn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia, trong đó đánh giá cao hợp tác quốc phòng hai nước trong quan hệ song phương. Đồng thời mong muốn, quan hệ hai bên tiếp tục nâng lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Tại hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá một số nội dung. Về kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2010 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ký năm 2018, đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trên các lĩnh vực: tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước; hợp tác đào tạo; quân y; trao đổi kỹ năng chống khủng bố; an ninh biển; khắc phục hậu quả chiến tranh; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn hợp tác quốc phòng đa phương khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ADMM+.

Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Australia trong khuôn khổ ADMM+. Khẳng định, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Australia còn nhiều tiềm năng phát triển, trên cơ sở đó, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác quốc phòng hiện có phù hợp với các văn bản, thỏa thuận hai bên đã ký; đồng thời nghiên cứu việc ký kết và cập nhật các văn bản, thỏa thuận hợp tác hiện có, bảo đảm phù hợp quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm: tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng và các cơ chế Tham vấn đang triển khai; thúc đẩy hợp tác đào tạo; quân y; hợp tác quân, binh chủng; khắc phục hậu quả chiến tranh; nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu.

Về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đề nghị phía Australia tiếp tục hỗ trợ vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam sang Nam Sudan, hỗ trợ nâng cao năng lực của Trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình Việt Nam; nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân sự, ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các vị trí cấp cao tại Phái bộ và tại Trụ sở Liên hợp quốc. Phía Australia cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ vận chuyển bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam tới các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thời gian tới.

Tại hội đàm, hai bên cũng đã chia sẻ đánh giá về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm; trong đó có vấn đề an toàn tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lòng tin, duy trì môi trường hòa bình và ổn định, hợp tác cùng phát triển, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN; nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.