Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng

Sáng 29/9, tại Hà Nội, Ðại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 9/2022, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của toàn quân trong tháng 9 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2022.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: qdnd.vn)
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: qdnd.vn)

Ðại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Ðại tướng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả đạt được trên các mặt công tác của các cơ quan, đơn vị; chỉ ra những bất cập, hạn chế yêu cầu toàn quân tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trọng tâm trong tháng 10, đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng xác định, toàn quân cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, nhất là tình hình biên giới, biển đảo; kịp thời tham mưu với các cấp, xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước.

Các cấp chủ động rà soát, tăng cường luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; chủ động phương tiện, lực lượng, sẵn sàng tham gia hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn…

Ðồng chí yêu cầu toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trong Quân đội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Toàn quân tổ chức phát động sâu rộng, hiệu quả đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội-Ðiện Biên Phủ trên không"; làm tốt các mặt chuẩn bị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022…

* Ngày 29/9, Ðoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri thị xã Hòa Thành trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ðồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: TTXVN)

Sau khi thông tin đến cử tri dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sắp tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã nghe cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nên xem xét về chính sách tiền lương đối với cán bộ bán chuyên trách, cán bộ cấp ấp, vì hiện nay với mức lương quá thấp, không đủ chi tiêu; thực trạng về an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn đáng lo ngại; quá trình cải cách giáo dục, việc tăng học phí, gánh nặng chi phí học tập của trẻ em nghèo... và những vấn đề khác.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp thu và giải trình một số nội dung mà cử tri đã phản ánh. Ðồng chí cho biết, về chính sách cải cách tiền lương, sắp tới Hội nghị Trung ương 6 (sẽ diễn ra vào khoảng đầu tháng 10) có bàn về vấn đề này.

Tuy nhiên, do tác động rất lớn từ đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lộ trình áp dụng cải cách tiền lương theo dự kiến trước đó. Trước mắt sẽ cân đối phù hợp, ưu tiên những đối tượng khó khăn, đối tượng chính sách, đối tượng lương thấp.

Chung quanh những nội dung được nhiều cử tri quan tâm, đồng chí cho biết, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã có tuyên bố rất rõ, kiên quyết nói không với ô nhiễm môi trường, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng...

* Trong hai ngày 28 và 29/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp xúc cử tri tại huyện Kiến Xương, huyện Tiền Hải và thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình).

Tại các địa phương, cử tri đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đi thẳng vào những vấn đề cần tháo gỡ, xử lý, như việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; vấn đề thiếu vật tư y tế kéo dài; cần có chế độ ưu đãi cho đội ngũ y, bác sĩ.

Ðồng chí Nguyễn Khắc Ðịnh cho rằng, trong thời gian qua, địa phương đã quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, các gia đình thương binh, liệt sĩ; tuy nhiên, những người tham gia kháng chiến có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định thì phải bảo đảm quyền lợi cho họ; còn các trường hợp không đúng chính sách thì phải dừng chi trả.

Ðồng chí ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của cử tri 2 huyện; đồng thời cho biết, những vấn đề kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, của huyện thì địa phương phải xử lý, giải quyết thấu đáo cho cử tri.

Những vấn đề thuộc về thẩm quyền của Quốc hội, của các bộ, ban, ngành sẽ lĩnh hội và trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Tiền Hải kiến nghị sửa đổi Luật Ðất đai, đồng chí ghi nhận và cho rằng đây là vấn đề rất lớn, có tác động và ảnh hưởng bao trùm đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và nhân dân. Vì vậy, riêng bộ luật này sẽ được Quốc hội tiến hành sửa đổi trong 3 kỳ họp, đặc biệt sẽ lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.