Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm (28-30/10/2025), ngày 30/10, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Anh.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Anh.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Anh.

Bộ trưởng Y. Cooper nhiệt liệt hoan nghênh việc hai nước thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện; đánh giá cao nỗ lực của hai bên nhằm hiện thực hóa việc nâng cấp quan hệ.

Bà hoan nghênh việc hai bên đã ký thỏa thuận về di cư, các bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế và các hợp đồng về thương mại quan trọng trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bộ trưởng Y. Cooper tin tưởng hai bên đang có nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, trong đó có khoa học biển, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo và đề nghị cần tiếp tục phối hợp cùng nhau để có được các kết quả trên thực tế.

viber-image-2025-10-31-20-10-52-762.jpg

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao hai nước trong việc tổ chức thành công chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, đề nghị hai bên tích cực triển khai các kết quả chuyến thăm.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương thời gian qua; khẳng định sẽ cùng các đồng nghiệp Anh đưa quan hệ Việt Nam-Anh bước vào giai đoạn phát triển mới, tương xứng với tầm mức mới, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác thường niên hiện có trong lĩnh vực chính trị-ngoại giao, quốc phòng, an ninh và kinh tế; hợp tác tích cực, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Anh, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối để Anh đẩy mạnh hợp tác với ASEAN và các nước thành viên.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm sớm xây dựng Kế hoạch hành động triển khai các nội hàm Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện, phát huy vai trò đầu mối trong việc điều phối quan hệ, thúc đẩy các bộ ngành hợp tác.

Nhân dịp này, hai Bộ trưởng đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung mời Bộ trưởng Y. Cooper thăm Việt Nam. Bộ trưởng Y. Cooper đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.