Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Hà Lan

Chiều 7/9/2023, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Kees van Baar, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam.
Chiều 7/9/2023, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Kees van Baar, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam.
Chiều 7/9/2023, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Kees van Baar, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan đã có nhiều bước phát triển tích cực thời gian qua; hoan nghênh việc hai nước đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao vai trò tích cực của Đại sứ trong việc phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 12/2022 và cuộc họp của Ủy ban liên Chính phủ về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nước tại Hà Lan tháng 6/2023 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng chủ trì, góp phần đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.

Nhân dịp này, Bộ trưởng đề nghị Đại sứ Kees van Baar trong nhiệm kỳ công tác của mình tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; duy trì triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; phối hợp với các đối tác Việt Nam làm sâu sắc khuôn khổ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước và Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực thông qua các dự án, chương trình hợp tác thiết thực và phù hợp với điều kiện hai bên.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, duy trì hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực truyền thống như chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của Hà Lan và nhu cầu phát triển của Việt Nam như kinh tế tuần hoàn, công nghệ cao, năng lượng tái tạo...

Về phần mình, Đại sứ Kees van Baar chia sẻ những đánh giá của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và cảm ơn Bộ trưởng cùng các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao về sự hợp tác, hỗ trợ trong việc thực hiện các hoạt động của Đại sứ quán nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Hà Lan và Việt Nam ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Kees van Baar khẳng định Hà Lan coi trọng phát triển quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam trên nền tảng quan hệ chính trị tin cậy, hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, ủng hộ đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ cao, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý nước, nông nghiệp bền vững.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhấn mạnh ủng hộ hòa bình, hợp tác và phát triển, giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.