Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình

Chiều 5/6, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với lãnh đạo ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.
Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với lãnh đạo ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Thường trực Tỉnh ủy ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình đã chủ động phối hợp, trao đổi, đoàn kết, thống nhất cao trong quan điểm, kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị của ba tỉnh trong phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các đề án sắp xếp đơn vị hành chính được xây dựng bảo đảm khoa học, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, được thảo luận kỹ lưỡng, lấy ý kiến của người dân, cán bộ, đảng viên và các cơ quan liên quan.

Đến nay, ba tỉnh đã thực hiện hoàn thành 6/14 nhiệm vụ là thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án sáp nhập, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng tài sản, trụ sở trước, trong và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Về giải quyết chế độ, chính sách khi thực hiện sắp xếp, đến nay, tỉnh Phú Thọ đã giải quyết 260 trường hợp, kinh phí hỗ trợ trên 285 tỷ đồng; tỉnh Vĩnh Phúc đã giải quyết 199 trường hợp, kinh phí hỗ trợ hơn 215 tỷ đồng; tỉnh Hòa Bình đã chi trả cho 102 trường hợp với kinh phí hỗ trợ trên 152 tỷ đồng.

Về công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp hướng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình đã họp, thực hiện bước 1 của quy trình công tác nhân sự. Việc xây dựng văn kiện đại hội được cấp ủy các cấp chỉ đạo chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, từ việc xây dựng dự thảo văn kiện, tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp của các thành phần theo quy định.

9.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Hội nghị cũng đã báo cáo về phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68; Kết quả đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57; việc thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình là ba tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng. Do đó, hợp nhất ba tỉnh không đơn thuần là giải pháp tổ chức lại đơn vị hành chính mà là sự cộng hưởng về chiến lược, tầm nhìn, năng lực phát triển nhằm hình thành một đơn vị hành chính mới có quy mô đủ lớn, có tiềm năng và khả năng bứt phá mạnh mẽ, có khả năng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu để dẫn dắt vùng trung du Bắc Bộ bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bộ trưởng đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ba tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhất là chuẩn bị cho đại hội đảng bộ tỉnh sau sáp nhập nhiệm kỳ 2025-2030; sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp theo đúng lộ trình, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Trong đó ưu tiên cao cho công tác xây dựng Văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh sau sáp nhập, bảo đảm kết tinh được trí tuệ tập thể, đề ra các chủ trương giải pháp, đột phá chiến lược để tỉnh mới vươn lên thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng.

Chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, lựa chọn những người xứng đáng nhất vào cấp ủy các cấp; tổ chức chính quyền địa phương hai cấp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả với tinh thần “cái mới phải tốt hơn cái cũ”, nhân dân phải được phục vụ tốt hơn.

Tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả bộ tứ trụ cột Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, lãnh đạo các cấp phải gương mẫu, tiên phong trong đổi mới, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo năng lực và khả năng công tác.

Có thể bạn quan tâm

Thầy Mo dâng hương tại đền Đông Cuông trong lễ hội cơm mới. (Ảnh: THANH SƠN)

Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026

Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026 diễn ra trong hai ngày 19 và 20/10 tại thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. Lễ hội là dịp để địa phương bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, thu hút nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái. 

Công ty TraphacoSapa và Công ty True Health ký kết hợp tác phân phối độc quyền sản phẩm Cacao Actiso. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Khai thác thế mạnh để phát triển nguồn dược liệu ở Lào Cai

Ngày 19/10, Công ty TraphacoSapa và Công ty True Health tổ chức ký kết hợp tác phân phối độc quyền sản phẩm Cacao Actiso. Đây được xem là một trong những hướng đi nhằm phát triển dược liệu tại Lào Cai theo hướng nâng cao giá trị, tiến tới xuất khẩu, góp phần khai thác thế mạnh của một trong 8 vùng dược liệu trọng điểm quốc gia.

Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao quyết định chấp thuận đầu tư cho các nhà đầu tư. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên trao 20 quyết định chấp thuận đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn gần 20 nghìn tỷ đồng

Sáng 19/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế giữa Điện Biên và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tỉnh Luangprabang (Lào) với chủ đề “Điện Biên-Cửa ngõ giao thương, hội tụ cơ hội đầu tư”. Tham dự hội nghị có 950 đại biểu, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước, quốc tế. 

Bản đồ tâm trấn trận động đất độ lớn 4,2 tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất cung cấp)

Động đất có độ lớn 4,2 tại tỉnh Sơn La

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 19/10, tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4,2; độ sâu chấn tiêu 12km và có cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Hợp tác xã Chè Hảo Đạt ở xã Tân Cương ứng dụng khoa học, chuyển đổi số trong quản lý, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ chè.

Thái Nguyên nghiên cứu, thí điểm mô hình hợp tác xã xã hội chủ nghĩa

Tỉnh Thái Nguyên xác định xây dựng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xã hội chủ nghĩa là bước đi quan trọng trên hành trình phát triển. Địa phương đang làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để thí điểm mô hình trên thực tế, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn những năm tới.

Ông Là Văn Chanh, ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo bên vườn mắc-ca do ông tự mua giống về trồng từ năm 2013, đến nay đã cho thu hoạch.

Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng

Người đầu tiên đưa cây mắc-ca về trồng ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo (Điện Biên) là ông Là Văn Chanh, người dân tộc Thái. Vậy nhưng người dân bản Pha Nàng lại thường gọi ông bằng cái tên rất riêng gắn với loài cây ông dày công chăm bẵm: Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng.

Bí thư Chi bộ thôn Cây Nhãn Tạ Văn Quang (thứ 2, từ trái sang) trao đổi cùng người dân trong thôn.

Dân vận từ những việc thiết thực ở cơ sở

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, yêu cầu phát triển ngày càng cao đặt ra nhiệm vụ đổi mới công tác dân vận ở Tuyên Quang. Từ những việc cụ thể, cấp ủy, chính quyền cơ sở chú trọng lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, chăm lo đời sống người dân, tạo đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Chị Triệu Thị Ké, y tế thôn Sơn Thành, xã Hồ Thầu đến tận nhà kiểm tra sức khỏe cho trẻ.

Y tế thôn, bản bền bỉ và tận tụy

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, địa bàn rộng hơn, dân cư phân bố không đồng đều, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tỉnh Tuyên Quang.

Sa Pa hiện có hơn 300 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, tạo giá trị hơn 200 tỷ đồng mỗi năm.

Sa Pa ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp

Tận dụng điều kiện khí hậu lạnh đặc trưng, thời gian qua, người dân phường Sa Pa (Lào Cai) chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị, mang lại thu nhập ổn định.

Lãnh đạo xã Bằng Thành kiểm tra mô hình trồng quế (Ảnh THU HƯỜNG)

Bằng Thành mở hướng đi mới

Nằm ở đầu phía bắc Thái Nguyên, Bằng Thành là xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt. Trăn trở, đồng hành nhân dân, chính quyền xã đang quyết tâm tạo chuyển biến đột phá, tìm hướng phát triển bền vững vùng đất khó.

Các sản phẩm của Lạng Sơn được trưng bày và giới thiệu tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 tại Quế Lâm, Trung Quốc (Ảnh MINH ĐỨC)

Thúc đẩy du lịch biên giới Lạng Sơn

Là tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, những năm qua, Lạng Sơn chú trọng đẩy mạnh du lịch biên giới bằng các sản phẩm đặc trưng, hợp tác, xúc tiến du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Cô và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

Trường mới của học sinh vùng biên Minh Tân

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân vừa đi vào hoạt động từ tháng 8/2026. Ngôi trường mới giữa núi rừng biên giới đã tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn.