Bộ Tài chính: Chưa cần sửa quy định về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá

Trước các kiến nghị của doanh nghiệp thuốc lá về việc điều chỉnh giá tính thuế và tỷ lệ chênh lệch giá trong Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính cho biết sẽ giữ nguyên quy định hiện hành, nhằm duy trì sự ổn định của chính sách thuế và tránh phát sinh rủi ro thất thu ngân sách.

Ảnh minh họa. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Hiệp hội Sản xuất và Tiêu thụ thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và B.A.T Việt Nam đề nghị giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt cần loại trừ các khoản nộp bắt buộc như: thuế tuyệt đối, thuế bảo vệ môi trường (nếu có), khoản đóng góp Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, chi phí tem thuốc lá và khoản đóng góp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo các doanh nghiệp, việc không loại trừ khoản này khỏi công thức sẽ dẫn đến tình trạng “thuế chồng thuế”, trái với quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025 về nguyên tắc “giá tính thuế chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng”.

Thực tế, các doanh nghiệp thuốc lá hiện đang phải nộp nhiều khoản bắt buộc gồm: 2% giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt cho Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (tương đương 50-391 đồng/bao tùy nhãn hiệu), 60 đồng/bao cho Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (điều chỉnh tăng 5 năm/lần) và 20 đồng/bao cho chi phí tem thuốc lá. Các khoản này đều nằm trong doanh thu nhưng doanh nghiệp không được hưởng, nên nếu không loại trừ sẽ làm tăng giá tính thuế thực tế.

Phản hồi kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế Bảo vệ môi trường hiện chưa quy định thuốc lá thuộc đối tượng chịu thuế, do đó chưa phát sinh trường hợp “đánh thuế chồng thuế”. Nếu Luật sau này được sửa đổi, Chính phủ sẽ nghiên cứu điều chỉnh phù hợp. Bộ cũng khẳng định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá tiếp tục được xác định theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định 108/2015/NĐ-CP – tức là “giá bán ra chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế giá trị gia tăng”, bao gồm cả khoản đóng góp bắt buộc vào Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Việc duy trì quy định này nhằm bảo đảm sự ổn định và phù hợp với thực tiễn.

Các hiệp hội và doanh nghiệp cũng kiến nghị nâng tỷ lệ chênh lệch giá bán tối thiểu giữa cơ sở sản xuất và doanh nghiệp thương mại có quan hệ công ty mẹ-công ty con từ 7% lên 10% để bảo đảm lợi nhuận bù đắp chi phí kinh doanh.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, trước ngày 1/1/2016, tỷ lệ này là 10% theo Nghị định 26/2009/NĐ-CP, song đã được điều chỉnh giảm còn 7% tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP nhằm khắc phục tình trạng chuyển giá, bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế tiêu thụ đặc biệt và tránh thất thu ngân sách.

Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ 7% đã được áp dụng ổn định trong gần 10 năm qua, phù hợp với chủ trương quản lý giá và chính sách thuế hiện hành. Do đó, Dự thảo Nghị định tiếp tục kế thừa quy định này để bảo đảm tính minh bạch, công bằng giữa các nhóm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Về kiến nghị sửa thuật ngữ “giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt” thành “giá làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt”, Bộ Tài chính cho rằng việc thay đổi này chưa phù hợp với Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025.

Dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể trường hợp hàng hóa bán cho doanh nghiệp có quan hệ liên kết (điểm đ khoản 1 Điều 5), bao gồm cả trường hợp sản xuất theo giấy phép nhượng quyền. Vì vậy, Bộ đề nghị giữ nguyên cách diễn đạt hiện nay để bảo đảm thống nhất về thuật ngữ và tránh phát sinh mâu thuẫn pháp lý khi triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Phó Cục trưởng Mai Sơn trao đổi với các chuyên gia thuộc Cơ quan Thuế Singapore (IRAS).

Việt Nam-Singapore: Trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số trong quản lý thuế

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Singapore từ ngày 8 đến 10/7, đoàn công tác của Cục Thuế Việt Nam do Phó Cục trưởng Mai Sơn dẫn đầu đã tập trung trao đổi kinh nghiệm xây dựng cơ quan thuế số, quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mô hình phối hợp giữa nghiệp vụ với công nghệ thông tin trong quản lý thuế.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 10/7: Khối ngoại mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, VN-Index vẫn giảm hơn 12 điểm

Phiên giao dịch ngày 10/7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành, nhất là ngân hàng, chứng khoán, năng lượng và bán lẻ. Dù khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giao dịch mạnh tại VIC, VN-Index vẫn giảm 12,36 điểm xuống 1.828,34 điểm.

Lợi nhuận 6 tháng của ABBank đạt mức 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025.

ABBank tăng trưởng mạnh, lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 3.016 tỷ đồng

Với lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2026 đạt 3.016 tỷ đồng (tương đương hơn 67% kế hoạch cả năm), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tiếp tục khẳng định sức khỏe tài chính vững mạnh qua bộ đôi chỉ số an toàn tài sản: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) kiểm soát ở mức dự kiến 0,55% và Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt mức cao hơn 12%.

Bà Lại Minh Thúy, Phó Tổng Giám đốc DBS Việt Nam.

Ngân hàng DBS Việt Nam bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới

Bà Lại Minh Thúy trở thành Phó Tổng giám đốc DBS Việt Nam, đồng thời đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Khối Dịch vụ giao dịch toàn cầu (GTS), hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến quan trọng của dòng chảy thương mại và vốn đầu tư trong khu vực.

Ảnh minh họa: Thành Đạt

Xăng E5RON92 giảm hơn 500 đồng/lít từ chiều 9/7

Chiều 9/7, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1725/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá xăng dầu trong nước. Theo đó, từ 15 giờ cùng ngày, giá các mặt hàng xăng đồng loạt giảm, trong khi giá dầu diesel tăng theo diễn biến của thị trường thế giới.

Bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, tiếp thêm nguồn lực cho sứ mệnh phục vụ “Tam nông” và các động lực tăng trưởng.

Bổ sung vốn điều lệ cho Agribank - Nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng chuẩn mực quốc tế

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1206/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương về mức vốn đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) giai đoạn 2025-2027 tương ứng với số lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025-2027, số tiền 29.690 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 8/7: Nhóm năng lượng và ngân hàng dẫn dắt, VN-Index tăng 5,45 điểm

Phiên giao dịch ngày 8/7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì sắc xanh khi dòng tiền tập trung vào các nhóm năng lượng, ngân hàng và bán lẻ. VN-Index tăng 5,45 điểm lên 1.853,7 điểm, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường cải thiện lên hơn 19.279 tỷ đồng dù khối ngoại quay lại bán ròng hơn 578 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Tính đến ngày 30/6, Kiểm toán nhà nước kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước hơn 10 nghìn tỷ đồng

Chiều 7/7, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì hội nghị.