Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu.
Cùng dự có đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và đại diện cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể thao Quân đội.
Năm 2025, Thể thao Quân đội tham gia 47 giải quốc tế gồm 7 giải Thế giới; 16 giải châu Á; 16 giải Đông Nam Á; 8 giải quốc tế mở rộng, giành 278 huy chương các loại (115 huy chương Vàng, 89 huy chương Bạc, 74 huy chương Đồng), phá 15 kỷ lục.
Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tại Thái Lan, Quân đội cử 85 đồng chí (3 cán bộ, 2 nhân viên, 3 trọng tài, 19 huấn luyện viên và 58 vận động viên), thi đấu 18/47 môn, tranh tài ở 59 nội dung (bộ huy chương).
Các vận động viên Quân đội xuất sắc giành 41 huy chương (20 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc, 11 huy chương Đồng), phá 3 kỷ lục SEA Games, đóng góp vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam (giành được 278 huy chương các loại, phá 6 kỷ lục).
Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, chúc mừng thành tích xuất sắc của huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao Quân đội tham gia thi đấu tại SEA Games 33 và các giải thể thao quốc tế, tuyển thủ Đoàn Bắn súng quân dụng Quân đội đã đạt được năm 2025.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Các đồng chí xứng đáng là những "hạt giống đỏ", là niềm tự hào của Quân đội và thể thao Việt Nam. Thành tích các đồng chí đạt được là rất trân trọng, tự hào, làm rạng danh cho Quân đội và đất nước.
Để tiếp tục phát triển thể thao thành tích cao, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu: Các huấn luyện viên tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, huấn luyện nghiêm túc, khoa học; các vận động viên tập luyện chăm chỉ, tích cực hơn nữa, phát huy truyền thống vẻ vang, “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thường xuyên rèn luyện phẩm chất “thắng không kiêu, bại không nản”, phát huy tinh thần thể thao “đoàn kết, trung thực, cao thượng” để vươn tới tầm cao mới.
Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu quy hoạch phát triển thể dục thể thao Quân đội nói chung, trong đó có thể thao thành tích cao, lên tầm cao mới; tổ chức hệ thống các trung tâm, đoàn, đội, câu lạc bộ thể thao thành tích cao hợp lý, phù hợp với sự phát triển thể dục thể thao Quân đội và quốc gia; tập trung phát triển những môn thể thao Quân đội có thế mạnh, có truyền thống, phát triển những môn thể thao trong Chương trình thi đấu Olympic và quân đội các nước trên thế giới.
Chú trọng đầu tư đào tạo tài năng trẻ, thu hút tài năng thể thao, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển thành tích thể thao; đầu tư trọng điểm cho những vận động viên có trình độ chuyên môn cao để ngang tầm châu lục và thế giới.
Tập trung mọi nguồn lực, chuẩn bị lực lượng huấn luyện viên, vận động viên giỏi tập huấn và thi đấu tại các giải thể thao quốc gia, tham gia thi đấu các giải quốc tế năm 2026; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng trong lĩnh vực thể dục thể thao, qua đó nâng cao vị thế của Thể thao Quân đội cũng như Việt Nam trên trường quốc tế.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 106 cá nhân đạt thành tích cao tại SEA Games 33 và các giải thể thao quốc tế năm 2025.