Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý về 3 dự thảo nghị định

Ngày 28/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý về 3 dự thảo nghị định thực hiện trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn tới, gồm: Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; Nghị định quy định tinh giản biên chế; Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị. Lãnh đạo ngành nội vụ các tỉnh, thành phố phía nam cùng dự.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc xây dựng 3 dự thảo nghị định là rất quan trọng, nhằm tổng hợp, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền chuẩn bị cho việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Trong bối cảnh, Đảng và Nhà nước đang tập trung cao cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nên có hiện tượng một bộ phận cán bộ có tâm lý giữ an toàn, làm sợ sai.

Thời gian tới, Chính phủ ban hành nghị định khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung để có cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ.

Bộ trưởng Nội vụ cho rằng, tùy tình hình thực tế của địa phương, có xã chỉ cần 15 người nhưng có xã cần đến 30 người nên tinh thần trong nghị định mới sẽ hoàn toàn giao thẩm quyền cho các địa phương trong quyết định số lượng nhân sự cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Trung ương chỉ hậu kiểm, các địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác trình tự, thủ tục, đối tượng trên cơ sở nghị định đã ban hành.

Đối với dự thảo nghị định khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, Bộ Nội vụ nhìn nhận đây là vấn đề rất mới, rất khó và chưa có tiền lệ. Nghị định lần này sẽ đưa ra bộ khung, các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào nghị định để cụ thể hóa chi tiết cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị về dự thảo nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre, nêu ý kiến: Tại địa phương, thời gian qua Sở ghi nhận nhiều cán bộ có ý tưởng mới, dám nghĩ dám làm, nhưng khi trình bày ý kiến với cấp trên lại không được chấp nhận vì sợ rủi ro, thất bại.

Còn ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, nêu thực tế, trong một số tình huống đơn vị còn bị nhầm lẫn giữa năng động sáng tạo và dám nghĩ dám làm. Vì vậy, Bộ cần tham mưu để bổ sung văn bản quy định bảo đảm pháp lý cho nội dung này.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.