Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị triển khai nhiều mô hình giúp dân

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả giúp đỡ bà con vùng biên sinh kế, xóa đói giảm nghèo.
Năm 2024 triển khai mô hình "Ổ bánh mì nơi biên giới" đã hỗ trợ 2.128 ổ bánh mì và sữa cho học sinh.
Năm 2024 triển khai mô hình "Ổ bánh mì nơi biên giới" đã hỗ trợ 2.128 ổ bánh mì và sữa cho học sinh.

Đời sống bà con vùng biên còn nhiều khó khăn, do đó các đồn Biên phòng thuộc Biên phòng Quảng Trị đã triển khai nhiều mô hình thiết thực giúp đỡ bà con. Cán bộ chiến sĩ trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn bà con cách thức nuôi trồng, huy động các nguồn lực hỗ trợ cung cấp cây, con giống, giúp liên hệ đầu ra bao tiêu sản phẩm. Nổi bật trong lĩnh vực kinh tế là mô hình “phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng Hữu cơ” trồng cà phê và mô hình “hỗ trợ giống lúa, ngô mới” tại đồn Biên phòng Hướng Phùng.

Mô hình “phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng Hữu cơ” được thực hiện từ vận động các nguồn vốn bên ngoài và kinh nghiệm, kiến thức của cán bộ biên phòng để triển khai thực hiện cho người dân, từ khi triển khai đến nay đã giúp nâng cao năng suất, thu hoạch được khoảng 8 tấn/1ha. Mô hình “hỗ trợ giống lúa, ngô mới” được thực hiện từ kêu gọi và phối hợp với tập đoàn Thaibinhseed hỗ trợ nguồn giống lúa, ngô và cán bộ biên phòng trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nhân dân. Ban đầu thí điểm từ 1 hộ gia đình, đến nay mô hình đã được nhân rộng ra 65 hộ canh tác hơn 30ha lúa cho năng suất từ 300 đến 310kg/vụ/sào và 10 hộ canh tác hơn 3ha ngô mang lại hiệu quả cao.

Mô hình “Trồng chuối lùn” hỗ trợ đoàn viên phát triển kinh tế hộ gia đình tại đồn Biên phòng A Vao do Chi đoàn Đồn phối hợp với xã đoàn A Vao triển khai thực hiện, với diện tích ban đầu 1,3ha được thí điểm tại thôn Pa Ling, hiện đã nhân rộng ra 4,3ha. Đây là mô hình nhằm phát triển kinh tế ở địa phương, giúp cho cán bộ, đoàn viên xã A Vao có công ăn việc làm, nâng cao đời sống, bảo đảm sinh kế lâu dài, đem lại hiệu quả, mỗi năm thu nhập khoảng 30 triệu đồng.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế hiệu quả giúp bà con.
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế hiệu quả giúp bà con.

Tại đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay có 2 mô hình giúp dân hiệu quả. Cán bộ trong đơn vị đóng góp tiền để mua dê giống hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sau một thời gian chăm sóc, sinh sản và khi dê con phát triển tốt thì tiến hành luân chuyển dê mẹ cho các gia đình khác. Trong năm 2024, đồn đã hỗ trợ 3 cặp/18 triệu đồng cho 3 hộ dân.

Mô hình “Dê giống khởi nghiệp” bước đầu mang lại kết quả khả quan. Mô hình “Heo bản quay vòng” do Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Bung triển khai thực hiện, bước đầu cấp 3 cặp heo trị giá 9 triệu đồng cho 3 hộ gia đình trên địa bàn để nuôi sinh sản. Sau một thời gian chăm sóc, sinh sản và khi heo con phát triển tốt thì tiến hành luân chuyển heo mẹ cho các gia đình khác.

Bà con nhận thức còn hạn chế, quen nếp canh tác, nuôi trồng truyền thống, cán bộ chiến sĩ tuyên truyền, vận động thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học-kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăn nuôi, phát triển hiệu quả nhiều mô hình kinh tế, giúp thu nhập được cải thiện, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, đời sống khấm khá hơn.

Đồn Biên phòng Thanh và đồn Biên phòng Ba Tầng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, các nhà trường trên địa bàn mở các “Lớp xóa mù, tái mù chữ" dạy vào buổi tối các ngày trong tuần. Trong năm 2024, hai đồn mở 5 lớp/118 học viên, hiện tại đã bế mạc 2 lớp/48 học viên tại đồn Ba Tầng. Thông qua mô hình “Lớp xóa mù, tái mù chữ”, tỷ lệ biết đọc, biết viết bằng tiếng phổ thông đạt hiệu quả tốt; các học viên không còn ngại, rụt rè trong giao tiếp, biết tính toán con số để trao đổi, mua bán hàng hóa phục vụ cuộc sống cho bản thân và gia đình, nhận thức được nâng lên rõ rệt.

Một số học viên đã thoát ly gia đình đi làm công nhân ở các tỉnh miền nam, tăng thêm thu nhập, chất lượng văn hóa của bản thân và các thành viên trong gia đình được nâng lên, vận động con em không bỏ học, lạc quan, vươn lên trong cuộc sống, không vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Ba Tầng tặng quà các cháu thiếu nhi.
Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Ba Tầng tặng quà các cháu thiếu nhi.

Cũng với tinh thần chia sẻ khó khăn, Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay phối hợp với các nhà trường trên địa bàn triển khai thực hiện mô hình “Ổ bánh mì nơi biên giới”, trong năm 2024 đã hỗ trợ 28 đợt với 2.128 ổ mì và sữa. Món quà trị giá tuy không lớn nhưng giúp các em giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống, động viên, khích lệ các em học sinh vươn lên trong học tập. Cùng với đó, Chi đoàn đồn La Lay cũng phối hợp với Công đoàn Trung tâm y tế huyện Đắkrông cơ sở 2 Tà Rụt triển khai mô hình “Nồi cháo nghĩa tình cho bệnh nhân nghèo nơi biên giới”. Thứ sáu hàng tuần, cán bộ chiến sĩ đồn nấu 1 nồi cháo, tổ chức phát cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế. Trong năm 2024, đã hỗ trợ 46 nồi cháo, giúp các bệnh nhân nghèo giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống.

Chi đoàn đồn Biên phòng Thuận phối hợp với Trường tiểu học Thuận triển khai thực hiện từ năm học 2023-2024, nguồn kinh phí kêu gọi, vận động từ các nhà hảo tâm. Bốn buổi một tuần, mỗi ngày có hai phụ huynh đến cùng giáo viên và cán bộ chiến sĩ đồn tự nguyện nấu canh cho học sinh ăn, thầy cô tình nguyện ở lại buổi trưa chăm các em học sinh ngủ. Qua đó, giúp các em học sinh giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống, nâng tỷ lệ học sinh không bỏ buổi học, tiết học và góp phần “giữ chân” các em ở lại tiếp tục giờ học buổi chiều, nâng cao chất lượng giáo dục nơi địa bàn biên giới.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình Biên cương - đêm hội trăng rằm Việt- Lào lần thứ 3.
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình Biên cương - đêm hội trăng rằm Việt- Lào lần thứ 3.

Trung tá Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, mô hình “Tiết học biên giới” được Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai trên toàn tuyến biên giới của tỉnh. Các đồn phối hợp với các nhà trường trên địa bản tổ chức các tiết học ngoại khóa do cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trực tiếp đứng lớp, trang bị cho học sinh khu vực biên giới những kiến thức cơ bản về các nghị định, quy chế, quy định của pháp luật về biên giới quốc gia. Qua đó, nâng cao ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc, tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội... Bên cạnh đó, mỗi em học sinh sẽ là một “tuyên truyền viên” tích cực đến gia đình và người thân, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong năm 2024, đã tổ chức được 27 buổi/2.500 lượt học sinh, giáo viên tham gia.

Thực hiện chương trình: “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, các đồn Biên phòng trích từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tiền hàng tháng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, lực lượng Bộ đội Biên phòng toàn tỉnh nhận nuôi và đỡ đầu 153 cháu (trong đó có 07 cháu người Lào), trong năm 2024, hỗ trợ 76,5 triệu đồng.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đánh giá những mô hình thiết thực, những việc làm thiện nguyện giúp đỡ bà con góp phần lan tỏa hình đẹp về người lính mang quân hàm xanh, giúp tình quân dân càng thêm gắn bó. Bà con tin yêu, quý mến và nỗ lực chung tay cùng lực lượng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh.