Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển

Ngày 27/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019-2024.
Đại hội thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019-2024 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình.
Đại hội thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019-2024 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình.

Khai mạc đại hội, Thượng tá Đỗ Vĩnh Thăng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, cho biết, đây là dịp tổng kết đánh giá, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của phong trào thi đua quyết thắng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng thời ghi nhận biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng. Từ đó, đơn vị xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng thời gian tiếp theo.

Thượng tá Đỗ Vĩnh Thăng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã luôn gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, được lan tỏa bằng nhiều đợt thi đua với chủ đề, nội dung phong phú, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Thượng tá Đỗ Vĩnh Thăng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã luôn gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, được lan tỏa bằng nhiều đợt thi đua với chủ đề, nội dung phong phú, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Giai đoạn 2019-2024, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, đạt hiệu quả cao.

Nổi bật, 5 năm qua, đơn vị đã đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thực hiện phong trào thi đua; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả với các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề, các đợt thi đua cao điểm, các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nội dung thi đua hằng năm, nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển, cửa khẩu cảng…

Từ phong trào thi đua quyết thắng đã xuất hiện nhiều cách làm hay, chương trình, mô hình, việc làm sáng tạo, hiệu quả có sức lan tỏa, ý nghĩa nhân văn sâu sắc như: “Xóm tự quản tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ Tàu thuyền an toàn”; “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”, “Tiết học biên cương”, “Hãy làm sạch biển”, “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”….

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam, phát biểu tại đại hội.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam, phát biểu tại đại hội.

Tại đại hội, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đạt được trong giai đoạn qua.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đề nghị, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình tiếp tục đưa phong trào thi đua quyết thắng trở thành việc làm cụ thể, phát triển sâu rộng, bền vững; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, thực hiện sự lãnh đạo của tập thể gắn với cá nhân phụ trách, phát huy vai trò trách nhiệm của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng, cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng, sự tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phối hợp triển khai hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, các cấp, các ngành.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức công tác thi đua quyết thắng và phong trào thi đua khen thưởng, nội dung thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình trong sạch vững mạnh, bảo đảm nội bộ luôn dân chủ và đoàn kết, chấp hành nghiêm nguyên tắc, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và khắc phục triệt để các yếu kém, khuyết điểm, không để suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đi vào chiều sâu, vững chắc.

Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên bám địa bàn, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân ở khu vực biên giới biển; xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết quân dân, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, địa bàn khu vực biên giới biển ngày càng vững mạnh; tiếp tục phát huy nội lực, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, chính sách hậu phương quân đội để bộ đội yên tâm phấn đấu, cống hiến…

1 tập thể,1 cá nhân vinh dự được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng bằng khen.

1 tập thể,1 cá nhân vinh dự được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng bằng khen.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng trao bằng khen của tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng trao bằng khen của tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Dịp này, 11 tập thể, 21 cá nhân vinh dự được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.