Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Ty Công an tỉnh Mondulkiri tăng cường hợp tác giữ gìn an ninh khu vực biên giới

Ngày 28/10, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Ty Công an tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức hội đàm tổng kết kết quả hợp tác giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên giới năm 2024 và đề ra phương hướng hợp tác năm 2025. Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Thiếu tướng On Bunnyrit, Phó trưởng Ty Công an tỉnh Mondulkiri đồng chủ trì hội đàm.
Hai bên ký kết biên bản hội đàm.
Hai bên ký kết biên bản hội đàm.

Năm 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Ty Công an tỉnh Mondulkiri đã phổ biến và thực hiện có hiệu quả các nội dung theo biên bản hội đàm giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Tổng Cục Công an Quốc gia Campuchia, cũng như nội dung biên bản hội đàm giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Ty Công an tỉnh Mondulkiri. Đồng thời, hai bên đã trao đổi tình hình liên quan đến an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, phối hợp giải quyết những vấn đề xảy ra theo luật định trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết và tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Đại tá Đào Viết Hùng (thứ hai bên trái qua), Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Trưởng đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự buổi hội đàm.
Đại tá Đào Viết Hùng (thứ hai bên trái qua), Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Trưởng đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự buổi hội đàm.

Bên cạnh đó, các đồn bảo vệ biên giới hai bên đã chủ động phối hợp trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra cùng thời điểm nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ nguyên trạng các cột mốc biên giới, dấu hiệu đường biên. Kịp thời trao đổi thông tin cho nhau về các hoạt động làm đường vành đai biên giới, xây dựng các công trình sát biên giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới hai nước.

Mặt khác, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm và tài trợ điện cho ba đồn bảo vệ biên giới Campuchia trong sinh hoạt và công tác, hỗ trợ khám chữa bệnh cho sĩ quan, binh sĩ lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia.

Thiếu tướng On Bunnyrit (người ở giữa), Phó trưởng Ty Công an tỉnh Mondulkiri, Trưởng đoàn đại biểu Ty Công an tỉnh Mondulkiri dự buổi hội đàm.

Thiếu tướng On Bunnyrit (người ở giữa), Phó trưởng Ty Công an tỉnh Mondulkiri, Trưởng đoàn đại biểu Ty Công an tỉnh Mondulkiri dự buổi hội đàm.

Phương hướng thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung theo biên bản hội đàm giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Tổng Cục Công an quốc gia Campuchia; hai lực lượng tiếp tục phối hợp tham mưu đề xuất với lãnh đạo hai tỉnh trong việc khai thông cửa khẩu Đắk Ruê (Việt Nam) và Chi Miết (Campuchia) theo quyết định của Chính phủ hai nước đã ký kết năm 2007.

Đặc biệt, tăng cường phối hợp trong đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xuất cảnh trái phép, các loại tội phạm trên địa bàn khu vực biên giới, nhất là các loại tội phạm về ma túy, mua bán người, phòng chống các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm phá hoại an ninh, trật tự trên tuyến biên giới hai tỉnh, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.