Góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó keo sơn Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA-45, sáng 18/10, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA-45; nhấn mạnh, chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa và góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai nước, là sự cổ vũ, động viên rất lớn đối với Lào trong năm Lào đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA 2024.

Tổng Bí thư Thonglun Sisoulith bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã kề vai sát cánh với Lào trong sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc trước đây và sự ủng hộ, giúp đỡ trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay và đánh giá cao sự hỗ trợ, ủng hộ của Việt Nam đã giúp Lào hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN 2024, chủ tịch AIPA 45, nhất là sự hỗ trợ dành cho Lào ngay trong lúc Việt Nam cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Yagi, thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn, có một không hai trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Thonglun Sisoulith cũng chuyển lời thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng Bí thư đánh giá cao việc hai bên tích cực phối hợp triển khai kết quả cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị vừa qua, trong đó phía Việt Nam đã thành lập tổ công tác để triển khai các thỏa thuận hợp tác, phía Lào cũng đã tổ chức hội nghị, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, bộ, ngành của Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trở lại thăm đất nước Lào tươi đẹp và gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thonglun Sisoulith, người đồng chí, người bạn thân thiết của Việt Nam; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith; chúc mừng Lào đã đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2024 và tin tưởng Lào sẽ tiếp tục đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch AIPA 45.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Lào đạt được sau gần 40 năm đổi mới và sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Thonglun Sisoulith đứng đầu, sự điều hành của Chính phủ, sự đồng hành và giám sát của Quốc hội, đất nước Lào anh em sẽ chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng lần thứ XII sắp tới và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Lào giai đoạn mới (2026-2030), tiếp tục xây dựng đất nước Lào phồn vinh, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp, vững chắc của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong những năm qua, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Quốc hội hai nước; nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai bên cần phát huy cao độ truyền thống hợp tác gắn bó, tin cậy, cùng nhau triển khai tích cực các thỏa thuận cấp cao, trong đó có kết quả cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị trong tháng 9/2024 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cho rằng cần tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước, đặc biệt là trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm về sửa đổi Hiến pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; hợp tác chặt chẽ,ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn Nghị viện và quốc tế như IPU, AIPA, APPF...; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.