Đoàn kết xây dựng thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển

Sáng 24/10 (giờ địa phương), tại Kazan, Liên bang Nga đã diễn ra Phiên toàn thể Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) mở rộng năm 2024 với chủ đề “BRICS và Nam bán cầu: Cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn” dưới sự chủ trì của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch BRICS năm 2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Nhóm BRICS năm 2024. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Nhóm BRICS năm 2024. (Ảnh: TTXVN)

Tham dự hội nghị, có hơn 40 lãnh đạo cấp cao các nước thành viên BRICS, các nước khách mời là đại diện của các nước đang phát triển tại các khu vực trên thế giới và tổ chức quốc tế. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề xuất những kết nối chiến lược để cùng kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng; đồng thời chia sẻ bài học phát triển của Việt Nam về “kết nối, hội nhập, cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”.

Chia sẻ trách nhiệm cùng giải quyết thách thức chung

Phát biểu khai mạc hội nghị, trên cương vị nước Chủ tịch BRICS 2024, Tổng thống Nga Putin khẳng định, BRICS sẽ tiếp tục phát huy vai trò, thúc đẩy hợp tác toàn cầu, trao cho tất cả các quốc gia cơ hội bình đẳng, xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu cân bằng và công bằng hơn, nâng cao hơn nữa vai trò của các quốc gia đang phát triển nhằm xây dựng một thế giới tốt hơn, trong đó các lợi ích chính đáng và quyền phát triển của tất cả các dân tộc được tôn trọng.

Phát biểu tại hội nghị, nhận định sâu sắc về “kỷ nguyên mới - kỷ nguyên kết nối và hội nhập sâu rộng, kỷ nguyên công nghệ thông minh và đổi mới sáng tạo”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh về tầm nhìn, cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện và đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế, xây dựng một trật tự thế giới dựa trên luật lệ, chia sẻ chung trách nhiệm để giải quyết thách thức chung chưa từng có.

Để cùng kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng, Thủ tướng Chính phủ đã đề xuất 5 kết nối chiến lược. Một là, kết nối nguồn lực, theo đó BRICS cần đi đầu trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực để thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng và an ninh thông tin. Hai là, kết nối hạ tầng chiến lược, cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm.

Ba là, kết nối các chuỗi cung ứng toàn cầu trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo để tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, mở rộng không gian phát triển cho mọi quốc gia.

Bốn là, kết nối con người với con người thông qua hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân giữa BRICS và các nước để xây dựng một không gian văn hóa “thống nhất trong đa dạng”; nơi mà các giá trị khác biệt được tôn trọng, điểm đồng được nhân lên, nơi vẻ đẹp của tình hữu nghị và hợp tác được nuôi trồng, vun đắp; như Đại văn hào Nga Dostoevsky nhấn mạnh “Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới”.

Năm là, kết nối trong cải cách các cơ chế quản trị toàn cầu theo hướng liên kết, chia sẻ, cân bằng, bình đẳng, hiệu quả, bao trùm, toàn diện để phát triển nhanh, bền vững. BRICS cần đấu tranh mạnh mẽ hơn trong chống lại xu hướng bảo hộ và chính trị hóa các quan hệ kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chia sẻ bài học phát triển của Việt Nam về “kết nối, hội nhập, cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh 3 quan điểm lớn. Một là, lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Hai là, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Ba là, chính sách quốc phòng “4 không”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng. (Ảnh TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng. (Ảnh TTXVN)

Trên tinh thần thúc đẩy hòa bình, đối thoại, hợp tác, trích dẫn câu văn của Đại thi hào Nga Marxim Gorky rằng “Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia là một phần không thể thiếu trong cơ thể con người vĩ đại và chỉ cùng nhau chúng ta mới có thể đạt được tiến bộ thực sự”, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng BRICS sẽ đoàn kết hơn nữa, phát huy sức mạnh nội sinh để cùng xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng BRICS và cộng đồng quốc tế để hiện thực hóa ý tưởng “cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn” cho tất cả mọi người dân.

Trước đó, tại Trung tâm Hội nghị Kazan Expo, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Nhóm BRICS năm 2024, đã chủ trì lễ đón các trưởng đoàn và chiêu đãi trọng thể chào mừng các đoàn tham dự hội nghị. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế tham dự sự kiện.

* Tối 24/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Tổng thống Vladimir Putin chào mừng và cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự hội nghị và có bài phát biểu ý nghĩa và sâu sắc. Tổng thống Vladimir Putin nhắc lại những kỷ niệm ấn tượng về chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam rất thành công vào tháng 6 vừa qua, những tình cảm mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Tổng thống và nước Nga, thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc, thủy chung giữa hai nước. Tổng thống Vladimir Putin cảm ơn Chính phủ Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các thỏa thuận đạt được giữa hai nước, cũng như tìm giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong hợp tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được đến thành phố Kazan và gặp lại Tổng thống Vladimir Putin; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, mong muốn làm sâu sắc và hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, phù hợp với lợi ích của hai bên, đáp ứng mong muốn và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Chính phủ chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà nước Nga đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin. Nhân dịp này, Thủ tướng đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và chúc mừng Tổng thống Vladimir Putin đã chủ trì thành công Hội nghị Thượng đỉnh BRICS và BRICS mở rộng, cũng như toàn bộ các hoạt động của BRICS trong năm 2024 để “xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”.

Hai bên hài lòng nhận thấy, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu; các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao diễn ra hết sức sôi động; kim ngạch song phương phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo cho rằng, kết quả này chưa đáp ứng mục tiêu đặt ra và đòi hỏi hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để triển khai hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại và đầu tư.

Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao việc hai bên đã tổ chức thành công Khóa họp lần thứ 25 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật; đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Biên bản Khóa họp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga quan tâm đầu tư vào thị trường Việt Nam, đồng thời đề nghị Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Chính phủ Nga phối hợp với phía Việt Nam tiếp tục triển khai hợp tác trên mọi lĩnh vực, bảo đảm hài hòa lợi ích của hai bên.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác năng lượng-dầu khí, một trong những trụ cột của quan hệ Việt-Nga; ghi nhận những kết quả ấn tượng trong lĩnh vực hợp tác quan trọng này, nhất trí tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp dầu khí hai nước tại Việt Nam và Liên bang Nga. Hai bên mong muốn thúc đẩy thêm các dự án hợp tác năng lượng đáp ứng nhu cầu phát triển tại mỗi nước, phù hợp với xu hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững hiện nay. Trước mắt, hai bên nhất trí tập trung và tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ chuyên gia cho Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Vladimir Putin thảo luận về các định hướng và biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực khác mà hai bên có nhiều tiềm năng và dư địa như khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, du lịch, giao thông vận tải...

Thủ tướng cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin và lãnh đạo Liên bang Nga đã quan tâm và đề nghị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Nga sinh sống, làm ăn và học tập ổn định, góp phần làm cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Nga Vladimir Putin hoan nghênh và ghi nhận việc các cơ quan, doanh nghiệp hai nước đã ký và trao các văn kiện hợp tác trong dịp Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Kazan.

Thúc đẩy hợp tác với các nước

Nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh các Nhà lãnh đạo BRICS mở rộng tại Kazan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo, trưởng đoàn các nước tham dự hội nghị.

★ Tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn xác định phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại; Việt Nam hoan nghênh đóng góp nổi bật của Trung Quốc trong cơ chế BRICS, sẵn sàng phối hợp với các thành viên BRICS thúc đẩy hơn nữa vai trò của các nước đang phát triển trong xử lý vấn đề hòa bình và phát triển toàn cầu.

Nhấn mạnh quan hệ hai Đảng, hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, theo định hướng “6 hơn”, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy hợp tác thực chất, đi vào chiều sâu, trong đó có kết nối giao thông, kết nối hai nền kinh tế; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và Năm Giao lưu nhân văn Việt-Trung 2025.

★ Trong cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Lào đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN và AIPA trong các kỳ hội nghị cấp cao vừa qua, qua đó khẳng định Lào là thành viên có trách nhiệm và có tiếng nói ngày càng quan trọng trong cộng đồng quốc tế, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung. Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; tiếp tục sát cánh, hỗ trợ Lào.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các cơ quan liên quan của hai nước đẩy mạnh triển khai các dự án lớn về kết nối kinh tế Việt Nam và Lào, kết nối ba nền kinh tế Việt Nam, Lào và Campuchia, tiếp tục củng cố và lan tỏa tình đoàn kết, gắn bó Việt Nam-Lào-Campuchia.

★ Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao, sớm nâng tầm quan hệ hai nước, đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại tương xứng tiềm năng, sớm đạt mục tiêu kim ngạch song phương 4 tỷ USD, đồng thời nghiên cứu hình thành những khuôn khổ mới nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư; mở rộng hợp tác, trong đó có hợp tác quốc phòng, tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa công dân hai nước.

★ Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, nâng kim ngạch thương mại hai nước, tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác về giao thông vận tải, hàng không, du lịch, giao lưu nhân dân.

★ Trao đổi với Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn làm sâu sắc hơn hợp tác với Turkmenistan, nhất là tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, khai thác tiềm năng hợp tác về thương mại và đầu tư, đẩy mạnh du lịch, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

★ Gặp Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai nước sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm, trao đổi đoàn các cấp, tạo xung lực cho tăng cường hợp tác. Tổng thống Uzbekistan mong Việt Nam sẽ làm cầu nối để Uzbekistan mở rộng quan hệ hợp tác với ASEAN.

★ Với Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam luôn coi Belarus là người bạn, đối tác tin cậy và mong muốn tăng cường hợp tác với Belarus; nhấn mạnh hai nền kinh tế có thể bổ sung lẫn nhau, đề nghị đẩy mạnh khai thác các tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước.

★ Tại cuộc hội kiến Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ bạn bè truyền thống và Đối tác toàn diện với Venezuela, mong muốn đưa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

★ Với Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng về con đường đấu tranh giải phóng dân tộc; khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Ethiopia; đề xuất hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nhiều tiềm năng như thương mại, đầu tư và nông nghiệp.

★ Tại cuộc tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) và Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam và Nga mở rộng hợp tác, phù hợp với pháp luật mỗi nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga và lợi ích của nhân dân hai nước.

★ Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp ngắn với lãnh đạo các nước dự hội nghị gồm: Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Cộng hòa Congo Denis Sassou Nguesso, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Indonesia, Thái Lan và Saudi Arabia.

Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi cùng lãnh đạo các nước và đối tác về định hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương cũng như trên bình diện đa phương. Lãnh đạo các nước, đối tác bày tỏ ấn tượng trước thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, giáo dục, giao lưu nhân dân và hợp tác ứng phó các thách thức toàn cầu.

★ Tiếp Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Á-Âu Bakytzhan Sagintayev, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam đánh giá cao vai trò của Hội đồng Kinh tế Á-Âu trong thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU); đề nghị EAEU nghiên cứu các hình thức phát triển chuỗi cung ứng, vận tải biển... để đẩy mạnh trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và khu vực Trung Á và từng nước thành viên EAEU.

★ Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện anh em Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố, thúc đẩy và phát triển sâu rộng; cho rằng hai bên cần tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt, khẩn trương cụ thể hóa các kết quả quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cuba tháng 9/2024 vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

★ Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.